DC Entertainment sa thải hàng loạt lãnh đạo cao cấp

(TGĐA) - Bảy người trong số 240 nhân viên của DC Entertainment sẽ bị sa thải.

tin nhap 20190126130132 Chủ tịch Marvel Studios bày tỏ sự yêu thích với ‘Aquaman’
tin nhap 20190126130132 DC sẽ khởi quay phim riêng về Batman vào tháng 11?

DC Entertainment phải làm như thế vì công ty Warner Bros chủ quản của nó đang thực hiện đợt tinh giản và cấu trúc lại bộ máy trong tình hình lợi nhuận giảm và công ty phải tập trung cho lĩnh vực kinh doanh chính là xuất bản.

tin nhap 20190126130132
Các nhận vật siêu anh hùng trong vũ trụ DC

Bị mất việc có cả ba nhân viên cao cấp của DC: phó chủ tịch phụ trách tiếp thị và bán quyền phát hành phim John Cunningham, phó chủ tịch tiếp thị tiêu dùng Eddie Scannell và phó chủ tịch phụ trách sản xuất Mark Chiarello.

Tin đồn về việc Warner Bros cắt giảm nhân sự tại 3 công ty con DC, Vertigo và MAD đã râm ran cách đây vài ngày sau khi có tin hai người phụ trách xuất bản của DC, Dan DiDio và Jim Lee có thể sớm mất việc. Nhưng hóa ra, bị mất việc là bộ phận sản xuất và tiếp thị phim chứ không phải bộ phận xuất bản.

tin nhap 20190126130132
DC Entertainment

DC cấu trúc lại chỉ còn 2 bộ phận do tổng biên tập Bob Harras giám sát. Bộ phận cũ Production & Manufacturing vẫn thuộc trách nhiệm của phó chủ tịch Alison Gill và bộ phận mới Publishing Support Services lo về quảng bá, tiếp thị và bán quyền phát hành các sản phẩm của DC sẽ do Hank Kanalz phụ trách trong cương vị phó chủ tịch bộ phận hỗ trợ và chiến lược xuất bản. Bộ phận kinh doanh các sản phẩm “ăn theo” phim DC Collectibles sẽ được sát nhập với bộ phận Consumer Products' Toy của Warner Bros.

Việc cấu trúc lại Warner Bros cũng khiến 10% nhân sự của Consumer Products phải ra đi. Pam Lifford, chủ tịch Warner Bros sẽ trực tiếp phụ trách bộ phận sáp nhập mới có tên gọi Global Brands and Experiences. DC đã chuyển các hoạt động xuất bản của hãng từ New York đến Burbank vào năm 2015.

tin nhap 20190126130132
Bà Diane Nelson đã bị sa thải trước đó

Tháng 6 năm ngoái, bà Diane Nelson không còn là chủ tịch DC Entertainment và Consumer Products sau 22 năm gắn bó với công ty. Thay bà là Geoff Johns. Tháng 9, DC khai trương dịch vụ phát hành phim trên mạng DC Universe với ưu thế là các bộ phim gốc và phim hoạt hình có sẵn trong thư viện Warner Bros.

tin nhap 20190126130132 Chủ tịch Marvel Studios bày tỏ sự yêu thích với ‘Aquaman’
tin nhap 20190126130132 DC sẽ khởi quay phim riêng về Batman vào tháng 11?

Lê Tây Sơn