Tiệc phim bất chấp nguy cơ khủng bố!

(TGĐA) - Bất chấp hai vụ khủng bố tại Pháp và Bỉ, LHPQT Cannes lần thứ 69 vẫn dự kiến khởi tranh từ ngày 11-22/5 tại khu nghỉ dưỡng ven biển French Riviera. 500 nhân viên an ninh và cảnh sát Pháp được điều động đảm bảo an toàn cho LHP. Năm nay, số tác phẩm gửi đến vòng sơ khảo đã phá kỷ lục của các năm trước với 1.869 phim trong đó có 20 phim được chọn tranh giải Cành cọ vàng và 49 bộ phim khác được trình chiếu đến từ 28 quốc gia. “Chúng tôi cố gắng tạo ra thế cân bằng giữa một bên là bảo đảm an ninh một bên là duy trì bản chất tự do và thoải mái của liên hoan Cannes” - Chủ tịch liên hoan phim Pierre Lescure nói.

20 phim được chọn tranh giải Cành cọ vàng và các giải khác

1. Cafe Society của đạo diễn Woody Allen được chọn chiếu trong đêm khai mạc

Cafe Society của đạo diễn Woody Allen được chọn chiếu trong đêm khai mạc

Các nhân vật nổi tiếng Hollywood như Steven Spielberg, Marion Cotillard, Shia LaBeouf, Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Charlize Theron, Julia Roberts, Jodie Foster và George Clooney sẽ có mặt trong số những người bước chân lên thảm đỏ đêm khai mạc diễn ra tại khu nghỉ dưỡng French Riviera. Nhân dịp này, Spielberg sẽ giới thiệu bộ phim thiếu nhi The BFG (The Big Friendly Giant) chuyển thể từ truyện thiếu nhi của nhà văn Roald Dahl dù phim không tranh giải. Diễn viên Jodie Foster mang đến liên hoan bộ phim mới Money Monster của cô nói về một chuyên viên tư vấn tài chính trên truyền hình bị một người đàn ông bắt làm con tin để trả thù việc bị phá sản do nghe lời khuyên. Trong phim, Clooney đóng vai chuyên viên tư vấn Wall Street, còn Julia Roberts đóng vai nhà sản xuất chương trình truyền hình của ông. Phim sẽ ra rạp ngay sau liên hoan.

2. Keanu Reeves sẽ có mặt ở Cannes để tham gia tranh giải cùng The Neon Demon

Keanu Reeves sẽ có mặt ở Cannes để tham gia tranh giải cùng The Neon Demon

Giám đốc liên hoan Cannes Thierry Fremaux cho biết, bộ phim mới Cafe Society khai thác đề tài Amazon của đạo diễn Woody Allen được chọn chiếu trong đêm khai mạc nhưng không tranh giải. Diễn viên Hollywood Keanu Reeves khẳng định sẽ đến Cannes sau khi anh ghé Paris quảng bá cho bộ phim tài liệu Side by Side. Keanu Reeves đóng vai chính trong bộ phim kinh dị The Neon Demon của đạo diễn Đan Mạch Nicolas Winding Refn. Nội dung phim xoay quanh một người đẹp trẻ bị khung cảnh thời trang và nổi tiếng của Los Angeles “nuốt chửng” với hậu quả không lường. The Neon Demon (lấy cảm hứng từ 2 bộ phim kinh dị Valley of the DollsThe Texas Chainsaw Massacre) sẽ tranh giải tại Cannes. Tuy nhiên, đạo diễn Tây Ban Nha Pedro Almodovar từng làm nên tên tuổi tại Cannes với bộ phim Women on the Verge of a Nervous Breakdown có thể không đến vì dính vào “Hồ sơ Panama” trốn thuế và rửa tiền thông qua các công ty ma. Bộ phim mới Julieta của đạo diễn tranh đấu cho môi trường này cũng nằm trong danh sách tranh giải.

3. Julieta sẽ tranh giải tại Cannes năm nay nhưng đạo diễn Pedro Almodovar thì chưa chắc có mặt

Julieta sẽ tranh giải tại Cannes năm nay nhưng đạo diễn Pedro Almodovar thì chưa chắc có mặt

Đạo diễn Mỹ Jeff Nichols năm ngoái được đánh giá cao với bộ phim Midnight Special năm nay sẽ mang đến Cannes bộ phim mới Loving tranh giải. Loving kể câu chuyện có thực về Richard và Mildred Loving, một người đàn ông da trắng và một phụ nữ gốc châu Phi cưới nhau vào tháng 6/1958. Họ bị bắt bỏ tù và bị trục xuất khỏi bang Virginia trước khi khiếu kiện lên Tòa án Tối cao và được tòa tuyên bố đám cưới là hợp pháp. Cặp đôi do Joel Edgerton và Ruth Negga đóng. Các phim tranh giải đáng chú ý khác là The Unknown Girl của hai anh em đạo diễn Bỉ Jean-Pierre và Luc Dardenne từng 2 lần đoạt Cành cọ vàng; The Last Face của đạo diễn kiêm diễn viên Mỹ Sean Penn (The Last Face do Charlize Theron, bạn gái cũ của Sean Penn và Javier Bardem đóng vai chính lấy bối cảnh đội ngũ thiện nguyện viên nhân đạo tại Phi châu phim còn có mặt nữ diễn viên Pháp Adele Exarchopoulos) và It’s Only the End of the World nói về một nhà văn đang chết của đạo diễn Canada Xavier Dolan do dàn sao Marion Cotillard, Vincent Cassel, Lea Seydoux đóng. Dolan gây chú ý lần đầu tại Cannes bằng bộ phim I Killed My Mother (2009) năm ông mới 20 tuổi.

Đạo diễn Hà Lan Paul Verhoeven (Basic Instinct) sau thành công với Showgirls tại Cannes, năm nay quay trở lại với Elle, bộ phim nói tiếng Pháp đầu tiên của ông do diễn viên Pháp Isabelle Huppert đóng vai chính. Còn Mexico thì có The Untamed của Amat Escalante; Chile có Neruda của Pablo Larrain.

4. From the Land of the Moon là một trong 3 tác phẩm đại diện cho đạo diễn nữ tại Cannes năm nay

From the Land of the Moon là một trong 3 tác phẩm đại diện cho đạo diễn nữ tại Cannes năm nay

Trong số 20 phim tranh Cành cọ vàng có 3 phim do phụ nữ đạo diễn. Đó là Toni Erdmann của Maren Ade (Đức), American Honey của Andrea Arnold (Anh) do LaBeouf đóng vai chính và From the Land of the Moon của Nicole Garcia (Pháp) do Cotillard và Louis Garrel đóng vai chính. Trước đó liên hoan Cannes từng bị chỉ trích do thiếu đạo diễn nữ.

Châu Á chỉ có 2 phim tranh các giải thưởng lớn

5. The Handmaiden của đạo diễn Park Chan Wook là 1 trong hai phim Châu Á tranh giải tại Cannes năm nay

The Handmaiden của đạo diễn Park Chan Wook là 1 trong hai phim Châu Á tranh giải tại Cannes năm nay

Điện ảnh Hàn Quốc đặt cược lớn vào đạo diễn Park Chan Wook tại Liên hoan phim Cannes và hy vọng ông sẽ mang về nước giải thưởng thứ 3 của Cannes. Lần này đích nhắm là bộ phim hành động bí ẩn The Handmaiden có tên trong danh sách được chọn tranh các giải thưởng lớn của Cannes. Khán giả Hàn Quốc đón nhận tin vui với sự phấn kích vì đây là lần đầu tiên trong 4 năm qua, điện ảnh Hàn Quốc lại được chọn tranh các giải thưởng của Cannes. Trước đó là In Another Country của đạo diễn Hong Sang Soo và The Taste of Money của đạo diễn Im Sang Soo tại Liên hoan Phim Cannes 2012. Park được vinh danh tại Cannes 2 lần. Lần thứ nhất là bộ phim hành động bí ẩn Oldboy đoạt giải Grand Prix năm 2004 và bộ phim kinh dị Thirst đoạt giải của ban giám khảo năm 2009. The Handmaiden kể câu chuyện về một nữ thừa kế và gia đình cô trong thời kỳ quân phiệt Nhật chiếm đóng với sự tham gia của hai ngôi sao Ha Jung Woo, Kim Mim Hee và nữ diễn viên đang lên Kim Tae Ri trong vai người hầu gái. Bộ phim sẽ công chiếu từ đầu tháng 6, sau khi Liên hoan Phim Cannes kết thúc. Phim của Park sẽ cạnh tranh với 19 phim khác.

AFFICHE PORTRAIT 2016 ART

“Vì những phim đoạt các giải lớn của Cannes như Cành cọ vàng và Grand Prix đều được giữ bí mật đến phút chót nên gần như không thể biết kết quả của nó” - Yoon In Ho làm việc tại CJ E&M, công ty phát hành phim của Park nói. Điện ảnh Hàn Quốc đã thu hút được sự quan tâm của các công ty sản xuất phim thế giới trong những năm gần đây nhưng Cannes đã “ghẻ lạnh” với phim Hàn suốt 4 năm qua sau một thời gian dành nhiều ưu ái cho nó khi các đạo diễn Hàn trở thành khách mời thường xuyên của Cannes. Năm nay, chỉ có 1 phim châu Á nữa được chọn tranh các giải lớn. Đó là bộ phim Ma’ Rosa của đạo diễn Philippines Brillante Mendoza. Quốc gia châu Âu có vinh dự được chọn 2 phim là Romania, với Baccalaureat của đạo diễn Cristian Mungju và Sieranevada của đạo diễn Cristi Puiu. Ý là nước thường xuyên có phim tranh giải tại Cannes nay cũng vắng bóng. Mỹ La tinh có duy nhất 1 phim được chọn, đó là Aquarius của đạo diễn Brazil Kleber Mendonca Filho. Hai bộ phim khác của Hàn Quốc dự Cannes nhưng không tranh giải là Gokseong của đạo diễn Na Hong Jin (nói về một vụ giết người hàng loạt do Hwang Jung Min, Chun Woo Hee, Kwak Do Won) đóng vai chính chiếu tại khu vực Outside Competition. Như vậy, Na đã có 3 phim truyện chiếu tại Cannes, đó là The Chaser (2008), The Yellow Sea (2011) và nay là Gokseong. Phim còn lại là The Train to Busan của đạo diễn Yeon Sang Ho chiếu tại khu vực Midnight Screenings cùng với các bộ phim thị trường khác. Phim có sự tham gia của các diễn viên Gong Yoo, Choi Woo Sik, Ma Dong Seok và Jung Yoo Mi nói về các hành khách trên một chuyến xe lửa từ Seoul đến Busan phải đối phó với đợt dịch virus càn quyét đất nước.

Theo truyền thống, Cannes là sân chơi lớn cho các bộ phim châu Á nên năm nay liên hoan sẽ giới thiệu bộ phim Nhật Bản After the Storm của đạo diễn Hirokazu Kore-Eda và The Woman in the Silver Plate của đạo diễn Kiyoshi Kurosawa. Cả 2 phim trên đều không tranh giải.

GeorgeMiller diretor

Lần đầu tiên liên hoan Cannes không chiếu phim bế mạc mà chiếu một phim đoạt giải để thử nghiệm. Tham gia ban giám khảo năm nay có George Miller (đạo diễn phim Mad Max), những người khác công bố sau.

Trung Nguyên