Năm 2013 phim Hàn sẽ ra sao?

(TGĐA) - Năm 2012 là một năm thành công đối với điện ảnh Hàn Quốc. Các bộ phim được sản xuất trong nước năm 2012 đã lôi kéo tổng cộng khoảng 100 triệu người xem đến rạp, nhưng liệu chúng có tiếp tục duy trì được phong độ đó. Dưới đây là 5 câu hỏi đồng thời là 5 điểm nhấn quan trọng có thể ảnh hưởng đến tương lai của ngành công nghiệp điện ảnh xứ Hàn.

Dao_dien_Hong_Sang_Soo_trai_van_cho_giai_thuong_tai_LHP_QT

Liệu phim điện ảnh Hàn Quốc có tiếp tục đạt tới dấu mốc 100 triệu khán giả?

Trong năm 2012, doanh thu phòng vé phim nội địa của Hàn Quốc đã lập được kỷ lục mới với việc thu hút 115 triệu lượt người xem. Với nhiều bộ phim được kỳ vọng trong năm, câu hỏi đặt ra là liệu ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc có thể lặp lại cột mốc đáng nhớ này? Những bom tấn được xếp vào hàng ngũ tiên phong gồm có The New World của đạo diễn Park Hoon Jung, kể về một nhóm cảnh sát ngụy trang để xâm nhập vào thế giới ngầm và Fist of Legend của đạo diễn Kang Woo Suk. Một số bộ phim khác cũng đã lên kế hoạch trình chiếu. Đó là True Lies phiên bản Hàn Quốc của đạo diễn Yi Seung Jun và bộ phim mới của đạo diễn Won Shin Yeon nói về một người đàn ông đem kinh nghiệm của mình để phục vụ tổ chức đặc biệt của Bắc Hàn khi anh bị buộc tội sát hại giám đốc điều hành của một công ty.

Đạo diễn Hàn Quốc có thể chinh phục khán giả toàn cầu?

The_Thieves_-_Bo_phim_so_1_cua_dien_anh_Han_Quoc_nam_2012

The Thieves - Bộ phim số 1 của điện ảnh Hàn Quốc năm 2012

Những gương mặt đạo diễn đáng chú ý nhất của Hàn Quốc đang thử vận may ở Hollywood. Tác phẩm đầu tiên mà đạo diễn Kim Ji Woon thực hiện tại Hollywood với sự tham gia của siêu sao hành động Mỹ Arnord Schwarzenegger sẽ được công chiếu ở Bắc Mỹ vào tháng 1/2013. Trong tháng 2, đạo diễn Park Chan Wook và diễn viên Mỹ gốc Úc Nicole Kidman sẽ giới thiệu Stoker tại các rạp chiếu phim khắp thế giới và đến nửa cuối năm 2013, bom tấn có kinh phí 40 triệu Won (1 USD = 1,062 Won), Snow Piercer, của đạo diễn Bong Joon Ho sẽ bùng nổ các phòng chiếu ở Bắc Mỹ.

Mỹ nhân Kim Hye Soo hay Jeon Ji Hyun?

Hai diễn viên nữ xinh đẹp, cùng là ngôi sao của The Thieves – quả bom phòng vé phim Hàn năm 2012, sẵn sàng đối đầu nhau trong hai dự án phim mới. Jeon Ji Hun xuất hiện trong The Berlin File của đạo diễn Ryn Seung Wan, công chiếu trong tháng 1/2013 cùng với các ngôi sao nổi tiếng khác là Han Suk Kyu, Ha Jung Woo và Ryu Seung Beom. Trong khi đó, Kim Hye Soo sẽ sánh vai cùng Song Kang Ho trong phim điện ảnh Fortune của đạo diễn Han Jae Rim, được trình chiếu và cuối năm. Ngoài ra, Kim Yoon Seok sẽ trở lại màn ảnh lớn với 2 bộ phim: Run to the South của đạo diễn Lim Soon Rye và Hwayi của đạo diễn Jang Joon Hwan. Ngôi sao đang lên Kim Soo Hyun sẽ lần đầu tiên đảm nhận vai chính trên màn ảnh lớn với bộ phim Convertess của đạo diễn Jang Cheol Soo.

Cùng hợp tác sản xuất là đường đi trong tương lai?

Phim_Stoker_-_Tc_phm_mi_nht_ca_o_din_Park_Chan_Wook

Phim Stoker - Tác phẩm mới nhất của đạo diễn Park Chan Wook

Các sản phẩm hợp tác Trung – Hàn sẽ bùng nổ tại Trung Quốc vào nửa cuối năm 2013. Tiêu biểu là bộ phim kể về cô gái làm việc trong một đoàn xiếc đã cùng với người bảo vệ gia nhập đội bóng chuyền chuyên nghiệp của Hàn Quốc và vươn lên thành một siêu sao. Đối tác Trung Quốc góp 25% vốn sản xuất phim có chi phí 22,5 tỷ Won và bộ phim được hy vọng là sẽ có ít nhất 500 phòng chiếu ở Trung Quốc đồng ý chiếu.

Hong Sang Soo sẽ tiếp tục “vô duyên” với các LHP Quốc tế?

Bộ phim truyện Nobody’s Daughter Haewon của đạo diễn Hong Sang Soo sẽ tham gia trong hạng mục phim tranh giải tại LHP Quốc tế Berlin vào tháng 2 tới. Từ khi giới thiệu bộ phim đầu tay The Day o Pig fell in to the Well vào năm 1996, Hong đã có 242 lần tham gia các LHP Quốc tế. Đây là lần thứ 5, phim của anh tham gia tranh giải chính thức tại một trong 3 LHP uy tín hàng đầu thế giới là Cannes, Berlin và Venice. Chờ đợi quá lâu, liệu Hong có thể tìm ra cách giành một giải thưởng?

Top 5 phim điện ảnh Hàn Quốc tiêu biểu năm 2012 (xếp theo thứ tự thời gian công chiếu)

1. Dancing Queen – Hài lãng mạn

Diễn viên: Hwang Jung Min, Uhm Jung Hwa

Thành công: Thu về 2,5 triệu Won (không tính doanh thu trong hai tuần đầu công chiếu)

2. Architecture 101 – Tình cảm lãng mạn

Diễn viên: Uhm Tae Woong, Han Ga In, Suzy (nhóm Miss A), Lee Je Hoon

Thành công: Thu hút hơn 1 triệu lượt người xem trong tuần đầu công chiếu

3. The Thieves – Hành động hài

Diễn viên: Kim Soo Hyun, Jeon Ji Hyun, Lee Jung Jae, Kim Hye Soo

Thành công: Là bộ phim số 1 trong năm với 10 triệu lượt người xem, trong đó, hơn 5 triệu lượt khán giả đã tới rạp xem phim trong tháng 8.

4. Masquerade – Cổ trang tình cảm

Diễn viên: Lee Byung Hun, Lee Min Jung

Thành công: Giành 15 giải thưởng tại Giải thưởng Điện ảnh Daejong lần thứ 49, trong đó có giải Nam diễn viên xuất sắc nhất cho Lee Byung Hun

5. A Werewolf Boy

Diễn viên: Song Joong Ki, Park Bo Young

Thành công: Đẩy bom tấn Hollywood, Skyfall, xuống vị trí thứ 2 khi ra mắt khán giả vào ngày 31/10/2012

Thiên Thanh