Sylvester Stallone phủ nhận tấn công tình dục một thiếu nữ 16 tuổi

(TGĐA) - Nữ phát ngôn viên của diễn viên chuyên đóng phim hành động Sylvester Stallone khẳng định câu chuyện hoàn toàn bịa đặt. 

tin nhap 20171120231819 Tấn công Hollywood, Trương Tấn tham gia phim mới của Sylvester Stallone
tin nhap 20171120231819 Sylvester Stallone ủng hộ việc Bollywood làm lại “Rambo”
tin nhap 20171120231819 Thành Long và Sylvester Stallone hợp tác trong dự án phim “Ex-Baghdad”
tin nhap 20171120231819 Sylvester Stallone tố hãng phim Warner Bros tham lam
tin nhap 20171120231819 Sylvester Stallone sẽ chia tay phim “The Expendables”?
tin nhap 20171120231819
Sylvester Stallone xuất hiện trong một báo cáo tấn công tình dục của cảnh sát

Sylvester Stallone bị tố đã cùng cận vệ tấn công tình dục một fan 16 tuổi tại Las Vegas vào giữa thập niên 1980. Vụ việc được xới tung trở lại khi Tờ Mail Online cho đăng lại báo cáo cảnh sát dài 12 trang đề năm 1986 mà trang này tin là bản gốc, trong đó ghi chi tiết cáo buộc của cô gái.

“Lý do cô gái không muốn làm lớn chuyện trên báo chí là sợ, nhục và xấu hổ. Vì vậy, không có hành động pháp lý nào tiếp theo. Phát ngôn viên của ngôi sao loạt phim quyền Anh Rocky, bà Michelle Bega xem lời tố cáo là “nhạo báng”.

tin nhap 20171120231819
Rất may ông không bị người phụ nữ trong bản báo cáo tố cáo

“Không có ai nghe hay biết câu chuyện này, kể cả ông Stallone trước khi tờ báo công bố. Ông ấy chưa bao giờ làm việc với cảnh sát Las Vegas về một vấn đề như thế” – bà nói.

Theo báo cáo cảnh sát, nạn nhân cho biết cô ta bị hăm dọa và rất sợ khi gặp Stallone và cận vệ trong phòng khách sạn Las Vegas Hilton Hotel vào tháng 7/1986. Cô ta đến xin chữ ký của Stallone, lúc đó 40 tuổi nhưng bảo vệ đưa cho cô chìa khoá bảo vào phòng, nơi cô có “quan hệ” với hai người.

Một cảnh sát viết: “Cô ta nói sau khi mặc quần áo vào, Stallone bảo với cô cả hai đều đã có vợ nên cô không được kể lại với ai. Nếu kể lại họ sẽ đập đầu cô”.

Một báo cáo khác từ đơn vị điều tra các vụ tấn công tình dục cho biết: “Cô gái nói hai người đàn ông cười và cô cũng xem lời đe doạ là trò đùa. Nhưng ra khỏi phòng rồi cô ta mới cảm thấy sợ, nhục nhã, không tin lời dọa giết có thật hay không và đi báo cảnh sát.

tin nhap 20171120231819
Sylvester Stallone nổi tiếng với những phim hành động đầy cơ bắp

“Cô ta nói không bị cưỡng bức, nhưng thấy sợ nên phải làm theo” – báo cáo viết. Lúc đó Stallone đang ở Las Vegas đẻ quay bộ phim Over the Top. Ông không bị cảnh sát gọi lên làm việc và không có bản lấy cung nào của ông trong vụ này.

Cận vệ Mike de Luca bị cảnh sát California bắn chết cách đâyy 4 năm. Các cáo buộc cũng bị tờ Baltimore Post - Examiner phanh phui vào tháng 2 vừa qua nhưng bà Bega không trả lời khi được hỏi Stallone có biết về bài báo đó không.

Mail Online còn khẳng định cảnh sát về hưu John Samolovitch của Sở cảnh sát Las Vegas tin rằng báo cáo đưa lên báo là bản thật. Nhưng cảnh sát Las Vegas không bình luận.

tin nhap 20171120231819 Tấn công Hollywood, Trương Tấn tham gia phim mới của Sylvester Stallone
tin nhap 20171120231819 Sylvester Stallone ủng hộ việc Bollywood làm lại “Rambo”
tin nhap 20171120231819 Thành Long và Sylvester Stallone hợp tác trong dự án phim “Ex-Baghdad”
tin nhap 20171120231819 Sylvester Stallone tố hãng phim Warner Bros tham lam
tin nhap 20171120231819 Sylvester Stallone sẽ chia tay phim “The Expendables”?

Lê Tây Sơn