Cái nhìn mới cho phim Việt

(TGĐA) - Trong khi các hãng phim nhà nước chậm chạp trong việc đưa ra phim mới, thì các nhà sản xuất tư nhân lại tỏ ra nhạy bén hơn trong việc nắm bắt thị phần và phục vụ cho thị hiếu của khán giả.

Phim kinh phí lớn

Sau khi chính phủ phát triển chính sách mở cửa cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài về tham gia làm phim, các hãng phim tư nhân bắt đầu phát triển mạnh mẽ hơn. Họ sẵn sàng đầu tư hàng triệu đô la sản xuất phim.

Có thể lấy ví dụ bằng bộ phim mà hiện nay đạo diễn Ngô Quang Hải đang thực hiện, cũng là phim đầu tiên do công ty phim Vimax của anh sản xuất – Mùa hè lạnh. Mặc dù không tiết lộ kinh phí cho bộ phim, nhưng theo dự đoán, con số này vào khoảng 1.000.000 đô la Mỹ. Đồng thời, sau Mùa hè lạnh, anh dự định làm thêm phim Ngừng đặt cược, có mức chi tương đương với Mùa hè lạnh.

di35qdyd

Đạo diễn Ngô Quang Hải và các diễn viên phim Mùa hè lạnh

Nói về việc này, đạo diễn Ngô Quang Hải cho biết: “Không chỉ nghĩ tới thị trường trong nước, chúng tôi muốn phát hành phim ra nước ngoài, vì thế bộ phim không chỉ có nội dung đậm nét văn hóa Việt mà phần âm thanh, kỹ thuật cũng phải đảm bảo theo tiêu chuẩn quốc tế”.

Một ví dụ khác, hãng phim Galaxy đang thực hiện bộ phim 3D Mỹ nhân kế (đạo diễn Nguyễn Quang Dũng) với chi phí dự kiến lên đến 20 tỉ đồng (1.000.000 đô la Mỹ).

bmic7qz1

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và tạo hình các diễn viên trong Mỹ nhân kế

Bà Thanh Hương, giám đốc của Galaxy, cho biết: “Kinh phí 20 tỷ đồng cho một bộ phim 3D không có gì cao so với nước ngoài. Chúng tôi đã từng làm phim 3D (Bóng ma học đường) và đã thành công, nên có thể tự tin để đầu tư tiếp tục sản xuất phim dạng này. Đó là sự cập nhật công nghệ của thế giới và chúng tôi hy vọng kết quả tốt”.

Subposter

Còn nhiều phim khác cũng được đầu tư tới hàng triệu đô như: Dòng máu anh hùng, Bẫy Rồng, Áo lụa Hà Đông, hay Thiên mệnh anh hùng.

Đưa ra nước ngoài

Bên cạnh việc đầu tư cho sản xuất, các hãng phim cũng chú ý hơn tới việc đưa phim của mình tới các thị trường ngoài nước.

“Chúng tôi sẵn sàng đầu tư lớn vì mong muốn có một sản phẩm thật sự chất lượng, có thể bán được cho nước ngoài và tham gia những liên hoan phim quốc tế. Đây là sự tính toán, cân nhắc rất thận trọng” - ông Lê Lam Viên, Giám đốc Phương Nam phim (NSX Thiên mệnh anh hùng) thẳng thắn.

Đạo diễn Ngô Quang Hải cũng cho biết rằng nếu họ không đầu tư tốt, bộ phim sẽ không có chất lượng, cả ở nội dung và kỹ thuật, và do đó không thể nhập vào thị trường nước ngoài, trong khi đó, phát hành phim tại Việt Nam lại khó lấy lại vốn. Thêm nữa, ở Việt Nam cũng có các cụm rạp đạt tiêu chuẩn quốc tế như Megastar, Galaxy, và nếu phim không đạt chấp lượng thì sẽ không có cơ hội được trình chiếu tại các rạp này.

Không chỉ liên quan đến vấn đề doanh thu, mục tiêu lớn hơn của các nhà làm phim trong nước hiện nay là hướng đến các Liên hoan phim quốc tế.

Dòng máu anh hùng, Bẫy Rồng đã tham gia một số Liên hoan phim quốc tế và bán bản quyền phát hành cho nước ngoài (Bẫy Rồng đã được trình chiếu trên Star Movie.

therebel1

Poster phim Dòng máu anh hùng

538188.1020.A

Poster phim Bẫy rồng


Bản quyền phim Thiên mệnh anh hùng được bán cho thị trường Tây và Đông Âu, đồng thời được đem dự Liên hoan phim tại Canada.

331671.63411412045086thien-menh-anh-hung

Mặc dù chưa được hoàn thành song Mùa hè lạnh Ngừng đặt cược cũng đã nhăm nhe nhắm đến các Liên hoan phim thế giới và liên hệ với các nhà sản xuất nước ngoài để “xuất ngoại”.

Giờ đây, việc làm phim trong nước đã dần chuyên nghiệp hơn. Với mỗi dự án phim, các nhà sản xuất thường vạch ra kế hoạch chi tiết cho từng giai đoạn, từ nội dung, thể loại, đầu tư, quảng cáo cho đến phát hành. Các nhà sản xuất phim tư nhân vào cuộc, tung ra những bộ phim có kinh phí cao và nội dung thú vị đã làm thay đổi lối suy nghĩ bao cấp của nên điện ảnh nước nhà từ trước đến nay, mang đến cho phim Việt Nam một diện mạo mới, hấp dẫn hơn, thú vị hơn và lôi cuốn hơn.

Uông Nhung