Angelina Jolie được sinh viên đại học đánh giá cao

(TGĐA) - Ngôi sao Hollywood Angelina Jolie đã được các sinh viên ngợi khen sau khi cô có bài giảng đầu tiên tại đại học Kinh tế London (LSE). Trong khuôn khổ môn học “Phụ nữ, Hòa bình và An ninh” (Women, Peace and Security), diễn viên kiêm đạo diễn đã rất tự tin khi đứng trước các sinh viên khoá sau đại học (Master). Đại diện trường cho biết Angelina nói về những trải nghiệm của mình và động cơ đưa cô đến cương vị đặc sứ của Liên Hiệp Quốc (LHQ). 

tin nhap 20170317001158 Biểu tượng gợi cảm như Angelina Jolie giờ đây cũng đã có nhiều vết chân chim trên mắt
tin nhap 20170317001158 Angelina Jolie xăm hình để nứu giữ Brad Pitt
tin nhap 20170317001158 Sau nhiều biến cố, Angelina Jolie tái xuất đầy quyến rũ và đẹp mặn mà
tin nhap 20170317001158 Công bố chia tay - Bước đệm để chuẩn bị đưa bồ mới ra ánh sáng của giới showbiz?
tin nhap 20170317001158 Angelina Jolie tiết lộ mơ ước nghề nghiệp của Pax Thiên trong tương lai
tin nhap 20170317001158 Angelina Jolie dạy các con ăn cả... nhện và bọ cạp ở Campuchia
tin nhap 20170317001158
Angelina Jolie và các sinh viên trường LSE

Sinh viên Tazeen Dhanani viết trên Twitter: “Jolie gây ngạc nhiên lớn và thú vị” trong khi sinh viên Alana Foster mô tả “Bài giảng của cô ấy hay đến bất ngờ!”. Dhanani nhận xét thêm: “Có thể nói Jolie là một giáo sư thỉnh giảng tuyệt vời. Thật vinh dự khi được nghe cô giảng bài đầu tiên tại LSE về xâm hại tình dục, cưỡng hiếp và những gì cô làm cho người tị nạn trên thế giới”.

Kết thúc bài giảng, Jolie cũng trả lời những câu hỏi của sinh viên. Nữ giáo sư Christine Chinkin, giám đốc Trung tâm Phụ nữ, Hòa bình và An ninh nói: “Tôi rất vui khi các sinh viên Master tại LSE có cơ hội độc nhất vô nhị để được học trực tiếp từ giảng viên Angelina Jolie, người có nhiều kinh nghiệm giá trị và chứng kiến rất nhiều điều trong cương vị đặc sứ của Liên hợp quốc. Chị đã mang đến lớp học tất cả những kiến thức và thông tin quí báu”. Bà xem cam kết bảo vệ quyền phụ nữ là ưu tiên trong chương trình giáo dục của trung tâm.

tin nhap 20170317001158
Angelina Jolie cộng tác với Ngoại trưởng Anh William Hague từ 2012

Trước khi bắt đầu bài giảng, Jolie cho tờ Evening Standard biết là cô “rất hưng phấn và hồi hộp trước nhiệm vụ quan trọng này”. Angelina đã làm việc với Ngoại trưởng Anh William Hague từ 2012 trong nỗ lực ngăn chặn tệ xâm hại tình dục phụ nữ. Môn học Phụ nữ, Hoà bình và An ninh tại Centre for Women, Peace and Security được Jolie-William Hague khởi động từ năm ngoái. Năm 2012, hai người đã hợp sức để chống lại nạn xâm hại phụ nữ tại những vùng chiến sự và bất ổn trên thế giới.

Trước khi chia tay với sinh viên LSE, Jolie nói: “Tôi rất hãnh diện vì có một khởi đầu thuận lợi nhưng vẫn còn thách thức ở những bước tiếp theo, trong đó có cả việc tạo ra những giải pháp và công cụ để giúp ngăn chặn hiệu quả mọi tội ác đối với nữ giới, đưa những kẻ xâm hại ra tòa đồng thời huấn luyện cho nữ giới cách tự bảo vệ mình. Bên cạnh đó là làm sao để thay đổi tư duy và tăng cường sự nghiêm minh của luật pháp để bảo vệ những người dễ tổn thương”.

tin nhap 20170317001158
Angelina Jolie là đặc sứ tị nạn của LHQ

Là đặc sứ của cơ quan tị nạn UNHCR của LHQ, Angelina đã tham gia nhiều cuộc vận động bảo vệ quyền phụ nữ. Bộ phim In the Land of Blood and Honey (2011) do cô biên kịch và đạo diễn nói về cuộc chiến Bosnian đã đưa ra con số chóng mặt: có hơn 20.000 phụ nữ bị cưỡng hiếp trong suốt thời gian nội chiến. Được mời tham gia khoá đào tạo thạc sĩ của LSE từ tháng 6/2016 nhưng nay Angelina mới thu xếp được thời gian để có bài giảng đầu tiên.

tin nhap 20170317001158 Biểu tượng gợi cảm như Angelina Jolie giờ đây cũng đã có nhiều vết chân chim trên mắt
tin nhap 20170317001158 Angelina Jolie xăm hình để nứu giữ Brad Pitt
tin nhap 20170317001158 Sau nhiều biến cố, Angelina Jolie tái xuất đầy quyến rũ và đẹp mặn mà
tin nhap 20170317001158 Angelina Jolie tiết lộ mơ ước nghề nghiệp của Pax Thiên trong tương lai
tin nhap 20170317001158 Angelina Jolie dạy các con ăn cả... nhện và bọ cạp ở Campuchia
tin nhap 20170317001158 Angelina Jolie khẳng định cô và Brad Pitt sẽ “luôn là một gia đình” dù hai người đã ly hôn

Lê Tây Sơn