112 tác phẩm tham dự Liên hoan vọng cổ, trích đoạn cải lương và các ca khúc mang âm hưởng dân ca lần 3

(TGĐA) - Liên hoan vọng cổ, trích đoạn cải lương và các ca khúc mang âm hưởng dân ca lần 3 năm 2017 chủ đề Làn điệu quê hương diễn ra từ ngày 20/11/2017 đến ngày 03/02/2018, ban tổ chức đã nhận được 112 tác phẩm đến từ 25 đơn vị tham gia, trải qua 2 vòng thi, sơ khảo ngày 17/12/2017 và bán kết ngày 20/01/2018.

112 tac pham tham du lien hoan vong co trich doan cai luong va cac ca khuc mang am huong dan ca lan 3 Phim của Victor Vũ được chuyển thể thành Cải lương
112 tac pham tham du lien hoan vong co trich doan cai luong va cac ca khuc mang am huong dan ca lan 3 Trường Giang: 'Mùa Tết này hãy gọi tôi là Tùng Heo'
112 tac pham tham du lien hoan vong co trich doan cai luong va cac ca khuc mang am huong dan ca lan 3 Dàn sao quy tụ để 'Giữ mãi đam mê'
112 tac pham tham du lien hoan vong co trich doan cai luong va cac ca khuc mang am huong dan ca lan 3 Kim Tử Long, Thoại Mỹ mong muốn giúp Hà My tỏa sáng ở 'Đường đến danh ca vọng cổ'
112 tac pham tham du lien hoan vong co trich doan cai luong va cac ca khuc mang am huong dan ca lan 3 NSƯT Thoại Mỹ: 'Tôi đã tìm được sự bình yên sau nhiều sóng gió'
112 tac pham tham du lien hoan vong co trich doan cai luong va cac ca khuc mang am huong dan ca lan 3 'Đường đến danh ca vọng cổ' mùa 2: Màn tranh giành quyết liệt của ba huấn luyện viên

Ban Tổ chức đã chọn được 15 tác phẩm xuất sắc (mỗi bảng 5 tiết mục) bước vào vòng chung kết công bố kết quả và trao giải được diễn ra ngày 03/02/2018 tại trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh (280 An Dương Vương, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh).

112 tac pham tham du lien hoan vong co trich doan cai luong va cac ca khuc mang am huong dan ca lan 3

Ban giám khảo vòng chung kết: NSƯT Thanh Hằng, Lê Tứ, Như Huỳnh. Kết thúc những phần thi được chuẩn bị một cách công phu, đầu tư cả về hình thức lẫn nội dung không kém gì những nghệ sỹ thực thụ trên sân khấu, ban tổ chức đã chọn ra những tác phẩm xuất sắc đoạt giải cao trong liên hoan năm nay. Theo đó, ở bảng A (vọng cổ) Nguyễn Ngọc Hoàng Oanh - Đại học Sân khấu Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh đã xuất sắc giành giải nhất với phần thưởng 5 triệu đồng và bằng khen của Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh. Giải nhì và giải ba thuộc về Trần Khánh Duy - Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh và Phạm Quốc An - Đại học Văn Lang phần thưởng 4 triệu đồng và 3 triệu đồng cùng bằng khen của Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh.

112 tac pham tham du lien hoan vong co trich doan cai luong va cac ca khuc mang am huong dan ca lan 3

Ở bảng B (trích đoạn cải lương), Nguyễn Lệ Trinh - Đại học Sân khấu Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh đã xuất sắc giành giải nhất với phần thưởng 5 triệu đồng và bằng khen của Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh. Giải nhì, giải ba lần lượt thuộc về Hà Dĩ Luân - Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh và Nguyễn Thị Thu Thêm - Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh với phần thưởng 4 triệu đồng và 3 triệu đồng cùng bằng khen của Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh.

112 tac pham tham du lien hoan vong co trich doan cai luong va cac ca khuc mang am huong dan ca lan 3

Lê Thị Ngọc Châu - Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội - Cơ sở II đã xuất sắc giành giải nhất ở bảng C (các ca khúc mang âm hưởng dân ca) với giá trị thưởng 5 triệu đồng tiền mặt và bằng khen của Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh. Giải nhì, giải ba lần lượt thuộc về Võ Thụy Chính - Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh và Lê Tường Vi - Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật & Du lịch Sài Gòn với phần thưởng 4 triệu đồng và 3 triệu đồng cùng bằng khen của Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh.

112 tac pham tham du lien hoan vong co trich doan cai luong va cac ca khuc mang am huong dan ca lan 3

Nhận xét về các tác phẩm dự thi, NSƯT Thanh Hằng chia sẻ “Mặc dù là sinh viên nhưng các bạn đã học hỏi và thể hiện những nhân vật một cách thành công, tốt đẹp và được đầu tư một cách công phu”.

Các tác phẩm dự thi năm nay đều ca ngợi vẻ đẹp của quê hương, đất nước, vẻ đẹp biên giới, biển đảo, vẻ đẹp con người Việt Nam; ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi thành phố mang tên Bác Hồ, ca ngợi hoạt động của các lực lượng vũ trang; Ca ngợi về các nhân vật anh hùng trong lịch sử đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước; Ca ngợi cuộc sống, ca ngợi tuổi trẻ, ca ngợi các phong trào tình nguyện, ca ngợi tình yêu, tình bạn, thầy cô, trường lớp.

112 tac pham tham du lien hoan vong co trich doan cai luong va cac ca khuc mang am huong dan ca lan 3

Liên hoan là hoạt động góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 9, khóa XI “Về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước” và chương trình “Âm nhạc dân tộc học đường” trong nhiệm kỳ V (2015 - 2020) của Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh; thiết thực chào mừng kỷ niệm 67 năm ngày Truyền thống Học sinh - Sinh viên (09/01/1950 - 09/01/2017), kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018); tạo điều kiện cho sinh viên có dịp tiếp xúc, giao lưu với các thể loại âm nhạc dân tộc, duy trì các hoạt động âm nhạc dân tộc trong sinh viên; đồng thời đẩy mạnh phong trào luyện tập, biểu diễn vọng cổ, cải lương và các ca khúc mang âm hưởng dân ca, tạo ra một sân chơi thường xuyên cho các Đội/Nhóm/Câu lạc bộ sinh viên và cá nhân yêu thích âm nhạc dân tộc.

112 tac pham tham du lien hoan vong co trich doan cai luong va cac ca khuc mang am huong dan ca lan 3

Liên hoan vọng cổ, trích đoạn cải lương và các ca khúc mang âm hưởng dân ca lần 3 năm 2017 chủ đề Làn điệu quê hương do Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Nhà văn hóa Sinh viên TP. Hồ Chí Minh, trường Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh tổ chức.

112 tac pham tham du lien hoan vong co trich doan cai luong va cac ca khuc mang am huong dan ca lan 3
112 tac pham tham du lien hoan vong co trich doan cai luong va cac ca khuc mang am huong dan ca lan 3 NSƯT cải lương Thanh Kim Huệ: 'Lần đầu gặp Thanh Điền, tôi rất ghét'
112 tac pham tham du lien hoan vong co trich doan cai luong va cac ca khuc mang am huong dan ca lan 3 Phim của Victor Vũ được chuyển thể thành Cải lương
112 tac pham tham du lien hoan vong co trich doan cai luong va cac ca khuc mang am huong dan ca lan 3 Phi Nhung mất ngủ khi diễn cải lương 'Đời cô Lựu'
112 tac pham tham du lien hoan vong co trich doan cai luong va cac ca khuc mang am huong dan ca lan 3 Tiết lộ tuổi thơ cơ cực, nghệ sĩ Phú Quý được NSND Kim Cương giúp đỡ
112 tac pham tham du lien hoan vong co trich doan cai luong va cac ca khuc mang am huong dan ca lan 3 NSND Bạch Tuyết hóa thân thành Cô Lựu trong dự án 'khủng' mở đầu đợt kỷ niệm 100 năm cải lương

Vũ Liên