Scarlett Johansson là nữ diễn viên được trả thù lao cao nhất thế giới

(TGĐA) - Thu nhập trong tài khoá mới nhất của nữ diễn viên Scarlett Johansson đã tăng từ 10 triệu USD đến 40,5 triệu USD nhờ giúp cứu thế giới trong loạt phim The Avengers, đạt danh vị “nữ diễn viên có thù lao cao nhất thế giới hiện nay, theo công bố mới nhất của tạp chí Forbes.

tin nhap 20180818231402 Riley Carter Millington muốn diễn viên chuyển giới có nhiều cơ hội hơn
tin nhap 20180818231402 Scarlett Johansson bỏ vai chuyển giới sau chỉ trích của cộng đồng LGBT
tin nhap 20180818231402
Scarlett Johansson

Bám sát Scarlett Johansson (đóng vai Black Widow trong thương hiệu phim The Avengers) là Angelina Jolie với 28 triệu USD nhờ Maleficent 2. Kế đến là Jennifer Aniston với 19,5 triệu USD. Gal Gadot của Wonder Woman là cái tên mới duy nhất trong top 10 của Forbes với vị trí áp chót. Gal Gadot đang đóng tập Wonder Woman tiếp theo.

tin nhap 20180818231402
Gal Gadot đã có bước nhảy vọt khi lọt vào top 10 nữ diễn viên có thu nhập cao nhất

Năm ngoái, diễn viên trẻ Emma Stone chiếm vị trí đầu nhờ bộ phim âm nhạc La La Land nhưng năm nay cô bị loại khỏi danh sách.

Các vị trí từ 4 - 10 là: Jennifer Lawrence (18 triệu), Reese Witherspoon (16,5 triệu), Mila Kunis (16 triệu), Julia Roberts (13 triệu), Cate Blanchett (12,5 triệu), Melissa McCarthy (12 triệu) và Gal Gadot (10 triệu).

tin nhap 20180818231402
Angelina Jolie đứng ở vị trí thứ 2 trong năm vừa qua

Tổng thù lao nhận được của 10 phụ nữ trong top 10 năm nay là 186 triệu USD, tăng 8% so với năm ngoái nhưng giảm 9% so với 2016. Forbes sẽ công bố danh sach top 10 nam sau vài ngày. Năm ngoái Mark Wahlberg giữ vị trí đầu và thù lao tổng cộng của 10 nam cao gấp 3 lần top 10 nữ.

tin nhap 20180818231402 Riley Carter Millington muốn diễn viên chuyển giới có nhiều cơ hội hơn
tin nhap 20180818231402 Scarlett Johansson bỏ vai chuyển giới sau chỉ trích của cộng đồng LGBT

Lê Tây Sơn