5 câu thoại ấn tượng trong ‘Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo’ khiến khán giả ‘dở khóc dở cười’

(TGĐA) - Bộ phim truyền hình Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo đang nhận được nhiều tình cảm từ khán giả toàn thế giới nhờ nội dung cảm động của nó.

3 lý do vì sao 'Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo' đang trở thành hiện tượng mới 3 lý do vì sao 'Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo' đang trở thành hiện tượng mới

Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo của đài ENA là bộ phim mô tả câu chuyện về luật sư mới của công ty luật Hanbada, Woo Young Woo, người có bộ não thiên tài nhưng lại mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ, vì vậy cô đã giải quyết nhiều vụ án khác nhau theo cách riêng của mình. Bộ phim bắt đầu với mức rating thấp chỉ 0.9% nhưng nó đang tăng dần đều sau từng tập. Theo thống kê của công ty nghiên cứu rating Nielsen Korea, tỷ suất người xem trên toàn quốc trong tập 6 đạt gần 10%, chứng tỏ độ nổi tiếng “không phải dạng vừa đâu” của phim.

5 câu thoại ấn tượng trong ‘Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo’ khiến khán giả ‘dở khóc dở cười’

Một trong những nguyên nhân giúp Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo được nhiều khán giả yêu thích là những câu chuyện cảm động. Đảm nhận vai nữ chính Woo Young Woo, nữ diễn viên Park Eun Bin đã tạo nên những câu thoại và phân cảnh nổi tiếng sau mỗi tập phim, khiến người xem nhiều lần "dở khóc dở cười". Dù chưa đi được nửa chặng đường nhưng người xem đã tổng hợp được 5 câu thoại nổi tiếng khiến họ ấn tượng nhất của phim.

1. "Tên tôi là Woo Young Woo"

Trong số tất cả các câu thoại của Woo Young Woo, câu thoại nổi bật nhất chắc hẳn là lời giới thiệu: “Tên tôi là Woo Young Woo, cho dù nó được đọc xuôi hay đọc ngược".

Young Woo luôn giới thiệu bản thân bằng cách liệt kê các từ có chữ cái đầu tiên và cuối cùng có thể được đọc theo cùng một cách ngay cả khi nó được lật ngược, giống như Woo Young Woo. Câu thoại mà Young Woo sử dụng để giới thiệu bản thân bằng giọng điệu đáng yêu độc đáo của cô ấy đã trở thành một câu cửa miệng của nhân vật.

5 câu thoại ấn tượng trong ‘Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo’ khiến khán giả ‘dở khóc dở cười’

2. "Con đã tự mình chuẩn bị bữa ăn chưa?"

Đây là một câu hỏi đơn giản nhưng lại có thể trở thành một chủ đề phức tạp đối với Woo Young Woo và những người xem. “Con đã tự tay chuẩn bị bữa ăn chưa?” - câu thoại đã để lại ấn tượng rất lớn bởi nó khiến người xem phải suy ngẫm lại về việc mình đã đủ trưởng thành trong mắt bố mẹ hay chưa.

5 câu thoại ấn tượng trong ‘Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo’ khiến khán giả ‘dở khóc dở cười’

3. "Luật pháp có giá trị trong suy nghĩ của chúng ta"

Đây là một trong những câu thoại ấn tượng, làm nổi bật tình yêu dành cho luật pháp của Woo Young Woo.

Với Young Woo, những tội danh trong luật có thể khác nhau tùy thuộc vào suy nghĩ của các bên tại thời điểm xảy ra tai nạn. Nếu bạn sẵn sàng giết ai đó, bạn sẽ mắc tội cố gắng giết người. Nếu bạn sẵn sàng làm tổn thương ai đó, bạn sẽ phạm tội gây thương tích. Nếu bạn sẵn sàng đánh ai đó, bạn sẽ phạm tội hành hung và gây thương tích. Nếu bạn làm điều đó do nhầm lẫn, bạn sẽ phạm tội ngộ sát.

Câu thoại của Woo Young: “Luật pháp có giá trị trong suy nghĩ của chúng ta. Chi phí thay đổi tùy thuộc vào suy nghĩ của bạn tại thời điểm xảy ra tai nạn” đã truyền tải thông điệp tích cực, khuyên người xem nên suy nghĩ khác về luật.

5 câu thoại ấn tượng trong ‘Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo’ khiến khán giả ‘dở khóc dở cười’

4. "Con sẽ tặng cha một bó hoa"

Kết hôn là một sự kiện trọng đại trong cuộc đời mỗi con người. Tuy nhiên, hôn nhân chưa bao giờ là dễ dàng đối với một nữ chính mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ như Woo Young Woo.

Việc Young Woo, người cảm thấy khó phân biệt giữa “tôi và bạn”, “tôi và chúng ta”, nghĩ về cha mình thay cho bản thân đã đủ khiến người xem bật khóc. Sự chân thành của Young Woo đã lay động trái tim nhân vật cha và sau đó, ông đã ăn hết chỗ kimbap mà con gái đưa cho mình.

5 câu thoại ấn tượng trong ‘Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo’ khiến khán giả ‘dở khóc dở cười’

5. “Ánh nắng mùa xuân Soo Yeon”

Phân cảnh xuất hiện trong tập 5 khi Young Woo đặc biệt dành cho Choi Soo Yeon chắc chắn là một trong những cảnh ấn tượng nhất của bộ phim.

Trong Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo, Ha Yoon Kyung vào vai Choi Soo Yeon, một luật sư mới tại công ty luật Hanbada và là bạn học cũ của Young Woo. Choi Soo Yeon là người đã giúp đỡ Young Woo bất cứ khi nào cô ấy gặp khó khăn và đó là lý do tại sao Young Woo đặt biệt danh cho cô ấy là “Ánh nắng mùa xuân Soo Yeon”.

“Cậu nói cho tớ biết giảng đường ở đâu, khi nào lớp học bị hủy và khi nào tài liệu kiểm tra thay đổi. Cậu đã cố gắng ngăn các học sinh khác chế giễu hoặc bắt nạt tớ. Ngay cả bây giờ, cậu cũng mở chai nước cho tớ và nói với tớ khi nào quán cà phê phục vụ lại kimbap. Bạn là một người tươi sáng, ấm áp, tốt bụng và ngọt ngào. Cậu là ‘Ánh nắng mùa xuân Soo Yeon’” – Young Woo đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Choi Soo Yeon theo cách của riêng mình.

5 câu thoại ấn tượng trong ‘Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo’ khiến khán giả ‘dở khóc dở cười’

Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo hiện đang được phát sóng vào tối thứ tư, thứ năm hàng tuần trên kênh ENA và nền tảng Netflix.

3 lý do vì sao 'Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo' đang trở thành hiện tượng mới 3 lý do vì sao 'Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo' đang trở thành hiện tượng mới

Linh Trần

KBIZoom