10 nghệ sĩ có học lực cao nhất trong làng giải trí Hoa ngữ

(TGĐA) - Hiện nay, làng giải trí Hoa ngữ ngày càng có nhiều diễn viên chưa tốt nghiệp đã sớm ra nghề. Mỗi ngày họ đều bận rộn với lịch diễn, phải bôn ba khắp nơi vất vả là điều đương nhiên, nhưng phải hy sinh khoảng thời gian học tập ở nhà trường như vậy, có thật sự là sự lựa chọn thông minh không? Chúng ta hãy cùng điểm xem những nghệ sĩ tốt nghiệp các trường học danh tiếng xem họ đã đạt được thành tích gì?

10 nghe si co hoc luc cao nhat trong lang giai tri hoa ngu Đưa tin Phùng Thiệu Phong - Triệu Lệ Dĩnh kết hôn, báo Hàn đưa nhầm hình Lâm Canh Tân thay cho 'chú rể'
10 nghe si co hoc luc cao nhat trong lang giai tri hoa ngu ‘Tinh nữ lang’ – Trương Vũ Kỳ tuyên bố ly hôn người chồng thứ hai

Ngô Ngạn Tổ

Ngoài khả năng diễn xuất điêu luyện, Ngô Ngạn Tổ còn là dân kiến trúc, anh từng tốt nghiệp hạng giỏi khoa kiến trúc trường đại học Oregon – Mỹ. Vào thời điểm tháng 1/2018, Ngô Ngạn Tổ đã tham gia chương trình thực tế Ngôi nhà đẹp đẽ, làm lại nghề kiến trúc.

10 nghe si co hoc luc cao nhat trong lang giai tri hoa ngu
Ngô Ngạn Tổ

Ngô Ngạn Tổ và đội ngũ đã thiết kế thư viện “Mộc Lan Phường” ở bãi Mộc Lan, Hà Bắc, Trung Quốc với nguồn kinh phí 800 ngàn CNY. Thư viện “Mộc Lan Phường” dùng kiểu nhà bạt truyền thống của người dân Mông Cổ làm gốc. Từ vẽ, đo đạc, cắt xẻ gỗ đến lắp ráp, đều do Ngô Ngạn Tổ và đội ngũ của anh một tay lo liệu. Phong cách kiến trúc của thư viện “Mộc Lan Phường” còn lọt vào danh sách tranh giải RIBA International Prize 2018, được mệnh danh là “Giải Oscar ngành kiến trúc”.

Vương Lực Hoành

Vương Lực Hoành là thạc sĩ hai học vị của Học viện Berklee College of Music – Mỹ. Năm 2016, nhà trường đã vinh dự trao học vị Tiến sĩ cho anh.

10 nghe si co hoc luc cao nhat trong lang giai tri hoa ngu
Vương Lực Hoành

Có câu: “Nhiều nghề không sợ thiệt”, ngoài sở trường sáng tác, soạn nhạc và chơi hầu hết các loại nhạc cụ, Vương Lực Hoành còn thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Nhật, xứng danh là một tài tử vừa điển trai vừa đa tài đa nghệ. Hiện nay, Vương Lực Hoành là ca sĩ của dòng nhạc trào lưu Hoa ngữ, đồng thời còn là nhà sản xuất âm nhạc, diễn viên kiêm đạo diễn.

Cao Hiểu Tùng

Cao Hiểu Tùng là nhà sản xuất âm nhạc, kiêm đạo diễn, MC chương trình truyền hình. Năm 1988, Cao Hiểu Tùng thi vào khoa công trình điện tử của trường Đại học Thanh Hoa, trở thành một thành viên của ngôi trường nổi tiếng này.

10 nghe si co hoc luc cao nhat trong lang giai tri hoa ngu
Cao Hiểu Tùng

Cao Hiểu Tùng được khán giả “gán nhãn” nghệ sĩ tri thức có văn hóa, có đạo đức. Ngoài ra, anh còn đạt không ít thành tích trong ngành âm nhạc, đã sáng tác các ca khúc bất hủ như Người bạn cùng bàn, Người anh em ngủ giường trên

Táp Bối Ninh

Mấy năm gần đây, khi các chương trình truyền hình thực tế lên ngôi, thì MC Táp Bối Ninh của Đài truyền hình Trung Ương càng được nhiều người biết đến. Trái với vẻ chín chắn nghiêm túc trong chương trình Pháp luật hôm nay, bây giờ anh còn là một MC “đầu đường xó chợ” đầy tự tin.

10 nghe si co hoc luc cao nhat trong lang giai tri hoa ngu
Táp Bối Ninh

Táp Bối Ninh tốt nghiệp trường Đại học Bắc Kinh, anh rất nghiêm túc với mỗi một lựa chọn trong cuộc đời của mình, rõ ràng có thể “kiếm cơm” nhờ khuôn mặt điển trai nhưng anh vẫn muốn dựa vào tài năng để chinh phục khán giả.

Lâm Chí Linh

Lâm Chí Linh gia nhập làng giải trí khá muộn, mãi năm 30 tuổi cô mới chập chững vào nghề, bởi cô phải hoàn thành 2 học vị Mỹ thuật phương Tây và Kinh tế của trường đại học Toronto – Canada.

10 nghe si co hoc luc cao nhat trong lang giai tri hoa ngu
Lâm Chí Linh

Lâm Chí Linh được biết đến là siêu mẫu xinh đẹp, diễn viên kiêm MC của làng giải trí Đài Loan. Nhờ học thức cao và kiến thức rộng nên Lâm Chí Linh có tài trí ứng xứ khéo và thông minh, trở thành “nữ thần” có hình tượng chín chắn, quyến rũ trong lòng khán giả hâm mộ.

Mạc Văn Úy

Mạc Văn Úy tốt nghiệp khoa tiếng Ý của trường đại học Luân Đôn, Anh quốc. Cô không chỉ là một ca sĩ mà còn là nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, ngoài ra cô còn khá thành công với vai trò diễn viên.

10 nghe si co hoc luc cao nhat trong lang giai tri hoa ngu
Mạc Văn Úy

Mạc Văn Úy có tính cách độc lập, là mẫu hình phụ nữ năng động, hiện đại và quyến rũ, sự tự tin của cô đã tạo thành sức hút mạnh mẽ trên sân khấu cũng như trên màn ảnh. Song song với hoạt động nghệ thuật, Mạc Văn Úy còn tích cực với các hoạt động công tác xã hội, dùng sức ảnh hưởng của mình để kêu gọi mọi người cống hiến cho công tác thiện nguyện.

Trác Thiên Lâm

Trác Thiên Lâm tốt nghiệp Học viện điện ảnh Bắc Kinh, là nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 2014. Mấy năm gần đây, anh nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả với các phim như Lan lăng vương, Đại đương gia, Tiềm hành giả… Ở tuổi 31, Trác Thiên Lâm mang phong cách và sức hút hoàn toàn khác với những nghệ sĩ cùng trang lứa, khiến người khác cảm nhận sự chín chắn đáng tin cậy, khiêm tốn tự tin.

10 nghe si co hoc luc cao nhat trong lang giai tri hoa ngu
Trác Thiên Lâm

Trong mắt các giảng viên Học viện điện ảnh Bắc Kinh, Trác Thiên Lâm luôn là học trò cần mẫn hiếu học. Sở hữu học vị tiến sĩ của Học viện điện ảnh Bắc Kinh, hiện nay Trác Thiên Lâm được xem là chàng diễn viên trẻ có học lực cao ngất hiếm có của làng giải trí Trung Quốc.

Tuyết Thôn

Tuyết Thôn tốt nghiệp khoa tiếng Đức trường Đại học Bắc Kinh, anh thành danh với ca khúc Người Đông Bắc đều là Lôi Phong sống, bài hát dễ hát dễ nhớ này đã giúp Tuyết Thôn trở thành ca sĩ được toàn dân Trung Quốc biết đến.

10 nghe si co hoc luc cao nhat trong lang giai tri hoa ngu
Tuyết Thôn

Tuyết Thôn có học lực cao, có tài năng sáng tác âm nhạc, hơn nữa còn có năng lực đạo diễn, anh đã từng đạo diễn các phim như Diễm cục, Ngọa long cương

Huỳnh Lỗi

Năm 1994, Huỳnh Lỗi thi làm nghiên cứu sinh khoa diễn xuất Học viện điện ảnh Bắc Kinh, đồng thời làm trợ giảng. Năm 1997, sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ Học viện điện ảnh Bắc Kinh, lớp đầu tiên anh giảng dạy là khóa diễn xuất 1997, học viên của khóa này có những người sau khi ra trường đã trở thành diễn viên thực lực như Hải Thanh, Huỳnh Hải Ba…

10 nghe si co hoc luc cao nhat trong lang giai tri hoa ngu
Huỳnh Lỗi

Hiện nay, Huỳnh Lỗi là diễn viên kiêm đạo diễn tên tuổi trong làng giải trí, những bộ phim truyền hình của anh luôn được bảo chứng ratting. Tuy nhiên, Huỳnh Lỗi vẫn không quên nghề nghiệp chính của mình là giảng viên.

Lý Kiện

Lý Kiện được mệnh danh là “Nhà thơ âm nhạc” và đó cũng là đánh giá chuẩn xác nhất của các fans đối với chàng ca sĩ có nhiều cảm xúc tinh tế này. Chìm đắm trong tiếng hát của Lý Kiện luôn khiến thính giả có cảm giác an yên.

10 nghe si co hoc luc cao nhat trong lang giai tri hoa ngu
Lý Kiện

Tuy nhiên, rất nhiều người có thể đã quên mất, Lý Kiện vốn không xuất thân từ chuyên ngành âm nhạc, anh tốt nghiệp khoa công trình điện tử của trường Đại học Thanh Hoa, từng là học viên có thành tích ưu tú của ngôi trường danh tiếng ở Trung Quốc.

10 nghe si co hoc luc cao nhat trong lang giai tri hoa ngu Đưa tin Phùng Thiệu Phong - Triệu Lệ Dĩnh kết hôn, báo Hàn đưa nhầm hình Lâm Canh Tân thay cho 'chú rể'
10 nghe si co hoc luc cao nhat trong lang giai tri hoa ngu ‘Tinh nữ lang’ – Trương Vũ Kỳ tuyên bố ly hôn người chồng thứ hai

Trịnh Nghi