09:43 | 09/03/2026
(TGĐA) - PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú – Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam đã có những chia sẻ với TGĐA về các hoạt động trong năm 2026 của Hội Điện ảnh.
Nhân dịp năm mới, Hội Điện ảnh Việt Nam cùng các hội viên trên cả nước bước sang một chặng đường mới. Cá nhân ông đang cảm nhận nguồn năng lượng và tinh thần của mình lúc này ra sao?
Kết luận 230 số 230 - KL/TW ngày 05/01/2026 của Bộ Chính trị và Ban Bí thư về Đề án sắp xếp, tinh gọn các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đã xác định rõ Hội Điện ảnh Việt Nam là một trong 29 Hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương và trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Đây là cơ sở pháp lý để những người làm công tác điện ảnh và làm phim truyền hình toàn quốc trong một tổ chức chính trị xã hội, nghề nghiệp - thành viên của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam yên tâm phấn khởi cùng đoàn kết bước vào một chặng đường mới. Không chỉ riêng cá nhân tôi, mà có thể thấy rõ nguồn năng lượng tích cực đã và đang lan tỏa đến đông đảo các hội viên Hội điện ảnh Việt Nam trên cả nước.
![]() |
| PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú – Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam |
Còn phấn khởi nữa khi Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam, thống nhất chọn ngày 24 tháng 11 hàng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam” và nêu rõ quan điểm phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Khẳng định vị thế văn hóa của quốc gia phát triển có thu nhập cao, Đảng ta đã đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp đòi hỏi sự đổi mới tư duy mạnh mẽ, thống nhất cao về nhận thức và hành động nhằm phát triển văn hóa trong kỷ nguyên mới.
Cùng với đó là cải thiện chính sách đãi ngộ với nghệ nhân dân gian, nghệ sĩ; tạo điều kiện thúc đẩy, hỗ trợ văn nghệ sĩ tham gia, đạt giải thưởng lớn tại các cuộc thi, triển lãm uy tín, danh giá về nghệ thuật của thế giới…
![]() |
| Hội Điện ảnh tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Điện ảnh Việt Nam và chào mừng 50 năm giải phóng miền Nam |
Qua năm mới, ông có mong muốn thế nào về sự phát triển của điện ảnh nước nhà?
Phải thấy rằng, sự khởi sắc của hoạt động sản xuất phim và phổ biến phát hành phim Việt Nam trong năm qua đã mang lại sự khích lệ to lớn. Nhiều bộ phim truyện điện ảnh Việt Nam được đông đảo khán giả ủng hộ như: Mưa đỏ, Tử chiến trên không, Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối, Chị dâu, Mang mẹ đi bỏ, Lật mặt 8… với tỷ lệ chiếm ghế cao, đã tạo nên niềm khích lệ lớn cho nhà đầu tư và những người làm phim.
Thiết nghĩ, muốn để điện ảnh phát triển bền vững, cần tháo gỡ những điểm nghẽn hiện là rào cản giữa đầu tư công và xã hội hóa trong hoạt động toàn ngành, để phim (truyện, tài liệu, khoa học, hoạt hình…) do nhà nước đầu tư sản xuất được ra rạp đến với người xem, thay vì làm xong, chiếu vài ba buổi rồi cất vào trong kho. Thương lắm và lãng phí lắm!
Tháng 3 này, Hội viên cả nước đều háo hức với Lễ kỷ niệm ngày Điện ảnh Việt Nam, Hội Điện ảnh đã chuẩn bị những hoạt động ra sao cho ngày kỷ niệm này?
Tổ chức trọng thể kỷ niệm ngày Điện ảnh Cách mạng Việt Nam năm nay được kết hợp với gặp gỡ hội viên nhân dịp năm mới Bính Ngọ 2026 tại hai đầu đất nước sẽ rất phong phú. Tại khu vực phía Nam vào sáng thứ bảy, ngày 7 tháng 3 năm 2026 vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh, và đã diễn ra Lễ ký kết với đối tác chiến lược về việc đồng hành tổ chức Lễ trao giải Cánh Diều thường niên (giai đoạn 2026 – 2030), kết hợp tổ chức trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Điện ảnh và sự phát triển của Hội Điện ảnh Việt Nam” cho các hội viên tham gia Hội từ 20 năm trở lên; cùng khen thưởng Hội viên xuất sắc và kết nạp Hội viên mớ; Cùng chuỗi hoạt động này, vào ngày 10 tháng 3 tại Cà Mau sẽ diễn ra cuộc gặp gỡ truyền thống thường niên (mỗi năm tại một địa phương khác nhau) của các cựu cán bộ quản lý chiếu bóng toàn quốc.
![]() |
Tại khu vực phía Bắc, vào ngày 14 tháng 3 sẽ có chuyến đi về nguồn đến “thủ đô gió ngàn” Điềm Mặc (Thái Nguyên) - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh 147/ SL ngày 15/3/1953 thành lập “Doanh nghiệp quốc gia Chiếu bóng và chụp ảnh Việt Nam” (tiền thân của nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam). Chuyến đi về nguồn lần này mang ý nghĩa đặc biệt khi khu di tích lịch sử bia kỷ niệm tại Bản Bắc, Điềm Mặc, Định Hóa vừa được trùng tu sạch đẹp, khang trang và con đường đi tới nhà bia cũng vừa được mở rộng thoáng đãng. Các nghệ sĩ tham gia chuyến về nguồn lần này sẽ tập trung dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ tại khu ATK và dâng hương tại khu bia kỷ niệm ngày thành lập ngành.
Vào chiều ngày 15 tháng 3 tại Công viên nước Hồ Tây (Hà Nội) số 614 Lạc Long Quân, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội cũng sẽ trang trọng diễn ra Lễ Trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Điện ảnh và sự phát triển của Hội Điện ảnh Việt Nam” cho các hội viên tham gia Hội từ 20 năm trở lên và kết nạp Hội viên mới…
Công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm đã gặp phải những khó khăn gì, xin ông hãy chia sẻ?
Khó khăn muôn thưở và lớn nhất vẫn là câu chuyện “đầu tiên” (tiền đâu?). Chọn được địa điểm tổ chức và hình thức tổ chức sao cho vừa trang trọng, hợp lý, vừa đủ kinh phí cũng thật không đơn giản. May mắn là, nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của Lãnh đạo Tổng công ty du lịch Hà Nội; Lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư giải trí Amazing Talent; Công ty bia Hà Nội – Hưng Yên 89; Công ty TNHH nước giải khát Vạn Xuân… đã giúp cho Hội có thể tổ chức được trọn vẹn sự kiện này.
Trong năm 2026, vai trò của Hội Điện ảnh Việt Nam trong việc kết nối giữa nghệ sĩ, nhà làm phim và công chúng đang và sẽ được thể hiện ra sao?
Với chức năng, nhiệm vụ trọng tâm tập hợp, đoàn kết, phát triển đội ngũ người làm công tác điện ảnh và phim truyền hình Việt Nam để sáng tác và tiến hành các hoạt động nghề nghiệp theo đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng, Hội Điện ảnh Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh tổ chức các hoạt động sáng tác, hỗ trợ sáng tác, sản xuất phim, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị và nghiệp vụ cho hội viên nhằm góp phần tạo ra nhiều tác phẩm điện ảnh, phim truyền hình chất lượng về tư tưởng và nghệ thuật; khuyến khích và bảo vệ sự tìm tòi, sáng tạo trong các tác phẩm, công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình nghệ thuật điện ảnh và sáng tác phim truyền hình của hội viên. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên trong tác nghiệp và quyền làm chủ đối với tác phẩm làm ra phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hội theo quy định của pháp luậtt, tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.
![]() |
| Đại hội Chi bộ cơ quan Hội Điện ảnh Việt Nam, Nhiệm kỳ 2025 - 2030 |
Trong bối cảnh nền tảng số phát triển mạnh, Hội có điều chỉnh gì trong cách tiếp cận, hỗ trợ và tổ chức hoạt động chuyên môn cho hội viên?
Chuyển đổi số là xu thế tất yếu và đòi hỏi thúc bách từ thực tế thời đại. Vừa qua Hội Điện ảnh Việt Nam là một trong những đơn vị sớm nhất đệ trình Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 – NQ/ TW năm 2026, trong đó có các nội dung: Chỉ đạo điều hành: Thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số; Hoàn thiện thể chế, chính sách, văn bản: Rà soát và hoàn chỉnh hệ thống văn bản quản lý và điều hành hoạt động công tác hội; Phát triển hạ tầng số: số hóa dữ liệu tiến tới xây dựng Cổng thông tin điện tử theo chương trình nhiệm vụ giai đoạn 2026 – 2030 của Hội Điện ảnh Việt Nam bao gồm các nội dung: về dữ liệu; về phát triển ứng dụng; về an toàn bảo mật thông tin; về hợp tác quốc tế; về dự toán kinh phí; về tuyên truyền thay đổi nhận thức; về phát triển nguồn nhân lực…
![]() |
| Hội Điện ảnh Việt Nam ký kết hợp tác với LHP Thế giới châu Á trong Chương trình Xúc tiến Du lịch - Điện ảnh Việt Nam với chủ đề "Việt Nam - Điểm đến mới của Điện ảnh thế giới diễn ra năm 2024" |
Giải thưởng Cánh diều 2026 dự kiến có những điểm mới nào trong cách tổ chức so với các mùa trước? Xin ông hãy cho biết!
Nếu hội tụ đủ điều kiện chủ quan và khách quan, Giải thưởng Cánh diều thường niên của Hội Điện ảnh Việt Nam sẽ chuyển về với địa điểm mới là cố đô Huế. Về cơ bản, mọi bàn bạc thương thảo với đối tác đã đi đến sự đồng thuận, cùng mong tìm được tiếng nói chung không chỉ riêng với việc tổ chức Giải thưởng Cánh diều mà còn với cả các hoạt động khác của Hội trong giai đoạn 2026 - 2030. Có lẽ còn sớm để nói đến những điểm “mới” trong cách tổ chức so với các mùa trước, nhưng có thể hy vọng rằng, từ những bài học kinh nghiệm tổ chức qua 3 năm tại Nha Trang - Khánh Hòa sẽ giúp Ban tổ chức thực hiện sẽ hiệu quả tốt hơn và “mới” hơn!
![]() |
| PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú cùng các nghệ sĩ điện ảnh tại Lễ trao giải Cánh diều 2025 |
Nếu phải gửi một lời nhắn ngắn gọn tới các nghệ sĩ, hội viên trong dịp năm mới, ông sẽ nói điều gì?
Một mùa Xuân mới, xin chân thành chúc sức khỏe, hạnh phúc, may mắn, an lành và nhiều năng lượng tích cực đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hội các thời kỳ; đến toàn thể Ban chấp hành, các cô, chú, bác, anh, chị, em hội viên… và thân quyến; đến toàn thể lãnh đạo và phóng viên Tạp chí Thế giới Điện ảnh… cùng các thể nhân, pháp nhân, đối tác gần xa… đã, đang và sẽ đồng hành cùng các hoạt động của Hội Điện ảnh Việt Nam.
Bính Ngọ 2026, “Mã đáo thành công”!
Vũ Anh
Đường dẫn: https://thegioidienanh.vn/pgsts-do-lenh-hung-tu-chu-tich-hoi-dien-anh-viet-nam-hy-vong-cac-hoat-dong-se-hieu-qua-tot-hon-va-moi-hon-87000.html
© Copyright 2022 Hội điện ảnh Việt Nam