07:15 | 14/02/2026
(TGĐA) - PGS-TS Đỗ Lệnh Hùng Tú – Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam đã có những chia sẻ với Tạp chí Thế giới điện ảnh về công tác Hội năm qua cũng như hướng phát triển của hoạt động trong năm tới.
2025 là một trong những năm có nhiều biến chuyển của ngành điện ảnh, cá nhân ông có những nhận xét và cảm xúc ra sao với điện ảnh Việt 2025?
Năm 2025 chứng kiến nhịp chuyển động sôi nổi và giàu sinh khí của đời sống điện ảnh Việt Nam. Từ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24, Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF); Lễ trao Giải Cánh diều vàng 2025 tại thủ đô Hà Nội; Lễ trao giải Ngôi sao xanh tại TP. Hồ Chí Minh và đặc biệt là việc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa (UNESCO) chính thức vinh danh Thành phố mang tên Bác là “Thành phố Sáng tạo” trong lĩnh vực điện ảnh đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á.… Chuỗi sự kiện liên tiếp ấy không chỉ mang ý nghĩa biểu trưng, mà còn khẳng định vị trí mũi nhọn của nghệ thuật điện ảnh trong sự phát triển của công nghiệp văn hóa.
Ở địa hạt phòng vé, các phim điện ảnh Việt tiếp tục cho thấy sức bật đáng kể khi liên tục ghi nhận doanh thu khả quan. Mưa đỏ, Tử chiến trên không, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Lật mặt 8: Vòng tay nắng, Bộ tứ báo thủ, Chị dâu, Mang mẹ đi bỏ… không chỉ thu hút khán giả bằng yếu tố giải trí, mà còn chan chứa tính nhân văn, và tạo nên sự lôi cuốn, hấp dẫn nhờ sự đầu tư “rất trúng” về đề tài, về đổi mới cách kể chuyện và bản sắc dân tộc. Đáng chú ý hơn, trong số những bộ phim này, có không ít tác phẩm không dừng lại ở mục đích thương mại, mà còn được lựa chọn trình chiếu nhân dịp các sự kiện lớn của đất nước, hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm A50, A80. Điều đó cho thấy điện ảnh Việt đang ngày càng gắn bó chặt chẽ với đời sống chính trị – xã hội, trở thành một trong những phương thức truyền tải hữu hiệu ký ức, tinh thần và lan tỏa sâu rộng khắp đến cảm xúc cộng đồng.
![]() |
| PGS-TS Đỗ Lệnh Hùng Tú – Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam |
Qua những gì đang diễn ra, có thể thấy khán giả bao giờ quay lưng với điện ảnh Việt. Họ vẫn đến rạp, vẫn dõi theo từng dự án mới, và sẵn sàng ủng hộ những tác phẩm biết tìm tòi lối kể hiện đại, đề tài gần gũi với hơi thở thời đại, nhưng không đánh mất bản sắc riêng. Chính kỳ vọng ấy của công chúng đang trở thành động lực quan trọng để điện ảnh Việt tiếp tục đổi mới, vươn lên và khẳng định tiếng nói độc lập trong dòng chảy điện ảnh khu vực và thế giới.
Vậy với Hội Điện ảnh Việt Nam, năm vừa qua công tác của Hội có những điểm gì nổi bật?
Trước hết, thật đáng tiếc khi Giải thưởng Cánh diều 2025 đã không thể diễn ra tại Nha Trang như kế hoạch ban đầu. Những khó khăn khách quan từ thiên tai với tình trạng ngập lụt nghiêm trọng chưa từng có tiền lệ, cho tới những thay đổi nhân sự trong bộ máy lãnh đạo địa phương…
Dẫu vậy, dù đối diện với muôn vàn thách thức, khó khăn tưởng chừng như khó có thể vượt qua, song cuối cùng Giải thưởng Cánh diều vàng thường niên vẫn được được tổ chức trang trọng tại Hà Nội. Sự kiện diễn ra mang trọn vẹn ý nghĩa sâu sắc nhằm tôn vinh những lao động sáng tạo của các nghệ sĩ Điện ảnh truyền hình trong năm 2025. Có được sự linh hoạt ấy là tinh thần thống nhất và đồng lòng của Thường vụ Hội Điện ảnh Việt Nam, với mục tiêu cao nhất là việc tổ chức khen thưởng hàng năm không bị gián đoạn. Với 164 tác phẩm bao gồm: 15 phim truyện điện ảnh, 13 phim truyện truyền hình nhiều tập (với hơn 400 tập phim), 72 phim tài liệu, 10 phim khoa học, 24 phim hoạt hình và 30 phim ngắn tham gia tranh giải đã minh chứng cho uy tín và sự thu hút của giải thưởng nghề nghiêp của Hội Điện ảnh Việt Nam.
Trong năm qua, Hội vẫn cố gắng duy trì tổ chức các trại sáng tác kịch bản phim tại các Đại Lải, Vũng Tàu…; tổ chức các lớp bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ tại An Giang, Tuyên Quang… dành cho những anh chị em làm truyền hình tại chỗ và các địa phương lân cận và ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Công tác chăm lo thăm hỏi hội viên ốm đau, tiễn biệt những đồng nghiệp đã qua đời, tất cả đều được quan tâm chu đáo.
Song song đó, Hội Điện ảnh Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh sự phối hợp với Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, các hội chuyên ngành Trung ương, Hội Điện ảnh Hà Nội, tham gia các hội thảo, hội nghị của các hội bạn… qua đó tăng cường sự kết nối liên ngành. Tại các diễn đàn do Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và các Ban, Bộ ngành tổ chức, lãnh đạo Hội luôn tích cực tham gia đóng góp ý kiến góp phần xây dựng các nội dung. Đặc biêt, Hội tích cực tham gia góp ý bổ sung vào dự thảo Báo cáo chính trị hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Đối với những nhiệm vụ trọng tâm khác, như việc triển khai Kế hoạch số 390-KH/BTGTW ngày 15/11/2023 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về tổ chức các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất, Hội Điện ảnh Việt Nam là đơn vị đầu tiên tổ chức Hội thảo chuyên đề: Điện ảnh Việt Nam – 50 năm một chặng đường chủ động bám sát tinh thần nhiệm vụ được giao.
Trong các sự kiện điện ảnh lớn của cả nước, Hội tiếp tục khẳng định vai trò và trách nhiệm của mình khi tham gia với tư cách thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24, đồng thời tham gia hỗ trợ các sự kiện như Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF), Giải thưởng Ngôi sao xanh… góp phần duy trì sự gắn kết và phát triển bền vững hệ sinh thái toàn ngành điện ảnh.
Về hợp tác quốc tế, Hội Điện ảnh tiếp tục duy trì đều đặn các hoạt động giao lưu văn hóa – xã hội với Đại sứ quán các nước như Nga, Pháp, Belarusia, Pakixtan… qua đó tạo nền tảng bền vững cho sự trao đổi và kết nối điện ảnh. Trong thời gian tới, Hội cũng sẽ triển khai thêm các hoạt động điện ảnh phối hợp cùng Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức chương trình đón Tết Bính Ngọ mang tên Xuân Quê hương với kiều bào ta và các bạn Thái, tiến tới phối hợp tổ chức những ngày phim về chủ tịch Hồ Chí Minh nhân ngày sinh của Người 19 tháng 5; kết nối tạo nguồn kinh phí sản xuất phim về Bác… tất cả nhằm góp phần mở rộng không gian hợp tác và quảng bá hình ảnh điện ảnh Việt Nam tại các nước trong khu vực và thế giới.
Nhiều thành viên Ban Chấp hành Hội cũng ghi dấu ấn bằng những hoạt động nghề nghiệp: Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên tạo được tiếng vang với tác phẩm Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, khẳng định dấu ấn sáng tạo trong dòng phim lịch sử – chiến tranh. Đạo diễn, nhà sản xuất Mai Thu Huyền tích cực làm phim và mang phim đi nhiều nước trên thế giới góp phần quảng bá, giới thiệu phim Việt tới bạn bè quốc tế… Chủ tịch Hội cùng một số hội viên tiêu biểu trực tiếp tham gia thực hiện bộ phim tài liệu do Nhà nước đặt hàng Điện ảnh chiếu bóng anh hùng, như một nỗ lực gìn giữ ký ức điện ảnh dân tộc. Tác phẩm khắc họa lịch sử của những chiến sĩ, nghệ sĩ chiếu bóng từ thời kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ… cho đến hôm nay, góp phần ngăn chặn sự lãng quên quá khứ vẻ vang và trở thành nguồn tư liệu tham khảo quý giá cho các thế hệ sau.
Các hoạt động của Hội Điện ảnh vẫn diễn ra rất sôi nổi, song song với đó còn có những khó khăn gì, mong ông có thể chia sẻ?
Về công tác hỗ trợ sáng tác kịch bản, do hiện nay chưa có định mức kỹ thuật chi cụ thể, nên Hội chưa thể triển khai hỗ trợ kinh phí cho Hội viên. Mong rằng trong năm tới, nội dung này sẽ nhận được sự quan tâm của các cấp có thẩm quyền, qua đó từng bước tháo gỡ những “điểm nghẽn” đã được Hội nhiều lần kiến nghị, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến công tác xã hội hóa trong hoạt động sản xuất, phát hành và phổ biến phim.
Việc tìm kiếm nguồn kinh phí ổn định vẫn luôn là một thách thức lớn. Trong bối cảnh sắp tới, khi Hội Điện ảnh Việt Nam trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và vận hành theo cơ chế mới, yêu cầu đặt ra là Hội phải thể hiện rõ tính chủ động, năng động, không thể tiếp tục phụ thuộc hoàn toàn vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Chỉ khi huy động được nhiều nguồn lực xã hội cùng tham gia đóng góp, các hoạt động của Hội mới có điều kiện phát triển phong phú, đa dạng và bền vững hơn.
Chính vì vậy, sự ra đời của Trung tâm Phát triển Điện ảnh trực thuộc Hội Điện ảnh Việt Nam là hết sức cần thiết, nhằm tạo đầu mối kêu gọi các nguồn lực xã hội, các đơn vị đồng hành, phục vụ hiệu quả cho các hoạt động sắp tới của Hội.
![]() |
| PGS-TS Đỗ Lệnh Hùng Tú phát biểu tại Lễ trao giải Cánh diều vừa qua |
Giải thưởng Cánh diều đã khép lại thành công vào giữa tháng giêng vừa qua. Nhân dịp này, ông có điều gì muốn nhắn gửi tới các nghệ sĩ, tác giả đã được vinh danh, cũng như cộng đồng làm nghề?
Niềm hân hoan của anh chị em nghệ sĩ điện ảnh truyền hình không chỉ đối với riêng Giải thưởng Cánh diều, mà còn là các hệ thống giải thưởng tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF), Liên hoan phim Việt Nam, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội, Liên hoan phim quốc tế TP. Hồ Chí Minh, Giải Ngôi sao xanh… Những giải thưởng này đã cùng tôn vinh các cá nhân, tập thể xuất sắc, góp phần làm rạng rỡ đời sống điện ảnh và truyền hình, đồng thời tạo thêm động lực sáng tạo cho đội ngũ làm nghề.
Riêng với Giải thưởng Cánh diều, trong giai đoạn 5 năm tới (2026–2030), Hội Điện ảnh Việt Nam dự kiến sẽ lựa chọn những địa điểm tổ chức phù hợp, đồng thời không ngừng đổi mới cách thức tổ chức, hướng tới một giải thưởng ngày càng chuyên nghiệp, xứng tầm với chất lượng chuyên môn, qua đó lan tỏa sâu rộng hơn nữa những giá trị văn hóa – nghệ thuật tới cộng đồng.
Sang năm, ông có thể gửi một lời chúc tới toàn thể Hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam?
Nhân dịp năm mới Bính Ngọ 2026, xin thay mặt BCH Hội Điện ảnh Việt Nam, xin chân thành gửi đến toàn thể Quý Hội viên và Quý độc giả của Tạp chí Thế giới điện ảnh trên mọi miền đất nước lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và những thành công mới!
Xin cảm ơn ông!
P.V
Đường dẫn: https://thegioidienanh.vn/pgsts-do-lenh-hung-tu-chu-tich-hoi-dien-anh-viet-nam-hoi-dien-anh-se-luon-tich-cuc-nang-dong-trong-cong-tac-xa-hoi-hoa-86746.html
© Copyright 2022 Hội điện ảnh Việt Nam