VFDA quảng bá bức tranh màu sắc của điện ảnh Việt tại LHP Quốc tế Busan

(TGĐA) - Tại LHP Quốc tế Busan 30, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam triển khai nhiều hoạt động xúc tiến, giới thiệu điện ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Son Ye Jin lo lắng về sự nghiệp sau khi kết hôn Son Ye Jin lo lắng về sự nghiệp sau khi kết hôn
Kim Yoo Jung gây tranh cãi với trang phục táo bạo tại LHP Busan Kim Yoo Jung gây tranh cãi với trang phục táo bạo tại LHP Busan

Trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 30 (BIFF), Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) đã triển khai các hoạt động xúc tiến quảng bá, giới thiệu điện ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Thông qua hội thảo, gian hàng và các cuộc làm việc song phương, VFDA không chỉ mang đến cái nhìn toàn cảnh về diện mạo điện ảnh Việt Nam hiện nay, mà còn thúc đẩy các cơ hội hợp tác quốc tế, mở ra triển vọng phát triển bền vững cho ngành điện ảnh trong giai đoạn tiếp theo.

Điện ảnh Việt Nam tiếp tục khẳng định sự phát triển vượt bậc trên bản đồ điện ảnh khu vực khi hiện diện trong nhiều hạng mục quan trọng của Liên hoan phim Quốc tế Busan (BIFF) năm nay.

Cụ thể, có hai bộ phim Việt Nam được lựa chọn trình chiếu: Quán Kỳ Nam của đạo diễn Leon Lê - sau màn công chiếu thế giới lần đầu tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto - góp mặt ở hạng mục A Window on Asian Cinema; và Khế ước bán dâu của đạo diễn Lê Văn Kiệt - vừa phát hành toàn quốc từ ngày 12/9 - tham dự hạng mục Midnight Passion dành cho dòng phim kinh dị, hồi hộp.

Cùng với 2 bộ phim trên, dự án Flying Cows của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt và nhà sản xuất Nguyễn Hữu Thị Tường Vi - từng đoạt giải Dự án phim xuất sắc nhất tại Project Market 2025 thuộc DANAFF Talents (Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ Ba) kèm theo giải thưởng trị giá 5.000 USD từ Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ (MPA) - đã chính thức nằm trong danh sách 30 dự án được lựa chọn tham dự Asian Project Marketcủa BIFF 2025.

Như vậy, Việt Nam có 2 bộ phim và 1 dự án điện ảnh được chọn tại BIFF năm nay, một minh chứng thuyết phục cho bước tiến mới của điện ảnh nước nhà trên trường quốc tế.

Trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 30, tại Chợ Nội dung và Dự án phim châu Á (ACFM), Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam phối hợp cùng Công ty TNHH BHD khai trương "Không gian quảng bá điện ảnh Việt Nam".

Đây là điểm nhấn quan trọng, mang đến cái nhìn toàn cảnh về sự chuyển mình mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong dòng chảy điện ảnh khu vực và thế giới.

Không gian giới thiệu đến bạn bè quốc tế Bộ Chỉ số PAI (Production Attraction Index) - công cụ tiên phong trong việc đo lường mức độ hấp dẫn của các địa phương Việt Nam đối với các đoàn làm phim quốc tế.

VFDA quảng bá bức tranh màu sắc của điện ảnh Việt tại LHP Quốc tế Busan
Không gian quảng bá điện ảnh Việt Nam và DANAFF tại "Chợ nội dung" và "Dự án phim châu Á (ACFM)" tại BIFF 2025

Cùng với đó là hình ảnh những bối cảnh quay đặc sắc tại Đà Nẵng, Ninh Bình, Quảng Ninh… vốn đã và đang trở thành “trường quay mở” cho nhiều dự án điện ảnh quốc tế. Đây cũng là dịp để khẳng định tiềm năng lớn lao của Việt Nam trong phát triển du lịch điện ảnh.

Đặc biệt, không gian quảng bá cũng mang đến thông tin về Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF)với các hạng mục nổi bật: Chương trình Phim dự thi, DANAFF Talents - gồm Vườn ươm dự án, Workshop diễn xuất và Masterclass cùng các nhà làm phim danh tiếng.

Qua đó, giới chuyên môn quốc tế có dịp tìm hiểu sâu hơn về sự kiện điện ảnh quốc tế do Việt Nam tổ chức, cũng như những hoạt động kết nối, đào tạo và ươm mầm tài năng trẻ.

VFDA cũng hé lộ định hướng mở rộng đón chào phim nộp tại hai hạng mục dự thi và Vườn ươm dự án cho DANAFF IV, 2026, khẳng định tầm nhìn lâu dài và cam kết đồng hành cùng sự phát triển bền vững của điện ảnh Việt Nam trên bản đồ điện ảnh thế giới.

VFDA quảng bá bức tranh màu sắc của điện ảnh Việt tại LHP Quốc tế Busan
VFDA quảng bá bức tranh màu sắc của điện ảnh Việt tại LHP Quốc tế Busan

Song song với đó, không gian còn giới thiệu các dự án phim Việt Nam mới đang được mong đợi: Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua ĐinhSài Gòn Oppa (đồng sản xuất cùng đối tác Hàn Quốc). Đây được xem là những tác phẩm tiêu biểu cho xu hướng hợp tác quốc tế và sự đa dạng trong cách kể chuyện của điện ảnh Việt Nam hướng đến đa dạng màu sắc văn hóa.

Cũng trong chuyến công tác lần này, VFDA đã có cuộc làm việc quan trọng với Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC) và ký kết Ý định thư với Hội K-Culture Education Association for Young (KEY).

Tại buổi làm việc với KOFIC, các bên thống nhất thúc đẩy hợp tác: tăng cường sản xuất phim chung, xây dựng cơ sở dữ liệu điện ảnh Việt - Hàn, trao đổi chuyên gia và nghệ sĩ, tổ chức hội thảo về sản xuất phim tại hai quốc gia, cũng như phối hợp đào tạo nhân lực trẻ thông qua chương trình DANAFF Talents và Vườn ươm dự án.

Đây là bước tiến cụ thể nhằm nối dài thành công của những dự án hợp tác Việt - Hàn thời gian qua, đồng thời mở rộng cơ hội cho các nhà làm phim trẻ Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế.

Đặc biệt, VFDA và KEY đã ký Ý định thư về Giao lưu Văn hóa quốc tế, đặt mục tiêu thúc đẩy phát triển văn hóa đại chúng và điện ảnh tại Việt Nam và Hàn Quốc.

VFDA quảng bá bức tranh màu sắc của điện ảnh Việt tại LHP Quốc tế Busan
VFDA quảng bá bức tranh màu sắc của điện ảnh Việt tại LHP Quốc tế Busan

Cuộc gặp gỡ và làm việc cùng Hội đồng điện ảnh Hàn Quốc KOFIC

Hai bên sẽ phối hợp trong năm lĩnh vực chính: sản xuất và quảng bá phim, trao đổi văn hóa - giáo dục, đồng tổ chức sự kiện và diễn đàn, nghiên cứu và chia sẻ thông tin ngành, xây dựng mạng lưới toàn cầu.

Trong khuôn khổ hợp tác này, KEY cũng là một trong những đơn vị hỗ trợ cho sự kiện Đêm Việt Nam tại BIFF 2025, đánh dấu khởi đầu cho chuỗi hoạt động giao lưu phong phú trong giai đoạn 2025 - 2026.

Hội thảo "Nhịp đập Điện ảnh Việt Nam - Giới thiệu những dự án triển vọng"được tổ chức trong khuôn khổ BIFF 2025 cũng là sự kiện thu hút sự tham dự của nhiều khách mời quốc tế và đại biểu Việt Nam. Hội thảo tập trung phân tích những con số nổi bật và xu hướng phát triển của điện ảnh Việt Nam, vai trò của LHP Châu Á Đà Nẵng (DANAFF) trong bối cảnh khu vực.

Có thể thấy một xu hướng khác của điện ảnh Việt trong năm 2025, chính là hợp tác quốc tế mở ra cánh cửa để phim Việt vươn ra thị trường toàn cầu, qua đó quảng bá văn hóa, con người và cảnh sắc Việt Nam đến khán giả quốc tế. Những bộ phim hợp tác quốc tế thường được thực hiện tại cả Việt Nam và nước bạn, song điểm nhấn vẫn nằm ở việc khai thác các bối cảnh thực tế hoặc tái dựng không gian đậm chất Việt, giúp khán giả toàn cầu cảm nhận rõ nét bản sắc văn hóa Việt Nam. Nhiều nhà làm phim uy tín đã tham gia phiên thảo luận: đạo diễn Phan Đăng Di, nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc, Nguyễn Hữu Thị Tường Vi, Nguyễn Phạm Hoàng Quân, Kim Dae Seung, với nhiều chia sẻ và góc nhìn đa chiều về cơ hội, khó khăn trong hợp tác, đồng sản xuất phim giữa hai quốc gia và kết nối quốc tế.

Ông Park Kwang Su, Chủ tịch LHP quốc tế Busan nhấn mạnh: "Việt Nam có rất nhiều nhân lực giỏi, hoàn toàn có đủ khả năng để phát triển ngành công nghiệp điện ảnh độc lập và mạnh mẽ, nhanh hơn bất kỳ nơi nào khác".

Đại sứ Vũ Hồ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc khẳng định điện ảnh chính là "cây cầu kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai, góp phần làm sâu sắc thêm tình hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc".

TS. Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA, nhấn mạnh điện ảnh Việt Nam trong hơn một thập kỷ qua đã có bước tiến đáng kể cả về doanh thu, chất lượng nghệ thuật và sự xuất hiện của nhiều tài năng trẻ. Bà khẳng định vai trò và đóng góp của VFDA với sự phát triển ấy qua những sáng kiến như Bộ chỉ số Thu hút Đoàn phim (PAI) và LHP Châu Á Đà Nẵng (DANAFF).

VFDA quảng bá bức tranh màu sắc của điện ảnh Việt tại LHP Quốc tế Busan
Hội thảo "Nhịp đập Điện ảnh Việt Nam - Giới thiệu những dự án triển vọng"

Tại đây, DANAFF IV cũng đã được công bố, dự kiến diễn ra từ ngày 28/6 đến mùng 4/7/2026 với các hạng mục dự thi quốc tế và chương trình đặc biệt Những bộ phim xuất sắc của Việt Nam trong 40 năm Đổi mới (1986 – 2026), cùng Tiêu điểm Điện ảnh Mỹ.

Hội thảo không chỉ mang đến cái nhìn toàn cảnh về thị trường điện ảnh Việt Nam, mà còn khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của Việt Nam trên bản đồ điện ảnh Châu Á với những cơ hội hợp tác quốc tế tiềm năng trong thời gian tới.

Bàn tròn hợp tác sản xuất phim Việt Nam - Hoa Kỳ: Đột phá từ Hiệp hội Xúc tiến Phát triển điện ảnh Việt Nam Bàn tròn hợp tác sản xuất phim Việt Nam - Hoa Kỳ: Đột phá từ Hiệp hội Xúc tiến Phát triển điện ảnh Việt Nam
Hợp tác phát triển điện ảnh Việt Nam - Hoa Kỳ trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và Cách mạng công nghiệp 4.0 Hợp tác phát triển điện ảnh Việt Nam - Hoa Kỳ trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và Cách mạng công nghiệp 4.0

P.V