Phim Việt 2018: Nhà nhà làm phim, người người làm phim

(TGĐA) - Khi con là nhà của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng công chiếu ngày 28/12 khép lại năm 2017 bội thu về số lượng với 33 bộ phim được ra rạp. Phần nhiều trong số đó là những thất bại về mặt doanh thu, kể cả nhiều phim được đánh giá tốt về nội dung. Tuy nhiên, hẳn những doanh thu từ Em chưa 18Cô Ba Sài GònNắng 2… là một hấp lực không nhỏ khích lệ các nhà đầu tư mạo hiểm nên ngay từ trong năm 2017, nhiều dự án cho năm sau đã rục rịch được casting, thậm chí quay xong và lên lịch chiếu sẵn. 

phim viet 2018 nha nha lam phim nguoi nguoi lam phim Nhiều công việc ngành điện ảnh phải làm trong năm 2018
phim viet 2018 nha nha lam phim nguoi nguoi lam phim Dàn sao Việt rạng rỡ chúc mừng bộ đôi Vũ Ngọc Đãng - Lương Mạnh Hải ra mắt phim mới
phim viet 2018 nha nha lam phim nguoi nguoi lam phim Hoài An lần đầu vào vai trẻ đẹp, đóng cặp với Huy Cường
phim viet 2018 nha nha lam phim nguoi nguoi lam phim Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng ngạc nhiên vì 'con trai' Lương Mạnh Hải chỉ cần 5 giây là khóc
phim viet 2018 nha nha lam phim nguoi nguoi lam phim Quý Bình - Quỳnh Chi nên duyên trong 'Ở đây có nắng'

Ngoài những tên tuổi quen thuộc, nhiều dự án phim còn toàn những cái tên lạ hoắc hay “đá chéo sân”, đúng như một đạo diễn đã từng than thở “nhà nhà làm phim, người người làm phim, có tiền là mình làm thôi”…

phim viet 2018 nha nha lam phim nguoi nguoi lam phim
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng sẽ tái ngộ khán giả vào tháng 3 với bộ phim Tháng năm rực rỡ

Mùa phim Tết: Lại chuẩn phong vị cũ

Năm 2018 mở màn bằng hai bộ phim hoàn toàn trái ngược. Nếu như Ở đây có nắng của đạo diễn Đỗ Nam ấm áp tình phụ tử với những khuôn hình ngập tràn nắng đúng như tên gọi thì Xưởng 13 – bộ phim kinh dị của đạo diễn Phan Minh lại âm u với tông màu lạnh cùng những ánh mắt vô hồn của đám ma-nơ-canh trong khu xưởng bỏ hoang. Đây cũng là hai gương mặt “lạ mà quen” của điện ảnh Việt. Đỗ Nam là cái tên mới, nhưng đứng sau phim của anh là biên kịch Việt Linh kiêm nhà sản xuất hỗ trợ. Còn Phan Minh, đây là phim thứ 3 của anh sau Tốc độ và đường cong cùng Trùm cỏ. Ở đây có nắng có Quý Bình và câu chuyện phụ tử để lôi kéo khán giả còn Xưởng 13 thì ngoài những cái tên như Trương Mỹ Nhân, Tuấn Trần, Brian Trần thì chủ yếu dựa vào khả năng hù dọa khán giả để tăng doanh thu.

phim viet 2018 nha nha lam phim nguoi nguoi lam phim
Yêu em bất chấp - bộ phim remake Cô nàng ngổ ngáo sẽ ra mắt khán giả vào đúng dịp Valentine 14/2 tới

Phim Tết năm nay là cuộc cạnh tranh của 5 bộ phim gồm Yêu em bất chấp (đạo diễn Văn Công Viễn), Về quê ăn Tết (đạo diễn Diệp Tiên), Đích tôn độc đắc (đạo diễn Trần Ngọc Giàu), Siêu sao siêu ngố (đạo diễn Đức Thịnh) và 798 Mười (đạo diễn Dustin Nguyễn). Có thể nhận thấy điểm chung của 5 bộ phim chiếu Tết năm nay đều mang yếu tố hài hước, xoay quanh các mối quan hệ gia đình, tình bạn tình yêu – chuẩn phong vị phim Tết như quan niệm của khán giả Việt từ xưa tới nay chứ không phải kinh dị hay hành động từng thử nghiệm như một số năm trước. Ngoài Yêu em bất chấp là được remake lại từ bộ phim Cô nàng ngổ ngáo ăn khách của Hàn Quốc với dàn cast trẻ trung Ngọc Thanh Tâm, Hoài Lâm, Ngọc Thảo… thì 4 bộ phim còn lại dựa trên kịch bản thuần Việt. Về quê ăn Tết, do Jun Phạm, Ngọc Tưởng, Oanh Kiều, Tiến Công diễn xuất, kể về chuyến hành trình về quê đoàn tụ cùng gia đình của một nhóm hành khách trên chuyến xe buýt từ Sài Gòn về Cà Mau; Đích tôn độc đắc của đạo diễn Ngọc Giàu vẫn motip quen thuộc mời Hoài Linh làm “chủ công” với câu chuyện hài hước và ấm cúng, xoay quanh ước mơ được nhìn thấy đứa chắt đích tôn của ông Hữu Phát; Siêu sao siêu ngố thì dùng “át chủ bài” là Trường Giang vào vai ngôi sao nổi tiếng Thế Sơn và cuối cùng, là 798 Mười, ngoài hành trình đoạt người yêu kẻ tung người hứng hài hước giữa Dustin Nguyễn và Kiều Minh Tuấn thì với câu chuyện xoay quanh cuộc sống người lao động bình dân, Dustin Nguyễn cũng hy vọng bộ phim sẽ chiếm được cảm tình của khán giả như Trúng số năm nào.

Chờ đợi gì ở những gương mặt thân quen?

Sau Lôi Báo ra mắt vào tháng 12/2017, năm 2018, Victor Vũ có 2 dự án được chờ đợi là Người bất tửSơn Tinh Thủy Tinh – bắt tay cùng nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh. Người bất tử, dự kiến ra mắt tháng 10/2018 ngoài cái tên Victor Vũ thì gây chú ý không phải vì sự trở lại của Quách Ngọc Ngoan hay Đinh Ngọc Diệp đóng phim của chồng sau kết hôn thế nào mà bởi cốt truyện bí ẩn cùng cuộc đời của người đàn ông sống qua 3 thế kỷ gây tò mò lớn. Ngoài ra, bối cảnh của 3 thế kỷ cùng những hình ảnh đẹp xuyên suốt 3 miền Bắc – Trung – Nam, đặc biệt là khu vực Quảng Bình do đoàn phim tiết lộ khiến người xem không thể không chờ đợi. Bên cạnh đó, cú bắt tay đầu tiên của nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh cùng Victor Vũ trong dự án phiêu lưu giả tưởng lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy Tinh cũng khiến khán giả khá tò mò. Hiện phim mới đang giai đoạn xây dựng nhân vật và cốt truyện.

phim viet 2018 nha nha lam phim nguoi nguoi lam phim
Quách Ngọc Ngoan trong phim Người bất tử của đạo diễn Victor Vũ

Một cái tên gây chú ý nữa là Charlie Nguyễn. Sau thất bại của Fans cuồng và đặc biệt là thành công của Em chưa 18 (đứng vai trò sản xuất), Charlie Nguyễn cũng “âm mưu” với nhiều dự án phục thù ở vị trí đạo diễn như Em trên 18 hay Cú té trời tính. Tuy nhiên, thông tin mới nhất, tất cả đều gác lại để nhường toàn lực cho bộ phim Chàng vợ của em, ra mắt vào tháng 4/2018. Dựa trên tiểu thuyết “best seller” tại Anh, Busy Woman Seeks Wife, đạo diễn Charlie Nguyễn tiếp tục hợp tác với Thái Hòa để trả lời câu hỏi: Đàn ông luôn cần một phụ nữ ở hậu phương để giúp mình thành đạt và tỏa sáng. Vậy ngược lại thì sao? Ngoài Thái Hòa, phim còn có Hứa Vĩ Văn, gương mặt mới Phương Anh Đào và sự trở lại của Vân Trang.

phim viet 2018 nha nha lam phim nguoi nguoi lam phim
Vân Trang trở lại trong Chàng vợ của em, diễn xuất cùng gương mặt mới toanh Phương Anh Đào

Thú vị là, Vân Trang trước giờ hay gắn với phim của Victor Vũ và Đinh Ngọc Diệp gắn với phim Charlie Nguyễn, giờ thì cả hai đang hoán đổi vị trí cho nhau.

Ngoài 2 cái tên kể trên, tháng 3 tới, khán giả Việt cũng gặp lại đạo diễn Nguyễn Quang Dũng với bộ phim remake Tháng năm rực rỡ; đạo diễn Vũ Ngọc Phượng của 12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy với tác phẩm mới 100 ngày bên em; đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh sau thành công của Lô Tô cũng ra mắt bộ phim Bình tĩnh mà yêu. Tháng 5, khán giả yêu thích Lật mặt của Lý Hải tiếp tục tái ngộ phần 3 của bộ phim. Tháng 7, Tim hằn vết sẹo của đạo diễn Lưu Huỳnh cũng được ra mắt (còn phim Người tình chưa thấy công bố lịch chiếu). Ngoài ra, còn một loạt gương mặt quen thuộc khác cũng đều gắn liền với các dự án đã được công bố như Đinh Thái Thụy với Yêu em anh chạm vào đâu; đạo diễn Phan Gia Nhật Linh với dự án hoạt hình Dưới bóng cây: Hành trình trở về; Mai Thị - Nhân thần truyện của Mai Thế Hiệp hay ngay cả Nguyễn Quang Dũng vẫn còn nợ khán giả bộ phim Maika - Cô bé từ trên trời rơi xuống

Nhà nhà làm phim, người người làm phim

Tháng 3 tới, Ngốc ơi tuổi 17 (tên cũ: Mang thai tuổi 17) của đạo diễn quen mặt với thể loại phim truyền hình Chu Thiện cũng ra mắt khán giả. Ngoài ra, một dự án khác là Mùa Tử Đằng yêu em rục rịch ra rạp cũng do một đạo diễn truyền hình là Bùi Nam Yên cầm trịch. Đạo diễn quen mặt ở phim tài liệu ngắn Tạ Nguyên Hiệp cũng gây chú ý với một dự án kinh dị mang tên Trái tim quái vật

phim viet 2018 nha nha lam phim nguoi nguoi lam phim
11 niềm hy vọng - bộ phim về bóng đá của đạo diễn trẻ Robie Trường

Tuy nhiên, đó vẫn là những gương mặt “nhận biết được” còn thì trong nhiều dự án được công bố cho năm 2018, khá nhiều đạo diễn trẻ mới lần đầu làm phim hoặc không quá quen thuộc với giới điện ảnh. Ví dụ như “đá lấn sân” có nhạc sĩ Nguyễn Hà sẽ đạo diễn bộ phim Thử yêu rồi biết; ông bầu Hoàng Vũ thử sức với bộ phim Em đẹp em có quyền. Bên cạnh đó, các đạo diễn trẻ lần đầu thử sức với điện ảnh có Nguyễn Phúc Huy Cương với Mùa hè năm ấy; Duy Joseph với Trường học bá vương; Mai Hoàng với Cô dâu đi mướn; Leon Quang Lê với Song Lang; Nguyễn Nguyên Hoàng với Ả xe ôm và gã đứng đường hay Robie Trường với bộ phim về bóng đá 11 niềm hi vọng.

Sau 2 năm im hơi lặng tiếng, năm 2018 mới có một bộ phim do nhà nước đặt hàng ra mắt khán giả là Người yêu ơi, do Công ty cổ phần đầu tư và phát triển phim truyện Việt Nam sản xuất, đạo diễn Bùi Trung Hải thực hiện. Kịch bản Người yêu ơi của tác giả Đỗ Bích Thúy lấy bối cảnh miền núi, xoay quanh đời sống của người H’mông, là một câu chuyện tình yêu, với những thân phận đàn bà, theo như tác giả chia sẻ là "dành riêng cho những người đang yêu".
phim viet 2018 nha nha lam phim nguoi nguoi lam phim Nhiều công việc ngành điện ảnh phải làm trong năm 2018
phim viet 2018 nha nha lam phim nguoi nguoi lam phim Dàn sao Việt rạng rỡ chúc mừng bộ đôi Vũ Ngọc Đãng - Lương Mạnh Hải ra mắt phim mới
phim viet 2018 nha nha lam phim nguoi nguoi lam phim Hoài An lần đầu vào vai trẻ đẹp, đóng cặp với Huy Cường
phim viet 2018 nha nha lam phim nguoi nguoi lam phim Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng ngạc nhiên vì 'con trai' Lương Mạnh Hải chỉ cần 5 giây là khóc
phim viet 2018 nha nha lam phim nguoi nguoi lam phim Quý Bình - Quỳnh Chi nên duyên trong 'Ở đây có nắng'

Thành Sơn