(TGĐA) - Hiệp hội Xúc tiến Phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA) đã có buổi tiệc Kỷ niệm 6 năm thành lập và mừng thành công của DANAFF III. Đây là dịp đặc biệt để Hiệp hội nhìn lại một chặng đường điện ảnh đã qua với nhiều thành tựu và điểm nhấn.
Qua 6 năm thành lập, Hiệp hội Xúc tiến Phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA) đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận, từ tổ chức các sự kiện điện ảnh lớn đến xúc tiến hợp tác quốc tế điện ảnh, gắn với quảng bá hình ảnh Việt Nam, góp phần phát triển du lịch.
Những nỗ lực không ngừng nghỉ này đã tạo nên động lực mạnh mẽ cho các tổ chức thành viên và cá nhân hội viên Hiệp hội, những đơn vị điện ảnh, những người đang giữ vị trí chủ lực trong hoạt động điện ảnh ở Việt Nam, đồng thời khẳng định vai trò của VFDA như một tổ chức tiên phong trong việc phát triển ngành công nghiệp điện ảnh quốc gia.
![]() |
| Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam kỷ niệm 6 năm thành lập |
Ngày 27/11/2024, Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam tổ chức Đại hội nhiệm kỳ II (2024-2029), đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chặng đường hình thành và lớn mạnh của Hiệp hội với những đóng góp cho sự phát triển của điện ảnh Việt Nam. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long và đại diện một số Bộ, Ngành đã tới dự Đại hội.
Tại Đại hội, T.S Đinh Thị Mai - Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho rằng: "Hiệp hội đã trở thành một tổ chức kết nối được các nhà làm phim, đạo diễn, các nhà sản xuất, nghệ sĩ sáng tạo ở trong nước và không ít đối tác nước ngoài tham gia xây dựng và phát triển công nghiệp điện ảnh Việt Nam thông qua nhiều hình thức hoạt động chuyên môn sâu chất lượng cao như trong báo cáo hoạt động Nhiệm kỳ của Hiệp hội đã được Chủ tịch Ngô Phương Lan trình bày. Các hoạt động mạnh mẽ của Hiệp hội đã thúc đẩy sự hợp tác giữa các cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước, tạo điều kiện để các dự án điện ảnh chất lượng được triển khai, đồng thời góp phần không nhỏ trong việc định hướng sáng tạo theo các giá trị văn hóa và xã hội phù hợp đường lối xây dựng và phát triển công nghiệp văn hóa mà Đảng ta đã xác định. Qua các chương trình đào tạo, hội thảo chuyên môn và các sự kiện quốc tế như Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng, Hiệp hội đã tạo điều kiện để các nhà làm phim nâng cao năng lực chuyên môn, tiếp cận công nghệ hiện đại và giao lưu với các nền điện ảnh lớn trên thế giới.
Một vinh dự lớn đối với Chủ tịch Hiệp hội - Tiến sĩ Ngô Phương Lan là, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tới Việt Nam, Bộ trưởng Văn hóa Pháp, bà Rachida Dati, đã trao tặng Huân chương Văn học Nghệ thuật bậc Officier (bậc Sĩ quan) cho Tiến sĩ Ngô Phương Lan. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp Rachida Dati khẳng định, Huân chương cao quý này nhằm tôn vinh hành trình phi thường của một người phụ nữ vượt qua mọi giới hạn và rào cản, hết lòng vì điện ảnh. Theo Bộ trưởng Văn hóa Pháp, tầm ảnh hưởng của TS Ngô Phương Lan đã lan tỏa vượt ra ngoài lãnh thổ Việt Nam. Bà cũng là biểu tượng cho mối quan hệ bền chặt giữa hai đất nước.
![]() |
| T.S Ngô Phương Lan - Chủ tịch VFDA chia sẻ tại buổi kỷ niệm |
Thành quả nổi bật nhất của nhiệm kỳ I là sáng lập và phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức thành công Liên hoan phim (LHP) Châu Á - Đà Nẵng (DANAFF). Đây cũng là LHP quốc tế duy nhất được tổ chức thường niên tại Việt Nam và đã có 3 kỳ tổ chức quy mô vượt xa trông đợi với một LHP còn non trẻ. DANAFF đã giúp tuyển chọn những tác phẩm điện ảnh hay vào vòng dự thi, quy tụ các nghệ sĩ, nhà làm phim nổi tiếng, chuyên gia hàng đầu của quốc tế và Việt Nam, các nhân vật quan trọng trong ngành công nghiệp điện ảnh thế giới đến từ các LHP hàng đầu như Cannes, Berlin, Busan…
Kỳ thứ Ba vừa được tổ chức từ ngày 29/6 - 5/7 tại TP. Đà Nẵng, với quy mô mở rộng hơn, DANAFF đã đạt được hai mục tiêu quan trọng là tôn vinh di sản điện ảnh quý giá và phát hiện, khích lệ, hỗ trợ các tài năng trẻ. Mục tiêu thứ nhất gắn với hai chương trình “Nửa Thế kỷ điện ảnh Việt Nam về chiến tranh từ sau ngày thống nhất đất nước” và “Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc” qua việc trình chiếu phục vụ khán giả cùng đại biểu trong nước và quốc tế những tác phẩm tiêu biểu của Việt Nam và Hàn Quốc. Mục tiêu thứ hai là phát hiện và hỗ trợ tài năng trẻ đã bước đầu thành công khi DANAFF III mở ra một khu vực mới mang tên “Tài năng triển vọng DANAFF” (DANAFF Talent) với Workshop đào tạo “Ươm mầm tài năng” diễn xuất đã định hình từ hai kỳ trước và “Vườn ươm dự án” bao gồm Chợ dự án phim nghệ thuật châu Á và Chợ dự án phim Việt Nam được “khai sinh” kỳ này. Cùng đó là một Master Class - lớp học với đạo diễn nổi tiếng và hội thảo Phát hiện, bồi dưỡng tài năng - kinh nghiệm quốc tế và giải pháp của Việt Nam.
Bên cạnh đó, T.S Ngô Phương Lan - Chủ tịch VFDA cho hay: "Những gì diễn ra ở DANAFF III cho thấy sự phát triển cả về quy mô, nội dung chương trình và chất lượng nghề nghiệp. Tổng số phim trình chiếu trong DANAFF III lên đến 106 phim so với 46 phim của DANAFF I 63 phim của DANAFF II; số buổi chiếu phim lên đến 200 so với 100 buổi của mùa trước; một chương trình phim vừa được mở là “Toàn cảnh điện ảnh Châu Á”. Và bên cạnh các hạng mục giải thưởng đã hiện diện ở hai mùa trước là Giải Phim Châu Á dự thi, Giải Phim Việt Nam dự thi, Giải NETPAC và Giải Khán giả cho chương trình “Điện ảnh Việt Nam hôm nay”, tại DANAFF III, lần đầu tiên có Giải của các nhà phê bình cho phim Châu Á xuất sắc trong chương trình “Toàn cảnh điện ảnh Châu Á”. Đặc biệt, DANAFF III đã công chiếu quốc tế lần đầu 11 bộ phim Châu Á và nhiều phim Việt Nam, khẳng định uy tín của LHP khi được các nhà làm phim lựa chọn gửi gắm “đứa con vừa chào đời” của mình! DANAFF III cũng vinh dự được bà Audrey Azoulay - Tổng Giám đốc UNESCO đến dự và công bố trong Lễ Khai mạc: công nhận DANAFF là “Sự kiện kỷ niệm 20 năm Công ước của UNESCO về bảo vệ và phát huy sự đa dạng của biểu đạt văn hóa”. Đây là sự khích lệ để BTC DANAFF vững bước trên hành trình bảo vệ giá trị nhân văn và phát huy sáng tạo đa dạng, hướng đến sự phát triển của điện ảnh trong kỷ nguyên mới".
![]() |
| DANAFF III đã có sự phát triển rõ rệt về quy mô và chất lượng |
Nhật báo The Korea Herald của Hàn đưa tin: "DANAFF quy tụ những câu chuyện đầy sức mạnh và sự sáng tạo nghệ thuật từ các nhà làm phim Việt Nam và khu vực châu Á - Thái Bình Dương, mang đến những góc nhìn mới và tôn vinh sự đa dạng văn hóa". Bên cạnh điện ảnh Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Iran, Philippines, Indonesia, Đài Loan... năm nay có cả Mông Cổ, Kyrgyzstan, Kazakhstan với những phim khá thú vị. Và như một lời thoại trong phim In the Nguyen Kitchen (Trong bếp nhà Nguyễn) của Stephane Ly-Cuong, còn gì thú vị bằng việc đã đến lúc "chúng ta kể câu chuyện của chúng ta".
Ông Kim Dong Ho (người sáng lập Liên hoan phim Busan) tâm sự: "Lần đầu tiên dự DANAFF, nhìn các bạn, tôi như thấy lại hình ảnh của chúng tôi thời trẻ - những người chưa biết gì nhiều nhưng đầy nhiệt huyết và tụ lại một nơi để làm điều gì đó cho điện ảnh Hàn Quốc. Điểm khác biệt là hồi đó chúng tôi rất cô đơn. Nhưng DANAFF và Việt Nam lại có một người bạn đồng hành vững chắc là Hàn Quốc, trong đó có Liên hoan phim Busan. Chúng ta có thể vừa cạnh tranh, vừa hợp tác để cùng tạo ra những điều mới mẻ cho điện ảnh khu vực".
Trong buổi Tiệc kỷ niệm, T.S Ngô Phương Lan cũng chia sẻ các hoạt động trong DANAFF 4 sẽ sớm được triển khai. Hi vọng VFDA sẽ tiếp tục mang lại những dấu ấn không chỉ với DANAFF mà còn là những hoạt động điện ảnh chuyên môn và tầm cỡ bằng sự đoàn kết và lòng nhiệt huyết của toàn thể thành viên, với người đứng đầu là Chủ tịch Hiệp hội - T.S Ngô Phương Lan.
![]() |
'Thiên đường máu': Khi giấc mơ đổi đời được đánh đổi bằng máu và nước mắt
Phim Việt chiếu rạp hạ nhiệt, cần thêm nhiều 'cú hích' mới!
Ra mắt 'Việt sử kiêu hùng quyển 3', gây quỹ film 'Quang Trung đại phá Mãn Thanh'
Giữa 'công thức thương mại', 'Cục vàng của ngoại' lặng lẽ đi sâu vào sức mạnh của tình thân bà - cháu
‘Mưa đỏ’, ‘Địa đạo’ cùng loạt dự án phim trăm tỷ cùng tranh tài tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV
Phương Thanh - Nàng thơ Gen Z của điện ảnh Việt và bước ngoặt mang tên 'Út Lan'
Doãn Quốc Đam 'như cá gặp nước' với phim điện ảnh 'Truy tìm long diên hương'
'Bẫy tiền': Liên Bỉnh Phát và Tam Triều Dâng lên tiếng về các tin đồn 'phim giả tình thật'