 | Tôn Lệ tái xuất Năm đó hoa nở trăng vừa tròn trong vai nữ chính Châu Oánh | |
Năm đó hoa nở trăng vừa tròn được dựa theo cốt truyện có thật về một gia tộc giàu có nhất huyện Kính Dương, Thiểm Tây cuối thời nhà Thanh. Kể về cuộc đời thăng trầm của nữ thương nhân giàu có nhất Thiểm Tây giai đoạn cuối đời nhà Thanh, tên Châu Oánh.
Từ một a hoàn lém lỉnh tinh quái đến giang hồ nhi nữ cầm đao giết giặc hào khí can vân, khi trở thành bà hai ý chí kiên cường, thẳng tính, linh hoạt thiện lương, vai diễn Châu Oánh được khắc họa vô cùng sinh động trong từng giai đoạn. Một cô gái dân dã lấm lem, với sự dũng cảm kiên quyết tiến lên phía trước, đã đem tới một màu sắc mới cho khái niệm “nữ tính”. Tay trái thạo văn, toan tính cẩn mật chấn hung gia tộc, tay phải giỏi võ, “rút đao tương trợ” nghĩa khí làm đầu, một cô gái thông minh nhưng bất tuân quy tắc, bộc trực mà kiên trì, bên trong tiềm ẩn sự cứng rắn, kiên nhẫn bất khuất, hứa hẹn sẽ trở thành một nhân vật để lại dấu ấn sâu sắc cho người xem.
 | Nhân vật của cô lần này có sự mạnh mẽ, quyết liệt | |
Châu Oánh tuy biết nhân gian tục lụy, nhưng không chịu cam phận nơi khuê phòng, vì cuộc sống dám ra mặt bôn ba, đối diện với những biến đổi của thời đại, dũng cảm phá bỏ ràng buộc lễ giáo, theo đuổi cuộc sống của mình, vai diễn lần này của Tôn Lệ khác với kiểu mẫu nhân vật am hiểu lễ giáo, tiến thoái linh hoạt mà cô nhận những năm gần đây.
 | Trong bộ phim này, cô đóng cặp cùng nam diễn viên Trần Hiểu | |
Ngoài đóng cặp cùng nam diễn viên Trần Hiểu trong vai thiếu gia Thẩm Tinh Di, Năm đó hoa nở trăng vừa tròn còn có sự góp mặt của nữ hoa đán TVB Hồ Hạnh Nhi. Ngày 7/12 vừa qua đoàn làm phim có buổi họp báo ra mắt tại Hiệp Tây, Tây An. Đạo diễn Đinh Mặc, biên kịch Tô Hiểu Uyển cùng ê kíp sản xuất đã có mặt để quảng bá các điểm hấp dẫn trong bộ phim, Hồ Hạnh Nhi cũng xuất hiện trong bộ dạng tươi tắn, cô nói được cùng đóng chung với Tôn Lệ, “quả là sự kì diệu của số phận".
 | Năm đó hoa nở trăng vừa tròn còn có sự xuất hiện của Hồ Hạnh Nhi. Trong buổi họp báo, cô còn chia sẻ rằng đóng chung với Tôn Lệ quả là sự kỳ diệu | |