Diễn viên Lan Phương thướt tha trong lễ hội Setsubun

(TGĐA) - Trong chuyến sang Nhật tham dự lễ hội Setsubun với vai trò là Đại sứ Du lịch Munakata - Nhật, diễn viên Lan Phương đã mang theo bộ lịch áo dài dân tộc do chính cô thể hiện, để làm quà tặng, qua đó, giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống của người con gái Việt Nam. Ngoài vai trò quen thuộc là diễn viên, dạo này Lan Phương cũng rất đắt show làm MC các sự kiện, game show, sân khấu...

dien vien lan phuong thuot tha trong le hoi setsubun Sự thật ít ai biết sau mối quan hệ Lan Phương – Ngô Kiến Huy
dien vien lan phuong thuot tha trong le hoi setsubun Lan Phương về miền Tây cùng đạo diễn Việt Linh
dien vien lan phuong thuot tha trong le hoi setsubun Diễn viên Lan Phương lần đầu làm MC chuyên nghiệp
dien vien lan phuong thuot tha trong le hoi setsubun

Vài nét về lễ hội Setsubun

Setsubun là một trong những lễ hội truyền thống của Nhật Bản, thường được tổ chức vào ngày 3 tháng 2 hàng năm, ngày đánh dấu sự chuyển giao giữa hai mùa.

dien vien lan phuong thuot tha trong le hoi setsubun
dien vien lan phuong thuot tha trong le hoi setsubun
dien vien lan phuong thuot tha trong le hoi setsubun
dien vien lan phuong thuot tha trong le hoi setsubun

Lễ hội nhằm mục đích xua đuổi yêu ma trong nhà. Theo như truyền thống ở Nhật, người Nhật tin rằng đây là khoảng thời gian mà thế giới mà chúng ta đang sống rất gần với thế giới bên kia (thế giới của các linh hồn). Đó là lý do khiến họ tin rằng những hiện tượng lạ sẽ xuất hiện như sự xuất hiện của quái vật.

dien vien lan phuong thuot tha trong le hoi setsubun
dien vien lan phuong thuot tha trong le hoi setsubun
dien vien lan phuong thuot tha trong le hoi setsubun

Một hành động khác khá thú vị mà người Nhật hay làm trong ngày này. Thuật ngữ ‘mamemaki” hay còn gọi là “ném đậu”. Trong các gia đình tại Nhật. bố hoặc mẹ sẽ đội một chiếc mặt nạ quỷ để dọa con của mình cho đến khi đứa trẻ dùng đậu trong tay mình ném vào họ để dọa họ bỏ chạy. Loại đậu thường được sử dụng là “đậu nành”. Đơn giản là vì loại đậu này ngọt, giòn. Trẻ con thì sẽ ăn những thứ chúng không ném đi. Do đó chúng sẽ ăn phần đậu thừa còn lại. Theo truyền thống trong ngày lễ này thì đứa trẻ sẽ ăn số hạt đậu bằng với số tuổi của mình cộng thêm một hạt.

Thông thường thì lễ hội này được giới hạn trong các hộ gia đình. Tuy nhiên lễ hội cũng được tổ chức tại các đền, chùa trên khắp Nhật Bản như là một lễ hội của cộng đồng người Nhật. Các thầy tu thường ném đậu vào đám đông. Có những nơi họ ném những món quà được gói lại bằng giấy vàng hoặc bạc. Những món quà thường là tiền, đậu, đồ ngọt và các phần thưởng khác. Cũng như lễ hội mùa đông, lễ hội Setsubun cũng có một cột lửa lớn ở trung tâm của khu vực tổ chức.

dien vien lan phuong thuot tha trong le hoi setsubun Sự thật ít ai biết sau mối quan hệ Lan Phương – Ngô Kiến Huy

(TGĐA) - Ngô Kiến Huy, Lan Phương và Mỹ Linh đang tạo nên bộ ba MC ...

dien vien lan phuong thuot tha trong le hoi setsubun Ngọc Trinh xinh đẹp khó tin dù mới chia tay Hoàng Kiều, thừa nhận "kém may mắn"

(TGĐA) - Ngọc Trinh chia sẻ ảnh selfie rạng rỡ, mong muốn 2017 sẽ là một ...

dien vien lan phuong thuot tha trong le hoi setsubun Con dâu tỷ phú Hoàng Kiều: 'Ba chồng là người rất tâm lý'

(TGĐA) - Cựu người mẫu Đào Lan Phương, con dâu tỷ phú Hoàng Kiều cho biết ...

dien vien lan phuong thuot tha trong le hoi setsubun Lan Phương về miền Tây cùng đạo diễn Việt Linh

TGĐA) - Diễn viên Lan Phương vừa đến Cần Thơ theo lời mời của Trường ...

dien vien lan phuong thuot tha trong le hoi setsubun Diễn viên Lan Phương lần đầu làm MC chuyên nghiệp

(TGĐA) - Chiều ngày 20/12/2016, buổi họp báo ra mắt chương trình truyền hình thực ...

Mi Ty

Photo: Minh Hòa, Makeup & costume: Việt Hùng designer