https://thegioidienanh.vn/

Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam và Hành trình quảng bá ấn tượng tại LHPQT Tokyo

16:42 | 05/11/2025

(TGĐA) - Trong không khí sôi động của một trong những sự kiện điện ảnh lớn nhất châu Á, sự xuất hiện của Hiệp hội Xúc tiến Phát triển điện ảnh Việt Nam đã trở thành một điểm sáng đặc biệt, đánh dấu bước tiến mới của điện ảnh nước ta trên hành trình hội nhập và khẳng định vị thế trong bản đồ điện ảnh quốc tế.

Hợp tác phát triển điện ảnh Việt Nam - Hoa Kỳ trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và Cách mạng công nghiệp 4.0 Hợp tác phát triển điện ảnh Việt Nam - Hoa Kỳ trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và Cách mạng công nghiệp 4.0
VFDA quảng bá bức tranh màu sắc của điện ảnh Việt tại LHP Quốc tế Busan VFDA quảng bá bức tranh màu sắc của điện ảnh Việt tại LHP Quốc tế Busan

Tại Liên hoan phim Quốc tế Tokyo lần thứ 38 (TIFF 2025), hình ảnh Việt Nam đã hiện diện đầy ấn tượng với những gam màu mới mẻ và tầm nhìn rõ ràng. Chương trình xúc tiến điện ảnh do Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức được xem là một bước tiến lớn, không chỉ giúp quảng bá điện ảnh nước nhà, mà còn khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ văn hóa – nghệ thuật khu vực.

Hành trình này không chỉ là sự kiện “tham dự” một liên hoan phim quốc tế, mà là minh chứng cho sự chuyển mình mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam: chủ động hơn, chuyên nghiệp hơn và tự tin hơn trong việc hội nhập với thế giới.

Ngay từ khi lên kế hoạch, VFDA đã xác định đây là cơ hội để “đưa Việt Nam ra thế giới bằng ngôn ngữ điện ảnh”. TS. Ngô Phương Lan – Chủ tịch VFDA – chia sẻ rằng sau giai đoạn hồi phục hậu đại dịch, điện ảnh Việt Nam đã cho thấy sức bật đáng kể, khi thị phần phim nội địa đạt 44% trong năm 2024, vượt qua cả phim Mỹ tại rạp trong nước. Đó không chỉ là con số mang tính thống kê, mà còn là minh chứng cho niềm tin và sức hấp dẫn của phim Việt với khán giả.

Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam và Hành trình quảng bá ấn tượng tại LHPQT Tokyo

Trong khuôn khổ LHP Tokyo, VFDA đã tổ chức một chuỗi hoạt động quảng bá quy mô, trong đó đáng chú ý nhất là hội thảo chuyên đề “Việt Nam trên màn ảnh: Tiếng nói khu vực – Vươn tầm toàn cầu”. Tại đây, các nhà sản xuất, đạo diễn và chuyên gia đến từ nhiều quốc gia đã cùng thảo luận về tiềm năng hợp tác sản xuất, chính sách thu hút đoàn phim, cũng như những nỗ lực của Việt Nam trong việc xây dựng môi trường làm phim thân thiện và cởi mở hơn.

Một điểm nhấn đầy cảm xúc là “Vietnam Night” – đêm giao lưu văn hóa và điện ảnh do VFDA tổ chức, quy tụ hơn 350 khách mời quốc tế, bao gồm nghị sĩ, đại sứ, nhà làm phim, diễn viên, doanh nghiệp và giới đầu tư văn hóa. Sự kiện này không chỉ là dịp quảng bá điện ảnh Việt Nam, mà còn là cầu nối văn hóa giữa hai quốc gia. Bà Seiko Noda – Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ xúc tiến điện ảnh Nhật Bản – phát biểu rằng điện ảnh là “cầu nối mềm” giúp con người hai dân tộc hiểu và yêu nhau hơn. Trong không khí ấm áp và sang trọng của “Vietnam Night”, những giai điệu, hình ảnh và câu chuyện về Việt Nam lan tỏa, để lại ấn tượng sâu đậm với bạn bè quốc tế.

Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam và Hành trình quảng bá ấn tượng tại LHPQT Tokyo
Gian hàng Việt Nam tại chợ phim TIFFCOM 2025

Bên cạnh đó, gian hàng Việt Nam tại chợ phim TIFFCOM 2025 cũng trở thành tâm điểm chú ý. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một gian hàng quốc gia độc lập tại sự kiện điện ảnh thương mại lớn này. Gian hàng do VFDA chủ trì, với sự tham gia của nhiều địa phương như Đà Nẵng, Quảng Ninh, Sơn La, Điện Biên và Hải Phòng, đã trưng bày hàng loạt hình ảnh bối cảnh quay phim đặc sắc – từ Vịnh Hạ Long, bãi biển Mỹ Khê, đảo Cát Bà cho tới cao nguyên Mộc Châu. Không chỉ là điểm đến du lịch, những vùng đất ấy được giới thiệu như những “trường quay mở”, sẵn sàng chào đón các đoàn phim quốc tế đến hợp tác sản xuất.

Trong không gian của hơn 300 gian hàng đến từ khắp thế giới, Việt Nam đã ghi dấu ấn với phong cách chuyên nghiệp, nội dung sáng tạo và cách thể hiện đầy bản sắc. Nhiều đối tác từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia và châu Âu đã bày tỏ quan tâm đến việc khảo sát bối cảnh quay tại Việt Nam, cũng như tìm hiểu cơ hội đồng sản xuất phim trong tương lai. Gian hàng Việt Nam không chỉ giới thiệu một nền điện ảnh, mà còn giới thiệu hình ảnh đất nước với tiềm năng to lớn về văn hóa, con người và cảnh quan.

Các chuyên gia quốc tế tham dự hội thảo tại Tokyo cũng đánh giá cao sự cải thiện của Việt Nam trong việc hỗ trợ đoàn làm phim. Thủ tục hành chính đã được rút ngắn, nhiều địa phương áp dụng cơ chế “một cửa” giúp đoàn phim dễ dàng xin phép quay. Bên cạnh đó, chính quyền nhiều tỉnh thành cũng chủ động hỗ trợ chi phí, tạo điều kiện về an ninh, giao thông và dịch vụ tại các điểm quay. Hạ tầng số và dữ liệu văn hóa – du lịch ngày càng hoàn thiện cũng góp phần khiến Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn. Nhà sản xuất Lương Công Hiếu chia sẻ: “So với 5 năm trước, việc quay phim tại Việt Nam đã thuận lợi hơn rất nhiều. Các đoàn phim quốc tế khi đến Việt Nam thường được địa phương hỗ trợ tối đa, cả về giấy phép lẫn dịch vụ hậu cần”.

Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam và Hành trình quảng bá ấn tượng tại LHPQT Tokyo
Hội thảo chuyên đề “Việt Nam trên màn ảnh: Tiếng nói khu vực – Vươn tầm toàn cầu”.

Tất cả những yếu tố ấy đang từng bước biến Việt Nam thành “trường quay thiên nhiên” của châu Á. Từ các vùng di sản đến những đô thị năng động, mỗi địa phương đang học cách kể câu chuyện của mình qua điện ảnh. Và chính điện ảnh, trong vai trò là “sức mạnh mềm”, lại mang hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với thế giới.

TS. Ngô Phương Lan nhấn mạnh rằng việc Việt Nam có không gian quảng bá độc lập tại một liên hoan phim hạng A như Tokyo là dấu mốc quan trọng. “Chúng tôi muốn quốc tế hiểu rằng Việt Nam không chỉ có những bộ phim nội địa, mà còn có khả năng trở thành điểm đến sản xuất hấp dẫn của khu vực,” bà nói. Thông điệp này càng trở nên rõ ràng hơn khi VFDA giới thiệu kế hoạch tổ chức Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF IV) vào năm tới – một sự kiện được kỳ vọng trở thành cầu nối giữa điện ảnh Việt và bạn bè quốc tế”.

Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam và Hành trình quảng bá ấn tượng tại LHPQT Tokyo
TS. Ngô Phương Lan phát biểu tại "Vietnam Night"

Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu đáng mừng, giới làm phim Việt Nam cũng thẳng thắn nhìn nhận nhiều thách thức còn tồn tại. Việt Nam hiện vẫn thiếu các trường quay quy mô lớn đạt chuẩn quốc tế, chính sách hoàn thuế cho các đoàn phim nước ngoài còn đang trong quá trình hoàn thiện. Cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất quốc tế rất khốc liệt, nên việc hợp tác phải được xây dựng dựa trên sự chuyên nghiệp và chiến lược lâu dài. Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên từng nói: “Điện ảnh Việt Nam không thể chỉ dừng ở việc có phim đi liên hoan quốc tế. Điều quan trọng là làm sao để Việt Nam trở thành điểm đến của các đoàn phim, là nơi câu chuyện và con người được tôn trọng”.

Trong bối cảnh đó, VFDA được xem là đầu mối quan trọng thúc đẩy sự liên kết giữa nhà làm phim trong nước và quốc tế. Thông qua những hoạt động như ở Tokyo, Hiệp hội không chỉ quảng bá hình ảnh mà còn tìm kiếm cơ hội hợp tác thực chất, mở rộng mạng lưới, và đặc biệt là khơi dậy niềm tin của cộng đồng sáng tạo trong nước.

Nhìn lại, “hành trình Tokyo” của VFDA không chỉ là một chương trình xúc tiến, mà là một bước khởi đầu cho tầm nhìn mới: xây dựng thương hiệu quốc gia bằng điện ảnh. Từ những buổi hội thảo, những cuộc gặp gỡ hay những khung hình trưng bày tại gian hàng, tất cả đã tạo nên một hình ảnh Việt Nam năng động, sáng tạo và đầy khát vọng. Và khi ánh đèn Tokyo khép lại, hành trình ấy vẫn tiếp tục – không chỉ trong phim ảnh, mà trong cả niềm tin rằng, một ngày không xa, Việt Nam sẽ trở thành điểm đến của những câu chuyện điện ảnh toàn cầu.

Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam và Hành trình quảng bá ấn tượng tại LHPQT Tokyo
Hiệp hội Xúc tiến Phát triển điện ảnh Việt Nam kỷ niệm 6 năm thành lập: Nhìn lại chặng đường với nhiều thành tựu nổi bật Hiệp hội Xúc tiến Phát triển điện ảnh Việt Nam kỷ niệm 6 năm thành lập: Nhìn lại chặng đường với nhiều thành tựu nổi bật
VFDA quảng bá bức tranh màu sắc của điện ảnh Việt tại LHP Quốc tế Busan VFDA quảng bá bức tranh màu sắc của điện ảnh Việt tại LHP Quốc tế Busan

P.V

Đường dẫn: https://thegioidienanh.vn/hiep-hoi-xuc-tien-phat-trien-dien-anh-viet-nam-va-hanh-trinh-quang-ba-an-tuong-tai-lhpqt-tokyo-85327.html

In bài viết

© Copyright 2022 Hội điện ảnh Việt Nam