Kim Kardashian và tiết lộ sốc về vụ cướp nữ trang tại Paris

(TGĐA) - Aomar Ait Khedache, kẻ chủ mưu vụ cướp số nữ trang trị giá 9 triệu USD của ngôi sao chương trình truyền hình thực tế (real TV) Kim Kardashian cho biết y đã… nấu chảy toàn bộ số nữ trang cướp được trừ chiếc nhẫn đính hôn mà người chồng Kanye West trao cho cô.

kim kardashian va tiet lo soc ve vu cuop nu trang tai paris Kim Kardashian lại muốn ly hôn và giành quyền nuôi 2 con?
kim kardashian va tiet lo soc ve vu cuop nu trang tai paris Đây là lý do "cô nàng thị phi" Paris Hilton "bốc hơi" khỏi showbiz
kim kardashian va tiet lo soc ve vu cuop nu trang tai paris
Kim Kardashian bị cướp khi đang tham dự tuần lễ thời trang Paris Fashion Week 2016

Tờ Le Monde đã có trong tay văn bản lấy cung Khedache của cảnh sát Paris sau khi y bị bắt. Theo tờ báo, tất cả nữ trang ăn cắp đã bị bán đi với số tiền không được công bố. Chiếc nhẫn đính hôn trị giá 3,5 triệu bảng Anh là vật duy nhất không bị nung chảy.

kim kardashian va tiet lo soc ve vu cuop nu trang tai paris
Chỉ có chiếc nhẫn đính hôn giá 3,5 triệu bảng Anh là còn nguyên

Vụ cướp xảy ra vào lúc 2 giờ 30 sáng ngày 3/10/2016 tại căn hộ cao cấp của một khách sạn sang trọng ở Paris, nơi Kim, 36 tuổi lưu ngụ trong thời gian tham dự Tuần Thời trang Paris (Paris Fashion Week). DNA của Aomar Ait Khedache, 60 tuổi, biệt danh Omar le Vieux' (Old Omar) được tìm thấy tại căn hộ xảy ra vụ cướp. Đây là bằng chứng dẫn đến việc truy tìm và bắt giữ y. Băng cướp ở lại Paris một thời gian trước khi trốn đến thành phố Antwerp, trung tâm mua bán kim cương của nước Bỉ để bán số nữ trang mà theo Kim cô mua khoảng 8,7 triệu bảng Anh.

kim kardashian va tiet lo soc ve vu cuop nu trang tai paris
Bên ngoài khách sạn ở Paris, nơi Kim Kardashian bị dí súng cướp số nữ trang trị giá 8,7 triệu bảng Anh

“Chúng tôi quyết định nấu chảy những gì cướp được để người ta không thể truy tìm gốc gác của chúng - Khedache khai với cảnh sát – Một người được giao việc này. Anh ta mang trở lại những thỏi quí kim nung chảy nặng hơn 800 gram. Sau đó số nữ trang được đem bán”. Theo thông lệ, bọn tội phạm thường nung chảy kim loại quí thành thỏi hay thanh chúng để xoá bỏ những dấu vết nhận diện. Khedache khẳng định chiếc nhẫn còn nguyên vẹn. Đây cũng là chiếc nhẫn Kim thường “khoe” tại các sự kiện và phô ra trên mạng xã hội chỉ một ngày trước khi bị cướp. “Chúng tôi không bán chiếc nhẫn kim cương vì nó dễ bị phát hiện và đã giao cho một người giữ” – Khedache nói.

kim kardashian va tiet lo soc ve vu cuop nu trang tai paris
Cảnh sát trưởng Paris đổ lỗi cho Kim Kardashian thường xuyên khoe số trang sức thật trên mạng xã hội, kích thích bọn cướp ra tay

Kim khai báo với cảnh sát ngay sau vụ cướp, theo cô bọn cướp khống chế cô, trói cô lại, “đối xử tử tế, khá dễ thương”. Cảnh sát Pháp đổ lỗi cho Kim tự đưa mình vào nguy hiểm bằng cách thích “khoe của” trên mạng xã hội. Khedache nói: “Chúng tôi không đưa vũ khí cho cô ấy thấy mà chỉ doạ. Một người trói cô ấy trên giường. Sau đó tôi đưa cô ta vào buồng tắm. Chúng tôi nảy ra ý tưởng cướp vì nhìn thấy những gì cô ấy phô bày trên mạng xã hội với lời “bảo đảm” chúng không phải đồ giả (!) Khi đến Pháp, cô ta tiếp tục khoe trên mạng xã hội nữ trang mang trên người, nhờ vậy chúng tôi dễ dàng lên kế hoạch chiếm lấy chúng”. Khedache cho biết thêm là băng cướp của y có thông tin rất chính xác về mọi di chuyển của đối tượng tại Paris từ một người “rất gần gũi Kim”.

kim kardashian va tiet lo soc ve vu cuop nu trang tai paris
Tổng số 10 nghi can bị truy tố, trong đó có 5 tên liên quan trực tiếp dưới sự điều động của “ông trùm” Aomar Ait Khedache, biệt danh Old Omar

Có tất cả 10 nghi can bị cảnh sát bắt giữ và truy tố, trong đó có 5 tên can dự trực tiếp vào vụ cướp. Mẻ cướp ngày 3/10/2016 là mẻ cướp nữ trang của một cá nhân lớn nhất nước Pháp trong hơn 20 năm qua. Năm nghi can liên quan trực tiếp là Aomar A, 60 tuổi; Pierre B, 72; Francois D, 54; Harminy A 29; và Christiane G, một phụ nữ 70 tuổi! Nghi can thứ 1 không liên quan trực tiếp có tên đầy đủ là Didier Dubreucq, 61 tuổi một con buôn ma tuý biệt danh Blue Eyes. Nghi can thứ 2 là Gary Madar, 40 tuổi, em của Michael Madar, người lái chiếc limousine cho Kim. Nghi can thứ 3 là cộng sự Florus H, 44 tuổi. Cả hai bị truy tố về tội cung cấp thông tin về thời biểu làm việc của kim cho băng cướp khi cô đến nước Pháp để tham dự Tuần Thời trang Paris (Paris Fashion Week). Người thứ 4 bị truy tố là Marceau B, 64, kẻ chuyên cất giữ và tẩu tán quí kim bọn tội phạm đánh cướp được. Marceau B từng bị truy tố nhiều lần, kể cả vụ vận chuyển tiền giả năm 1998. Y ra tù vào cuối năm 2011 và 6 tháng sau đó bị truy tố về một vụ tiền giả khác. Mùa hè qua y được trả tự do.

kim kardashian va tiet lo soc ve vu cuop nu trang tai paris
Kim 36 tuổi bị cướp lúc 2 giờ 30 sáng ngày 3/10 lúc cô đang ngủ trong căn phòng cao cấp tại khách sạn.
kim kardashian va tiet lo soc ve vu cuop nu trang tai paris Kim Kardashian lại muốn ly hôn và giành quyền nuôi 2 con?

(TGĐA) - Theo Us Weekly vừa đăng tin, cuộc hôn nhân của Kim Kardashian và Kanye West đã ...

kim kardashian va tiet lo soc ve vu cuop nu trang tai paris Đây là lý do "cô nàng thị phi" Paris Hilton "bốc hơi" khỏi showbiz

(TGĐA) - Hát không hay diễn không giỏi, nhưng từng có thời Paris Hilton là một trong những ...

Lê Tây Sơn