Liên hoan Phim Rome cũng kêu gọi bình đẳng giới

(TGĐA) - Như vậy, Rome đã cùng các Liên hoan phim Cannes, Toronto và Venice gia nhập cuộc vận động bình đẳng giới trong điện ảnh.

tin nhap 20181022213231 ‘Joy’ của đạo diễn Sudabeh Mortezai đoạt giải thưởng chính của Liên hoan Phim London 2018
tin nhap 20181022213231 Đôi nét về giải phim độc lập Gotham

Đại sứ của thương hiệu ReFrame, ông Paul Feig và giám đốc điều hành tổ chức Women in Film ở Los Angeles, bà Kirsten Schaffer cùng tham gia với các phụ nữ làm việc trong kỹ nghệ giải trí tại Rome để kêu gọi bình đẳng giới hơn nữa trong kỹ nghệ điện ảnh.

tin nhap 20181022213231
Cuộc diễu hành trên thảm đỏ tại LHP Rome

Ban tổ chức và những người ủng hộ cuộc vận động bình đẳng giới tại Liên hoan Phim Rome hứa sẽ làm hết sức mình cho cuộc vận động. Lời hứa được đưa ra ngay trước buổi chiếu ra mắt bộ phim The Miseducation of Cameron Post của nữ đạo diễn Desiree Akhavan.

tin nhap 20181022213231
Phim The Miseducation of Cameron Post

Hơn 100 phụ nữ và đàn ông làm việc trong kỹ nghệ điện ảnh đã bước lên thảm đỏ để đưa ra lời kêu gọi và lời hứa giống như tại tại các liên hoan Cannes, Toronto và Venice.

Tổ chức Women in Film, TV and Media Italia và tổ chức đấu tranh vì quyền phụ nữ Dissenso Comune có mặt tại rạp Fondazione Cinema để cùng chủ tịch liên hoa Rome, bà Laura Delli Colli ký tên vào bản cam kết với lộ trình nhiều bước.

tin nhap 20181022213231
Rome Film Festival 2018

Đi đầu trong cuộc vận động bình đẳng giới của điện ảnh châu Âu là phong trào 5050x2020 tại Pháp, nay lan sang Rome. Hiện ban lãnh đạo Liên hoan đã được chia đều 50/50 cho nam và nữ.

tin nhap 20181022213231 ‘Joy’ của đạo diễn Sudabeh Mortezai đoạt giải thưởng chính của Liên hoan Phim London 2018
tin nhap 20181022213231 Đôi nét về giải phim độc lập Gotham

Lê Tây Sơn