07:08 | 28/06/2025
(TGĐA) - Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Ba (DANAFF III) sẽ chính thức diễn ra từ ngày 29/6 đến 5/7 tại thành phố Đà Nẵng. Tiếp tục giữ vai trò Giám đốc Liên hoan phim, Tiến sĩ Ngô Phương Lan – Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam đã có những chia sẻ với TGĐA về công tác tổ chức DANAFF III với những nét hấp dẫn mới so với hai kỳ trước.
| Làm sao để điện ảnh Việt có nhiều phim chiến tranh hấp dẫn trong thời đại mới? | |
| Jang Joon-hwan: Đạo diễn tài hoa của điện ảnh Hàn |
Xin chào Tiến sĩ Ngô Phương Lan, qua hai kỳ tổ chức thành công, quy mô Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF) ngày càng mở rộng. Ở kỳ thứ Ba, không chỉ các hạng mục dự thi, chương trình chiếu phim, hội thảo mà còn có Vườn uơm dự án và lớp Master Class. Xin Tiến sĩ chia sẻ về thời điểm cũng như lý do khiến Ban tổ chức DANAFF quyết định mở rộng như vậy, dù phải đối mặt với không ít khó khăn, đặc biệt về kinh phí tổ chức?
Vườn ươm dự án và Master Class nằm trong một phần quan trọng của Liên hoan phim, đó là “DANAFF Talents” (Tài năng triển vọng DANAFF). Hai mùa trước chúng tôi mới mở được Workshop “Ươm mầm tài năng” gồm hai lớp diễn xuất Cơ bản và Nâng cao, năm nay bổ sung các hoạt động này là gần như hoàn thiện.
Mục tiêu của DANAFF Talents là phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ Việt Nam và Châu Á, mở rộng cơ hội cho các bạn tiếp xúc với những chuyên gia hàng đầu, nhà làm phim nổi tiếng, nhà sản xuất kinh nghiệm và cả nhà đầu tư điện ảnh. Điều này quan trọng là có thể giúp các bạn trẻ tài năng hiện thực hóa bộ phim mà mình ấp ủ, mơ ước.
Chúng tôi nghĩ đơn giản, đây là cách thiết thực nhất góp phần phát triển nguồn nhân lực điện ảnh chuyên nghiệp trong công cuộc xây dựng công nghiệp điện ảnh. Đúng là kinh phí tổ chức Vườn uơm dự án không nhỏ nên đến mùa thứ ba, chúng tôi mới có thể làm được. Hy vọng sẽ thành công để “vườn ươm” sẽ cho ra “những cái cây” khỏe mạnh và đơm hoa kết trái.
![]() |
| Tiến sĩ Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam |
Hạng mục Phim Châu Á dự thi năm nay và chương trình “Toàn cảnh điện ảnh Châu Á” có nhiều tác phẩm quốc tế chọn DANAFF là nơi công chiếu đầu tiên. Theo quan điểm của bà, liệu đây có phải là tín hiệu đáng mừng cho DANAFF nói riêng, cũng như giúp giới điện ảnh thế giới chú ý hơn đến Việt Nam?
Thu hút được nhiều bộ phim công chiếu quốc tế lần đầu là một tiêu chuẩn làm nên thương hiệu một Liên hoan phim. DANAFF năm nay có cả chục bộ phim Châu Á “ra mắt” quốc tế, quả là đáng mừng, bởi các nhà làm phim trong khu vực đã biết đến DANAFF và tin cậy trao “đứa con lọt lòng” của mình cho DANAFF III! Tôi nghĩ, chúng ta có thể bước đầu tự hào về thương hiệu của một Liên hoan phim non trẻ nhưng mực thước, hấp dẫn và tươi mới!
Một trong những nét nổi bật nhất của DANAFF năm nay là chương trình “Nửa thế kỷ phim Việt Nam về chiến tranh” và “Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc”. Để chuẩn bị cho các chương trình này, BTC đã gặp khó khăn gì, xin bà có thể chia sẻ?
Đây là hai chương trình trọng điểm được chúng tôi đầu tư công sức kỹ lưỡng, vừa thận trọng, vừa hào hứng. Hai chương trình phim tuyển chọn “Nửa thế kỷ phim Việt Nam về chiến tranh” và “Tiêu điểm Điện ảnh Hàn Quốc” được cân nhắc kỹ lưỡng để đưa vào những phim xứng tầm, vừa có giá trị nghề nghiệp, vừa có ý nghĩa lịch sử trong sự phát triển của mỗi nền điện ảnh.
Khán giả có cơ hội để gặp và trò chuyện với một số nhà làm phim “trong mơ” - những người đã làm ra những bộ phim vang bóng một thời. Cùng đó là hai hội thảo về hai chủ đề điện ảnh gắn với hai chương trình tuyển chọn phim.
![]() |
| Chương trình “Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc” |
Cái khó là làm sao qua các buổi chiếu phim, trò chuyện với nghệ sĩ, hội thảo của người làm nghề, giá trị của phim chiến tranh Việt Nam được nhìn nhận và tôn vinh xứng đáng, tạo nguồn cảm hứng về đề tài này cho các nhà làm phim và khán giả. Còn sức cuốn hút và kinh nghiệm thành công của điện ảnh Hàn Quốc sẽ gợi mở cho bước tiến của điện ảnh Việt Nam và các nền điện ảnh trong khu vực.
![]() |
| Chương trình "Nửa thế kỷ phim Việt Nam về chiến tranh" |
DANAFF tiếp tục khẳng định chất lượng tổ chức, đặc biệt qua việc mời những tên tuổi điện ảnh quốc tế làm giám khảo. Nhìn chung, họ có những nhận xét và sự quan tâm như thế nào đối với DANAFF nói riêng và điện ảnh Việt Nam nói chung, xin Tiến sĩ có thể chia sẻ?
Quả là các Ban Giám khảo (BGK) năm nay có nhiều người nổi tiếng. Ở BGK Phim Châu Á dự thi, ngoài đạo diễn Jang Joon-hwan - một trong những nhà cách tân của điện ảnh Hàn Quốc giữ vai trò Chủ tịch, còn có nhà sản xuất Shozo Ichiyama (Nhật Bản) - nổi tiếng bởi đã sản xuất những tác phẩm của đạo diễn hàng đầu Giả Chương Kha (Trung Quốc), đồng thời ông đang là Giám đốc chương trình Liên hoan phim quốc tế Tokyo - Liên hoan phim hạng A trên thế giới. Ngoài ra thành viên BGK có bà Martine Thérouanne - nhà đồng sáng lập và Giám đốc của Liên hoan phim quốc tế Vesoul về Điện ảnh châu Á (FICA) tại Pháp; cùng với đó là nhà sản xuất Lorna Tee – Giám tuyển, Tổng thư ký của Mạng lưới Liên minh Điện ảnh Châu Á (Malaysia).
Ở hạng mục Phim Việt Nam dự thi, chúng tôi vinh dự chào đón sự có mặt của ông Yuji Sadai - nhà sản xuất và phân phối phim hàng đầu Nhật Bản giữ vai trò Chủ tịch BGK, từng sản xuất bộ phim Drive My Car giành giải Oscar cho Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất. Thành viên BGK còn có Nhà sản xuất Alexis Dantec - Tổng Giám đốc Les Films du Losange (Pháp).
Quan điểm của chúng tôi là mỗi BGK đều có sự tham gia của các nhà làm phim, chuyên gia nổi tiếng của thế giới và của Việt Nam, để việc đánh giá và chấm giải thưởng được nhìn nhận từ nhiều góc độ nhất và khách quan nhất. Các Giám khảo Việt Nam có thể kể tới như NSND Minh Châu ở Hạng mục phim châu Á hay diễn viên Huỳnh Kiến An - gương mặt từng đoạt giải tại DANAFF I sẽ là thành viên BGK Hạng mục phim Việt Nam.
Việc họ nhận xét thế nào về DANAFF và điện ảnh Việt Nam, chúng ta hãy chờ họ đến, làm việc và sẽ có dịp lắng nghe họ chia sẻ vào cuối kỳ Liên hoan phim. Còn chắc chắn khi nhận lời đến với DANAFF, chứng tỏ họ đã rất quan tâm!
Với khán giả đón chờ DANAFF, ngoài việc thưởng thức phim, còn là sự háo hức gặp gỡ và giao lưu với các nghệ sĩ điện ảnh. So với năm ngoái, DANAFF sẽ mang đến những “món quà” thú vị nào cho khán giả?
Chắc chắn sẽ có các ngôi sao điện ảnh trong khu vực và Việt Nam. Nhưng sẽ để dành điều bất ngờ cho khán giả trong Liên hoan phim.
Trong các kỳ DANAFF trước, các hội thảo chuyên đề quốc tế luôn mang đến cho giới nghề nghiệp và công chúng những góc nhìn sâu sắc, cùng kinh nghiệm quý giá học hỏi từ bạn bè quốc tế. Năm nay, nổi bật có hội thảo “Phát hiện và bồi dưỡng tài năng điện ảnh: Kinh nghiệm quốc tế và giải pháp của Việt Nam”. Liệu chúng ta có thể tiếp tục kỳ vọng vào những kinh nghiệm và giải pháp thiết thực từ các chuyên gia?
Các diễn giả sẽ trình bày tham luận và thảo luận sâu trong hội thảo. Họ là các chuyên gia uy tín đến từ các học viện điện ảnh, trường đại học, “lò” đào tạo diễn xuất, các nhà làm phim có tiếng của quốc tế và Việt Nam. Chắc chắn họ sẽ chia sẻ những kinh nghiệm quý báu, có những ý tưởng, gợi ý, đề xuất phù hợp. Tôi tin rằng Hội thảo sẽ không làm mọi người thất vọng!
Riêng về hạng mục Phim Việt Nam dự thi, theo Tiến sĩ, sự tranh tài của các tác phẩm Việt Nam năm nay sẽ tạo nên những điểm nhấn như thế nào?
Khu vực Phim Việt Nam dự thi không thể chỉ tuyển chọn các phim dòng nghệ thuật, phim độc lập hay phim tác giả như thường thấy ở đa số Liên hoan phim, bởi hàng năm chúng ta chỉ có một, hai phim loại này. Phim Việt Nam chọn vào dự thi là những phim “có nghề” nhất, trong đó chủ yếu là những phim chiếu rạp khá thành công. Năm nay, mừng là có sự đa dạng của các đạo diễn, trong đó có một số gương mặt mới tinh, trình làng tác phẩm đầu tay. Có những phim chưa ra rạp, mới từ “phòng duyệt phim” ra đã được gửi đến DANAFF.
![]() |
| Các phim tham dự Hạng mục Phim Việt Nam |
Và một điều đặc biệt là sự “nở rộ” của các phim kinh dị, hồi hộp. Chúng chiếm đến gần nửa số phim Việt Nam dự thi! Hy vọng là các đạo diễn, nhà sản xuất, bên cạnh mục tiêu thu hút khán giả còn quan tâm đến chất lượng nghề nghiệp để mỗi năm, Phim Việt Nam dự thi tại DANAFF càng hay hơn, chuyên nghiệp hơn.
Cuối cùng, xin bà có thể gửi một lời chào đón đến các khách mời tham dự DANAFF cũng như khán giả đang quan tâm và mong đợi Liên hoan phim?
Hãy đến với DANAFF - Cầu nối Điện ảnh Châu Á để hưởng trọn một mùa Liên hoan phim cuốn hút, sôi nổi nhưng học thuật và luôn hướng đến sự chắt lọc tinh túy!
Xin cảm ơn Tiến sĩ vì những chia sẻ!
Vũ Anh
Đường dẫn: https://thegioidienanh.vn/tien-si-ngo-phuong-lan-chu-tich-hiep-hoi-xuc-tien-phat-trien-dien-anh-viet-nam-danaff-luon-huong-den-su-chat-loc-tinh-tuy-83501.html
© Copyright 2022 Hội điện ảnh Việt Nam