‘Thor: Ragnarok’ bội thu tiền vé trong 2 tuần

(TGĐA) - Trong thời đại có rất nhiều phim truyện tranh biến thành thương hiệu với các tập nối bản thi nhau ra đời thì thành công của Thor: Ragnarok do Taika Waitii đạo diễn là đặc biệt nhất và nó thực sự đã trở thành cỗ mày hái ra tiền cho hai hãng phim Disney và Marvel Studios (công ty con của nhà xuất bản truyện tranh Marvel, nơi sở hữu giấy phép của rất nhiều siêu anh hùng trong “Vũ trụ điện ảnh Marvel” xuất thân từ “vũ trụ truyện tranh”).

tin nhap 20171107215142 Hulk trong ‘Thor: Ragnarok’ hoàn toàn khác trong truyện tranh
tin nhap 20171107215142 Lotte mừng 1 triệu like với nhiều ưu đãi
tin nhap 20171107215142 'Thor: Ragnarok' được khen nức nở
tin nhap 20171107215142 'Thor: Ragnarok' – Sứ mệnh cuối cùng
tin nhap 20171107215142 Bom tấn “Avengers: Infinity War” tung trailer tại nơi đầy bất ngờ
tin nhap 20171107215142
Chris Hemsworth đóng vai chính trong Thor: Ragnarok

Tính trên toàn thế giới, bộ phim Thor mới nhất đã mang về doanh thu tiền vé 427 triệu USD chỉ trong 2 tuần đầu công chiếu. Ngay trong tuần đầu công chiếu tại Bắc Mỹ, Thor: Ragnarok đã thu được 121 triệu USD, vượt xa 85,7 triệu USD của tập 2 Thor: The Dark World (2013) trong cùng thời gian (chưa cộng thêm lạm phát).

Ở thị trường nước ngoài, phim tiếp tục thành công khi thu được thêm 151,4 triệu USD trong tuần thứ 2 công chiếu, đưa tổng số lên 306 triệu USD trong 2 tuần.

Riêng tai thị trường phim ảnh lớn thứ 2 thế giới là Trung Quốc, Thor: Ragnarok gom được 55,6 triệu USD trong tuần đầu tiên, tạm dẫn đầu doanh thu tiền vé xem phim tại nước này trong tháng 11.

tin nhap 20171107215142
Thor lần đầu xuất hiện vào năm 2011.

Các rạp Imax chiếu khổ phim riêng cũng gom được 25,4 triệu USD trên toàn cầu tính đến 5/11.

Thor: Ragnarok đã giúp đánh tan không khí xem phim đang ảm đạm trong tháng 10, tạo hy vọng cho các bộ phim siêu anh hùng khác ra rạp sau nó.

Nhưng nói chung, năm 2017 là năm thắng lợi của thể loại phim dựa vào truyện tranh với Guardians of the Galaxy Vol. 2 thu được 146,5 triệu USD trong tuần công chiếu đầu tiên trên thế giới, Spider-Man: Homecoming thu được 117 triệu USD và Wonder Woman thu được 103,3 triệu USD (trở thành phim đạt doanh thu cao nhất trong lịch sử điện ảnh do phụ nữ đạo diễn).

tin nhap 20171107215142
Thương hiệu thần sấm Thor đang ngày càng hái ra tiền

Bí mật thành công của Thor: Ragnarok là cách thể hiện mới mẻ của đạo diễn Waititi và phim có thêm các nhân vật siêu anh hùng mới trong “vũ trụ điện ảnh Marvel”. Đó là Hulk (Mark Ruffalo), trợ thủ của nhân vật chính, Doctor Strange (Benedict Cumberbatch).

Đây là chiến thuật tương tự được Marvel sử dụng khi làm bô phim Captain America: Civil War (2016), tập 3 của thương hiệu Captain America cho các anh hùng kết hợp cùng nhau trong nhiều bộ phim.

tin nhap 20171107215142 Hulk trong ‘Thor: Ragnarok’ hoàn toàn khác trong truyện tranh
tin nhap 20171107215142 'Thor: Ragnarok' được khen nức nở
tin nhap 20171107215142 'Thor: Ragnarok' – Sứ mệnh cuối cùng
tin nhap 20171107215142 Bom tấn “Avengers: Infinity War” tung trailer tại nơi đầy bất ngờ

Lê Tây Sơn