PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú – Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam: Cánh diều 2024 hứa hẹn sẽ đặc biệt và ấn tượng hơn!

(TGĐA) - PGS-TS Đỗ Lệnh Hùng Tú – Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam đã có những chia sẻ với Tạp chí Thế giới điện ảnh về công tác Hội năm qua cũng như hướng phát triển của Ban chấp hành trong năm tới.

Ra mắt sách chuyên khảo 'Nghệ thuật viết kịch bản phim truyện truyền hình' Ra mắt sách chuyên khảo 'Nghệ thuật viết kịch bản phim truyện truyền hình'
PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú được trao tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2023 PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú được trao tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2023

Cuối năm luôn là dịp để tổng kết công việc. Với cương vị Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, xin ông đánh giá khái quát về công tác của Hội trong năm qua?

Đáng mừng là trong năm qua công tác Hội của chúng ta đã có nhiều khởi sắc. Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; Hội đã tổ chức công tác tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-QĐ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới, đổi mới hoạt động công tác Hội, hướng về cơ sở, lấy văn nghệ sĩ, hội viên làm trọng tâm; Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 147/SL thành lập Doanh nghiệp quốc gia Chiếu bóng và Chụp ảnh Việt Nam (15/3/1953 - 15/3/2023); Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Điện ảnh Cách mạng Việt Nam (quy tụ hơn 400 đại biểu gồm các nhà điện ảnh lão thành từng làm phóng viên chiến trường và công tác chiếu bóng thuộc Điện ảnh Quân đội nhân dân, Xưởng phim Thời sự - Tài liệu, Điện ảnh Giải phóng, Điện ảnh Đặc khu Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn Y4, Điện ảnh khu V… và đại diện thế hệ người làm phim hôm nay) vào sáng 15/3/2023 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú – Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam: Cánh diều 2024 hứa hẹn sẽ đặc biệt và ấn tượng hơn!

Nhìn chung, hội viên đã tích cực triển khai công tác chuyên môn, nghiệp vụ và hoàn thành tốt các mặt công tác trong năm. Hội đã hỗ trợ ban đầu cho 146 kịch bản các thể loại và công trình nghiên cứu lý luận, phê bình, tài trợ nhiều lượt hội viên đi thực tế sáng tác, hỗ trợ xuất bản 12 số tạp chí “Thế giới điện ảnh”; Tổ chức 04 trại sáng tác kịch bản từ 10/5 - 19/5 tại Vũng Tàu tập trung về đề tài Lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng, hình tượng người lính “Bộ đội Cụ Hồ”; Trại sáng tác về đề tài Tây Nguyên (kết hợp xã hội hóa) từ 04/6 - 11/6 tại tỉnh Đắk Lắk; Trại sáng tác kịch bản phim hoạt hình tại Nha Trang - Khánh Hòa; Trại sáng tác (xã hội hóa) về đề tài “Xứ Thanh - Miền địa linh nhân kiệt” hướng tới dịp kỷ niệm 995 năm Thanh Hóa (1029 - 2024); Tổ chức 05 lớp tập huấn làm phim phóng sự và tài liệu truyền hình cho hội viên, người làm truyền hình, công tác phát hành phim và chiếu bóng, thông tin văn hóa: Lớp tại TP. Buôn Ma Thuột từ 17/4 - 26/4 cho 81 học viên là khu vực Tây Nguyên; Lớp tại Phú Thọ cho cho 55 học viên khu vực Trung du và Bắc bộ từ 22/5 - 31/5/2023; Lớp tại Long Xuyên - An Giang từ 16/10 đến 25/10 cho 50 học viên khu vực Nam Bộ; Lớp tại Sơn La từ 27/11 đến 07/12/2023 cho 66 học viên khu vực Tây Bắc; Lớp tại Thanh Hóa từ 11/12 đến 20/12/2023 cho 59 học viên các tỉnh từ Quảng Bình trở ra phía Bắc.

PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú – Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam: Cánh diều 2024 hứa hẹn sẽ đặc biệt và ấn tượng hơn!
PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú phát biểu tại buổi Bế mạc Lớp tập huấn làm phim phóng sự tài liệu tại Phú Thọ năm 2023

Trung tâm TPD của Hội tiếp tục công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và hoạt động làm phim ngắn. Trong năm 2023, các lớp học ngắn ngày do Trung tâm tổ chức đã huy động tới 700 học viên tham dự, sản xuất được 40 - 50 phim ngắn và tài trợ cho 10 phim khác từ nguồn xã hội hóa; mời giảng viên đến từ Anh, Mỹ, Đức hướng dẫn các khóa học làm phim ngắn và bồi dưỡng nghiệp vụ điện ảnh…

Trung tâm dịch vụ phát triển điện ảnh của Hội dù mới thành lập đã phát huy được vai trò chủ lực và hiệu quả cao trong công tác huy động các nguồn lực xã hội để tổ chức thành công Giải thưởng Cánh diều 2022 và 2023;

Ban Lý luận - Phê bình đã tích cực triển khai hoạt động nghiệp vụ; Hội còn cử một số thành viên đại diện cho Hội làm nhiệm vụ tại Hội đồng thẩm định phim Quốc gia và một số nghệ sĩ có uy tín chuyên môn tham gia Hội đồng giám khảo Giải thưởng Cánh diều 2023 của Hội và của Liên hoan phim Quốc gia...

Hội còn tích cực hỗ trợ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang tổ chức chương trình “Điện ảnh - Kết nối di sản và du lịch Tuyên Quang”. Các nhà sản xuất, biên kịch, đạo diễn phim đã đi khảo sát các cảnh quan, danh thắng của Tuyên Quang là nơi có đầy đủ yếu tố cho những bối cảnh quay, phim trường điện ảnh tương lai và điểm check- in du lịch tiềm năng.

PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú – Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam: Cánh diều 2024 hứa hẹn sẽ đặc biệt và ấn tượng hơn!

PGS-TS Đỗ Lệnh Hùng Tú - Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam trao quyết định kết nạp Hội viên danh dự cho TS Trần Xuân Phi - Nguyên Bí thư TP Thanh Hóa, Viện trưởng Viện nghiên cứu ứng dụng văn hóa truyền thống và kiến trúc xây dựng Việt Nam

Hội đã tổ chức trọng thể lễ kết nạp hội viên tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bình Thuận. Thành lập Chi hội Điện ảnh và Truyền hình Thanh Hóa với 25 hội viên làm nòng cốt đẩy mạnh hoạt động hội tại địa phương... tạo sự phấn khởi và nâng cao ý thức trách nhiệm của anh chị em hội viên mới đối với Hội và sự nghiệp chung. Đồng thời, Hội luôn thực hiện đầy đủ các trách nhiệm đối với hội viên như đi thăm hỏi, hỗ trợ cho những hội viên nghèo, bị bệnh tật, ốm đau, neo đơn...

Là lãnh đạo cao nhất của Hội Điện ảnh Việt Nam, rất tâm huyết với Cánh diều vàng, xin ông có thể chia sẻ đôi điều về dấu ấn khi Lễ trao giải Cánh diều lọt top 10 sự kiện văn hóa nghệ thuật tiêu biểu năm 2023?

Giải thưởng Cánh diều đã qua 20 mùa, với 18 lần chỉ được tổ chức ở TP. HCM và Hà Nội vì không đủ kinh phí di chuyển. Với khát vọng thay đổi hình ảnh của Cánh diều, quả thật là “liều” khi mang đến Nha Trang. Ban đầu chỉ dám nghĩ sẽ tổ chức một năm tại đó để thay đổi không khí, chứ chưa dám nghĩ đến chuyện dài lâu. Nhưng, chính sự thành công Cánh diều lần thứ 19 tại Khánh Hòa với nhiều hoạt động có tính tương tác sâu rộng với công chúng nơi nghệ sĩ, người làm phim đã tích cực phát huy trách nhiệm xã hội, lan tỏa đi những hình ảnh đẹp của Nghệ thuật Điện ảnh, góp phần kích cầu du lịch Nha Trang, hứa hẹn mảnh đất hiền hòa này sẽ trở thành thành phố Điện ảnh xứng tầm. Nhờ sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và Vega City thuộc tập đoàn KDI Holdings cùng một số doanh nghiệp, thể nhân, pháp nhân khác, nên trước mắt giải Cánh diều có thể tổ chức thường niên 4 năm liền cho tới năm 2025. Đặc biệt, năm 2023, việc khánh thành Bức tường Con đường danh vọng (lập kỷ lục Guinnes Việt Nam) gồm 433 ngôi sao vinh danh 29 nhà điện ảnh lão thành có cống hiến đặc biệt xuất sắc cho Điện ảnh dân tộc và 107 tác phẩm, 297 cá nhân tác giả, nghệ sĩ, người làm phim đã giành Giải thưởng Cánh diều Vàng 20 năm qua. Nghi lễ thiêng liêng Chào cờ Tổ quốc đón bình minh và Diễu hành xe đạp vì môi trường vào sáng sớm 09/9 với sự tham dự của đại diện Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa, Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam cùng hàng trăm nghệ sĩ, đại biểu và quần chúng. Đặc biệt sự kiện Thảm đỏ và Lễ trao Giải thưởng Cánh diều Vàng 2023 với sự tham dự của hơn 500 đại biểu, nghệ sĩ, người làm phim được truyền hình trực tiếp trên VTV9 và KTV, livestream trên các nền tảng mạng xã hội đã tạo hiệu ứng truyền thông hết sức tích cực…

PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú – Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam: Cánh diều 2024 hứa hẹn sẽ đặc biệt và ấn tượng hơn!
Cánh diều 2023 lọt top 10 sự kiện văn hóa tiêu biểu năm 2023
PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú – Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam: Cánh diều 2024 hứa hẹn sẽ đặc biệt và ấn tượng hơn!
PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú – Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam: Cánh diều 2024 hứa hẹn sẽ đặc biệt và ấn tượng hơn!
Các nghệ sĩ chụp hình bên bức tường danh vọng

Về công tác đối ngoại và giao lưu, hợp tác quốc tế, Hội đã mời một số đoàn điện ảnh quốc tế (Mỹ, Ấn Độ) dự Lễ trao Giải thưởng Cánh diều 2023, giới thiệu các phim vừa giành Giải thưởng cao của Cánh diều 2023 dự Liên hoan phim châu Á tại Los Angeles Mỹ; tiếp đại diện các đoàn điện ảnh CH Séc, Ấn Độ, Azerbaijan bàn việc kết nối điện ảnh giữa các bên;

Hy vọng trong năm nay, nếu điều kiện cho phép tổ chức ngoài trời sẽ mời được nhiều các đại biểu hơn đến với sự kiện Cánh diều. Đã 2 năm liền, UBND tỉnh Khánh Hòa đã trao Bằng khen cho Hội Điện ảnh Việt Nam để ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực của Hội và nghệ sĩ, hội viên trong việc tham gia tích cực và hiệu quả vào thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội của Tỉnh. Sự kiện Cánh diều lọt top 10 sự kiện văn hóa tiêu biểu năm 2023 là một động lực rất lớn cho BCH và lãnh đạo Hội Điện ảnh Việt Nam.

Trong cuộc họp triển khai nhiệm vụ 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ VHTTDL giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng tại Hãng phim truyện Việt Nam. Hội Điện ảnh có động thái hay góp tiếng nói tư vấn cho Chính phủ để tháo gỡ những vấn đề còn tồn đọng tại Hãng phim truyện Việt Nam nhằm bảo vệ quyền lợi cho hội viên?

Ngay từ năm 2017, khi các nghệ sĩ CBCNV Hãng phim truyện Việt Nam kêu cứu, các lãnh đạo tiền nhiệm của Hội Điện ảnh Việt Nam đã luôn lắng nghe và lên tiếng bảo vệ quyền lợi cho các hội viên, và như gửi rất nhiều văn bản đề đạt kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền. Theo đó, tại nhiều diễn đàn, lãnh đạo Hội cũng tiếp tục kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về việc cần khẩn cấp giải quyết vấn đề số 4 Thụy Khuê. Đầu tháng 4/2023, nhân khuôn khổ Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa tại TP. Nha Trang, Chủ tịch Hội và NSND Trà Giang đã trực tiếp báo cáo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về tình trạng không có lương, không có bảo hiểm trong suốt thời gian dài từ khi cổ phần hóa đến nay của anh chị em nghệ sĩ, hội viên, người lao động tại đây, đồng thời trình bày kiến nghị của tập thể hội viên, người lao động tại đơn vị khẩn cầu Chính phủ có biện pháp giải quyết dứt điểm câu chuyện này. Được biết, trong những ngày đầu năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã nhắc lại chỉ đạo các bộ ngành liên quan “giải quyết dứt điểm vụ việc Hãng phim truyện Việt Nam”. Cho đến nay vẫn là chờ đợi!

Ngoài ra, để bảo đảm hơn quyền lợi cho nghệ sĩ, hội viên trong việc xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” “Giải thưởng Hồ Chí Minh” và Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú”; tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 05/01/2024 Lãnh đạo Hội đã kiến nghị nâng mức quy đổi Giải thưởng Cánh diều Vàng của Hội lên ngang giá trị Giải thưởng quốc gia Bông sen Vàng (hiện đang được tích bằng 2/3 BSV) và truy tặng danh hiệu nghề nghiệp cho các văn nghệ sĩ xứng đáng đã quá cố. Ý kiến này của Hội Điện ảnh Việt Nam đã được Lãnh đạo Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận.

Để khép lại cuộc trò chuyện này, xin ông chia sẻ một chút về công việc của Hội trong thời gian tới?

2024 là năm bản lề để giới văn học nghệ thuật cả nước triển khai và hoàn thành các chương trình hành động hướng tới tổng kết 50 năm nền văn học nghệ thuật nước nhà từ khi đất nước thống nhất.

Cụ thể, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để đội ngũ văn nghệ sĩ điện ảnh, truyền hình và hội viên hưởng ứng mạnh mẽ hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất theo tinh thần chỉ đạo và yêu cầu cụ thể tại Kế hoạch số 390-KH/BTGTW, ngày 15/11/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo Kế hoạch số 417-KH/BTGTW, ngày 12/01/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Tổ chức triển khai hoạt động hỗ trợ sáng tác, sáng tác, quảng bá tác phẩm điện ảnh, phim truyền hình, công trình nghiên cứu lý luận, phê bình về chủ đề “Chung một cơ đồ”, phản ánh khí thế của các tầng lớp nhân dân trong công cuộc đổi mới đất nước, khơi dậy khát vọng chung tay xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc nhắm tới mục đích chung của ngành điện ảnh có tác phẩm lớn chào mừng dịp kỷ niệm trọng đại 50 năm đất nước thống nhất.

PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú – Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam: Cánh diều 2024 hứa hẹn sẽ đặc biệt và ấn tượng hơn!

Hội sẽ tổ chức 03 trại sáng tác: Trại sáng tác kịch bản các thể loại phim tại Tam Đảo (tháng 4/2024) và tại Nha Trang (tháng 9/2024); Trại sáng tác kịch bản phim hoạt hình tại Đà Lạt (tháng 10/2024); Tổ chức các lớp tập huấn làm phóng sự và phim tài liệu cho hội viên, người làm phim truyền hình khu vực Trung Bộ tại Quảng Trị (cuối tháng 3/2024); lớp cho hội viên, người làm phim truyền hình khu vực Bắc Bộ tại Quảng Ninh (tháng 5/2024); lớp làm phim nâng cao tại Vĩnh Long cho hội viên, người làm phim truyền hình khu vực Nam Bộ (tháng 11/2024).

Tạp chí Thế giới điện ảnh thuộc Hội sẽ tổ chức cuộc thi (viết bài phân tích, phê bình phim...) về các tác phẩm kinh điển của Điện ảnh Việt Nam 50 năm qua; tổng kết và trao giải thưởng vào dịp Ngày Điện ảnh 15/3/2025; In nhân bản các tác phẩm điện ảnh các thể loại tiêu biểu các thời kỳ để 42 chi hội cơ sở tổ chức chiếu phục vụ hội viên trong dịp kỷ niệm này kết hợp gặp mặt, giao lưu các thế hệ người làm công tác điện ảnh;

Hội sẽ tổ chức hội thảo về 50 năm Điện ảnh Việt Nam từ khi đất nước thống nhất; làm nổi bật những thành tựu đạt được, chỉ rõ những mặt còn hạn chế và đề ra giải pháp cho sự phát triển tiếp tục của Điện ảnh Việt Nam trên con đường xây dựng nền công nghiệp điện ảnh hiện đại, dân tộc, nhân văn và hội nhập; Tổ chức bình chọn những tác phẩm điện ảnh tiêu biểu các loại hình (truyện, tài liệu, hoạt hình, khoa học) từ 1975 đến nay có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, mang tầm vóc khu vực và quốc tế, phản ánh sinh động chặng đường nửa thế kỷ từ khi đất nước thống nhất. Xây dựng đề án số hóa các tác phẩm được bình chọn để phục vụ Triển lãm trưng bày, giới thiệu 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất; Phối hợp với Viện phim Việt Nam và Hiệp hội Design (Hiệp hội Thiết kế) TP. Hồ Chí Minh tổ chức Triển lãm áp phích (poster) phim Việt Nam các thời kỳ từ 1953 đến nay (dự kiến tại Hà Nội, Điện Biên, Nha Trang và TP. Hồ Chí Minh).

Tiếp tục phát huy thành công của Giải thưởng Cánh diều 2022 và 2023, Giải thưởng Cánh diều 2024 sẽ được Hội bàn bạc với các đối tác cố gắng tổ chức ở quy mô tầm cỡ hơn để mở ra chặng đường phát triển mới của Cánh diều trong nỗ lực trở thành một Festival điện ảnh - du lịch mang tầm quốc gia và hướng đến quốc tế và góp phần phát triển Thành phố Văn hóa, Điện ảnh, Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa.

Đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân thông qua các chương trình hợp tác quốc tế của Trung ương Hội và giao lưu tác phẩm, nghệ sĩ từ các chi hội cơ sở. Nếu đủ điều kiện, sẽ mời một số đoàn đại biểu điện ảnh quốc tế sang dự hoạt động Giải thưởng Cánh diều 2024; Và đặc biệt quan trọng là bắt đầu triển khai công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Điện ảnh Việt Nam lần thứ X - Nhiệm kỳ (2025 - 2030) theo tinh thần chỉ đạo và hướng dẫn tại Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương.

Xin cảm ơn PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú đã chia sẻ!

Nhân dịp năm mới Giáp Thìn 2024, tôi xin thay mặt BCH Hội Điện ảnh Việt Nam, xin chân thành gửi đến toàn thể Quý Hội viên và Quý độc giả của Tạp chí Thế giới Điện ảnh trên mọi miền đất nước lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và những thành công mới!
Ra mắt sách chuyên khảo 'Nghệ thuật viết kịch bản phim truyện truyền hình' Ra mắt sách chuyên khảo 'Nghệ thuật viết kịch bản phim truyện truyền hình'
PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú được trao tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2023 PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú được trao tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2023

Thu Hà