‘The Curse of La Llorona’ đạt doanh thu cao nhất trong tuần Phục sinh

(TGĐA) - Vượt qua sự mong đợi, bộ phim kinh dị The Curse of La Llorona gom được 26,5 triệu USD trong tuần công chiếu đầu tiên tại Mỹ. 

tin nhap 20190423120527 ‘Bohemian Rhapsody’ đứng trong Top doanh thu của 20th Century Fox
tin nhap 20190423120527 ‘Captain Marvel’ đạt doanh thu khủng trong tuần đầu tại Trung Quốc
tin nhap 20190423120527
Cảnh trong phim The Curse of La Llorona

Đây cũng là tuần có doanh thu thấp nhất 14 năm qua trong ngày nghỉ lễ Phục sinh của Hollywood: 112 triệu, chỉ hơn 99 triệu USD của năm 2005. Ở tuần chiếu thứ 7 này, Captain Marvel đẩy tổng doanh thu lên 400 triệu USD tại Mỹ.

tin nhap 20190423120527
Nữ diễn viên Linda Cardellini của The Curse of La Llorona

Doanh thu tuần Phục sinh kém vì Disney và Marvel quyết định dời ngày phát hành bom tấn Avengers: Endgame sang tuần sau. The Curse of La Llorona cũng gom được 30 triệu USD từ 71 thị trường nước ngoài, đưa tổng doanh thu toàn cầu lên 56,4 triệu USD trong tuần đầu tiên. Do New Line sản xuất, James Wan (Conjuring) điều hành sản xuất với kinh phí khiêm tốn 9 triệu USD, The Curse of La Llorona của đạo diễn đầu tay Michael Chaves thuộc thể loại phim siêu nhiên nói về con ma trả thù bằng cách đánh cắp những đứa trẻ. Phim có sự tham gia của các diễn viên Linda Cardellini, Raymond Cruz và PatriciaVelasquez.

tin nhap 20190423120527
Phim Annabelle

Theo New Line, The Curse of La Llorona không thuộc vũ trụ phim Conjuring cho dù có sự xuất hiện của nhân vật Cha Perez (Tony Amendola) từng xuất hiện trong bộ phim Annabelle của vũ trụ phim này.

tin nhap 20190423120527 ‘Bohemian Rhapsody’ đứng trong Top doanh thu của 20th Century Fox
tin nhap 20190423120527 ‘Captain Marvel’ đạt doanh thu khủng trong tuần đầu tại Trung Quốc

Lê Tây Sơn