Bế mạc Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2012: Bị còng tay xuất sắc vượt qua Đêm yên lặng!

(TGĐA) - Chủ nhà Việt Nam hai lần được xướng tên trên sân khấu trao giải với hạng mục Giải thưởng Ban giám khảo dành cho Thiên mệnh anh hùng (mảng phim truyện) và Bò vàng (phim hoạt hình, mảng phim ngắn). Đêm yên lặng (Night of silence) của Thổ Nhĩ Kỳ dù đã thuyết phục Ban giám khảo ở cả ba giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam diễn viên xuất sắc nhất và giải NETPAC (mạng lưới khuyến khích Điện ảnh Châu Á) những vẫn phải nhường ngôi vị Phim hay nhất cho tác phẩm Bị còng tay (Shackled) của điện ảnh Phillipin… là những điều đáng chú ý nhất tại lễ bế mạc Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2012 tối ngày 29/11 tại Cung hữu nghị Việt – Xô.


Bo_truong_Bo_VH-TTDL_Hoang_Tuan_Anh_trao_giai_thuong_Phim_truyen_xuat_sac_nhat_cho_phim_Bi_cong_tay

Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Tuấn Anh trao giải thưởng Phim truyện xuất sắc nhất cho phim Bị còng tay

Xuất sắc vượt qua 13 ứng cử viên nặng ký trong đó nổi bật với những cái tên như Đêm yên lặng (Night of silence), Vô vọng (Helpless), Bóng tối của biển cả (Sea Shadow), Thiên mệnh anh hùng…, với câu chuyện về gã trộm Jestoni “jess” Biag, bộ phim Bị còng tay (Shackled) của đạo diễn Lawrence Fajardo đã hoàn toàn khiến ban giám khảo hài lòng về sự hài hòa để bước lên bục cao nhất trong đêm trao giải Liên hoan phim Quốc tế lần thứ 2. Nói hài hòa bởi ngoài giải thưởng Phim hay nhất, xét về giải cá nhân, Bị còng tay đã phải lần lượt chứng kiến sự thành công của Đêm yên lặng với những lần xướng tên liên tục với giải NETPAC, giải Đạo diễn xuất sắc nhất (Reis Celick) và Nam diễn viên xuất sắc nhất (Ilyas Salman). Nói như Trưởng ban giám khảo phim truyện, ông Jan Schuette thì “những bộ phim năm nay thật đặc biệt và xúc động” và Bị còng tay, mượn câu chuyện về một tên trộm vặt để nói lên tiếng nói nhân quyền, chính đã đem đến được điều đó.

Giai_Nam_dien_vien_xuat_sac_nhat_cho_dien_vien_Ilyas_Salman_trong_phim_Dem_yen_lang

Giải Nam diễn viên xuất sắc nhất cho diễn viên Ilyas Salman trong phim Đêm yên lặng

Đây không phải là lần đầu tiên Lawrence Fajardo, đạo diễn Bị còng tay, tham gia một giải thưởng Liên hoan phim. Trước đó, bộ phim ngắn Kultado của anh đã giành Giải đặc biệt của BGK Cinemalaya 2005, giải Phim xuất sắc nhất tại Gawad Urian năm 2006. Năm 2007, bộ phim ngắn Liwanag sa Dilim đã lọt vào chung kết hạng mục phim ngắn Cinemalaya và được lựa chọn công chiếu tại rạp Damare ở Sicily, Ý. Và năm 2011, bộ phim Amok đã đem chiến thắng về cho anh ở giải thưởng Biên tập xuất sắc nhất và Âm thanh xuất sắc nhất tại Cinemalaya cũng như Liên hoan phim quốc tế, Liên hoan Thám tử 2012 tại Moscow. Còn trong nước, phim đạt 11 đề cử giải Gawad Urian, trong đó có giải Phim xuất sắc nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất. Và Bị còng tay, bộ phim mới nhất này đã mang lại giải thưởng đầu tiên năm 2012 cho anh với giải Phim hay nhất tại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 2. Lawrence Fajardo đã chia sẻ niềm vui này ngay trên sân khấu: “Đây là lần đầu tiên tôi tham dự Liên hoan phim này và tôi không nghĩ mình sẽ được giải nên không kịp chuẩn bị để phát biểu điều gì. Lúc này đây, tim tôi đang đập rất mạnh. Xin cảm ơn Bộ VH-TT&DL Việt Nam, cảm ơn các khán giả đã ủng hộ, xin cảm ơn ban giám khảo và các các tình nguyện viên, các bạn rất nhiệt tình…”.

Dong_dao_dien_xuat_sac_nhat_cho_hai_dao_dien_Reis_Celick_va_Iskandar_Usmonov

Đồng đạo diễn xuất sắc nhất cho hai đạo diễn Reis Celick và Iskandar Usmonov

Ở mảng phim truyện, ngoài sự lên ngôi của Bị còng tay, dấu ấn của Đêm yên lặng với hai giải cá nhân thì bộ phim Bức điện (Telegram, phim Tajikistan) cũng đặt dấu ấn của mình với cái tên Iskandar Usmonov ở giải Đồng đạo diễn xuất sắc nhất. Giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tôn vinh Yin Yanning trong phim Bài ca của sự im lặng (Song of silence, phim Trung Quốc). Thật tiếc, vì lý do bí mật đến phút trót nên ban tổ chức cũng như nữ diễn viên Yin Yanning đã không thể sắp xếp để có thể xuất hiện trên sân khấu trao giải tối ngày 29/11.

Thu_truong_Bo_VH-TTDL_Huynh_Vinh_Ai_trao_giai_thuong_Phim_ngan_xuat_sac_nhat_cho_phim_Bat_dau_tu_chu_A

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Huỳnh Vĩnh Ái trao giải thưởng Phim ngắn xuất sắc nhất cho phim Bắt đầu từ chữ A

Mảng phim ngắn cũng đặt dấu ấn của mình trong đêm trao giải với giải thưởng Phim hay nhất dành cho tác phẩm Bắt đầu từ chữ A (Bermula dari A) của Indonesia. Câu chuyện đầy cảm động của một cô gái mù cho chàng trai câm mượn đôi môi của mình và đổi lại, chàng nhường cô đôi mắt. Đôi mắt của anh thành ánh nhìn của cô còn môi cô đã trở thành giọng nói của anh… Trên sân khấu trao giải, đạo diễn BW Purba Negara đã chia sẻ: “Bermula dari A là bộ phim tôi làm để dành tặng cho những cảnh đời khuyết tật, khó khăn ở đất nước tôi, Indonesia. Đây là món quà tôi dành cho họ”. Còn ở giải thưởng cá nhân, Giải đạo diễn trẻ được trao cho nữ đạo diễn người Nhật Mina Yonezawa với bộ phim Một mình (Solo).

Nu_dao_dien_Mina_Yonezawa_voi_giai_thuong_Dao_dien_tre_xuat_sac_nhat

Nữ đạo diễn Mina Yonezawa với giải thưởng Đạo diễn trẻ xuất sắc nhất

Đêm trao giải Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2012 đã khép lại với những chủ nhân giải thưởng xứng đáng. Khâu tổ chức năm nay cũng được coi là sạch sẽ, ít sai sót. Sân khấu đơn giản nhưng trang trọng với hai MC khá lưu loát trong khâu dẫn dắt, giới thiệu. Những chương trình văn nghệ cũng đậm nét dân tộc. Có thể nói, khâu tổ chức Liên hoan phim năm nay không quá cầu kỳ với những gia vị sân khấu mà lấy điểm nhấn chính là các bộ phim.

Ba_Ngo_Phuong_Lan_-_Cuc_truong_Cuc_Dien_anh_Viet_Nam_-_GD_Lien_hoan_phim_doc_dien_van_tai_le_be_mac_LHP

Bà Ngô Phương Lan - Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam - Giám đốc Haniff đọc diễn văn tại Lễ bế mạc LHP

Nói như bà Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục điện ảnh, giám đốc Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2012 trong lời bày tỏ chân thành trước buổi bế mạc là: “Liên hoan phim năm nay được xây dựng theo thông lệ quốc tế nhưng vẫn đậm nét Việt Nam” và bà cũng gửi lời tới các đại biểu tham dự cũng như quan khách quốc tế rằng: “Nếu chúng tôi có gì sai sót, mong các bạn hãy chia sẻ và động viên”. Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao& Du lịch, ông Hoàng Tuấn Anh thì chia sẻ: “Chúng tôi và những người dân Hà Nội không muốn nói lời chia tay với các bạn. Nhưng tôi mong muốn chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau vào Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ 3, thứ 4 và thứ 5 nữa. Vì, chúng ta còn có trách nhiệm để cùng nhau xây dựng nền điện ảnh Châu Á – Thái Bình Dương phát triển và vững mạnh”.

Ong_Jan_Schuette__-_Chu_tich_BGK_phim_truyen_chia_se_cam_xuc_tai__dem_trao_giai

Ông Jan Schuette - Chủ tịch BGK phim truyện chia sẻ cảm xúc tại đêm trao giải

Ngoài thành công về mặt giải thưởng, khâu tổ chức của Liên hoan phim Quốc tế năm nay cũng được bạn bè quốc tế dành lời khen, đặc biệt là các tình nguyện viên khi liên tục họ nhận được những lời cảm ơn từ phía đại biểu tham dự. Nhưng, điều lớn nhất mà Liên hoan phim năm nay đạt được chính là thành công đến từ câu slogan Điện ảnh châu Á - Thái Bình Dương thống nhất và phát triển. Không chỉ việc thu hút hơn 200 tác phẩm từ 38 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương gửi tham dự, trong đó có 117 phim đã được trình chiếu và nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả cũng như giới chuyên môn trong suốt thời gian qua mà chính là lời nói của vị chủ tịch Ban giám khảo phim truyện nhựa, ông Jan Schuette trong đêm trao giải: “Tôi nhìn thấy ở Liên hoan phim này nhiều mặt của một Châu Á. Lần này, tôi tuy không được đi thăm thú Hà Nội nhiều nhưng mặt khác, tôi đã được du ngoạn qua nhiều nước như Iran, Hàn Quốc, Tajikistan, Ấn độ, Nhật Bản…thông qua các bộ phim”. Đó, chính là điều mà Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội đã đạt được, trong chính lễ bế mạc của mình.

Một số hình ảnh tại Lễ bế mạc LHP

Ban_giam_khao_NETPAC_trao_giai_thuong_cho_bo_phim_Dem_yen_lang

Ban giám khảo NETPAC trao giải thưởng cho bộ phim Đêm yên lặng

Dai_dien_doan_lam_phim_Bai_ca_cua_su_im_lang_len_nhan_thay_giai_thuong_Nu_dien_vien_chinh_xuat_sac_nhat_cho_Yin_Yaning

Đại diện đoàn làm phim Bài ca của sự im lặng lên nhận thay giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho Yin Yaning

Dao_dien_Victor_Vu_va_ekip_nhan_giai_thuong_BGK_danh_cho_phim_Thien_menh_anh_hung

Đạo diễn Victor Vũ và êkip nhận giải thưởng BGK dành cho phim Thiên mệnh anh hùng

Dao_dien_Tran_Khanh_Duyen_va_giai_thuong_Ban_giam_khao_cho_phim_hoat_hinh_Bo_vang_o_the_loai_phim_ngan

Đạo diễn Trần Khánh Duyên và giải thưởng Ban giám khảo cho phim hoạt hình Bò vàng ở thể loại phim ngắn

Hai_MC_Binh_Minh_-_Hai_Yen

Hai MC Bình Minh - Hải Yến

Man_mua_mo_man_cho_le_khai_mac_LHP

Màn múa mở màn cho Lễ bế mạc LHP Haniff 2012

Man_mua_an_tuong_tai_le_be_mac_LHPQT_Ha_Noi_2012

Màn múa ấn tượng tại Lễ bế mạc LHP Haniff 2012

LHP_QT_Ha_Noi_2012_chinh_thuc_khep_lai_voi_du_am_tot_dep

LHP Haniff 2012 chính thức khép lại với dư âm tốt đẹp


Giải thưởng Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2012

Phim truyện:

1. Phim truyện xuất sắc nhất: Bị còng tay (Shackled), đạo diễn Lawrence Fajardo, Phillipin

2. Đồng đạo diễn xuất sắc nhất: Đạo diễn Reis Celick (phim Đêm yên lặng, Thổ Nhĩ Kỳ); Đạo diễn Iskandar Usmonov (phim Bức điện, phim Tajikistan)

3. Nam diễn viên xuất sắc nhất: Diễn viên Ilyas Salman (phim Đêm yên lặng, Thổ Nhĩ Kỳ)

4. Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Diễn viên Yin Yanning (phim Bài ca của sự im lặng, Trung Quốc).

5. Giải đặc biệt của Ban giám khảo: Phim Thiên mệnh anh hùng (đạo diễn Victor Vũ, Việt Nam)

Phim ngắn:

1. Phim ngắn xuất sắc nhất: Phim Bắt đầu từ chữ A (Bermula dari A, Indonesia)

2. Đạo diễn trẻ xuất sắc nhất: Mina Yonezawa (phim Một mình, Nhật Bản)

3. Giải Đặc biệt của Ban giám khảo: Phim hoạt hình Bò vàng (đạo diễn Trần Khánh Duyên, Việt Nam)

· Giải NETPAC (Mạng lưới khuyến khích Châu Á): Phim Đêm yên lặng, Thổ Nhĩ Kỳ

· Giải thưởng Trại sáng tác trẻ HANIFF:

1. Tài năng trẻ xuất sắc nhất: Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp (Việt Nam)

2. Nhà biên kịch tài năng: Đỗ Minh Tú (Việt Nam)

3. Nhà sản xuất tài năng: Đạo diễn Nguyễn Vũ Đức (Việt Nam)

Gia Sơn

Chia sẻ của các nghệ sĩ tại Lễ trao giải

Đạo diễn Victor Vũ - Giải thưởng BGK dành cho phim truyện Thiên mệnh anh hùng

Với giải thưởng này, đây thực sự là một niềm vui lớn của đoàn làm phim Thiên mệnh anh hùng. Bộ phim này được thực hiện cũng không hoàn toàn dễ dàng. Công đoạn chuẩn bị cho bộ phim cũng mất gần một năm từ viết kịch bản đến quay và làm hậu kỳ. Tham dự LHP, chúng tôi cũng không đặt nặng vấn đề thắng hay thua mà rất vui khi được hội ngộ với các cô chú, anh em đồng nghiệp trong nước và trên thế giới. Mỗi nền điện ảnh đều có những nét đặc trưng riêng và Victor chỉ mong muốn đóng góp những gì có thể cho nền điện ảnh Việt Nam. Victor rất mê phim võ thuật nên Thiên mệnh anh hùng có thể xem là một bộ phim mà tôi tâm huyết nhất trong số tất cả những phim tôi làm từ trước đến nay, bởi đó cũng là một thử thách rất lớn cho tôi và êkip làm phim. Mặc dù cũng có những khó khăn nhất định nhưng Victor rất hài lòng với tất cả công sức của các anh chị em trong đoàn làm phim.

Đạo diễn Khánh Duyên – Giải thưởng Ban giám khảo cho phim hoạt hình Bò vàng ở thể loại phim ngắn

Tôi thực sự bất ngờ vì hoàn toàn không có sự chuẩn bị trước. Giải thưởng này cũng là nguồn động viên lớn cho hoạt hình Việt Nam nói riêng và phim ngắn Việt Nam nói chung. Bộ phim này của tôi nói về đề tài môi trường, khi thành phố và rác thải lấn chiếm đồng cỏ thì loài vật không còn thức ăn. Chúng sẽ phải ăn rác để sống và kết quả là chúng sẽ bị biến thái thành quái vật tấn công lại thành phố của chúng ta.

Diễn viên Midu

Khi ra Hà Nội dự LHP Midu có mơ ước là có thể cá nhân không nhận được giải, nhưng phim điện ảnh đầu tiên của mình sẽ được giải, và mọi việc đúng như mơ ước của mình. LHP rất vui, các hoạt động rất lý thú và bổ ích, ngoài hoạt động điện ảnh mình còn được đi chơi, thăm thú các nơi. Hoạt động mà mình thích nhất là giao lưu với các đoàn phim. Khi phim Thiên mệnh anh hùng chiếu ngoài rạp, đoàn phim của mình cũng được mời đến rạp giao lưu với khán giả. Mình cũng đã quan sát thái độ khán giả khi xem phim. Có điều lý thú là mình tưởng rằng Thiên mệnh anh hùng là phim dã sử hơi căng thẳng nặng nề nhưng trái lại, mình thấy các bạn trẻ trong rạp lại cười rất thích thú ở nhiều cảnh phim. Mình cảm thấy rằng các bạn trẻ tìm thấy sự đồng cảm trong các nhân vật phim về cách suy nghĩ, hành động của người Việt.

Nghệ sỹ Thế Anh

LHP lần này mọi thứ đều tốt, chắc do bà Ngô Phương Lan đi nước ngoài nhiều nên tổ chức LHP rất hay và chuyên nghiệp. Có lẽ những năm sau chúng ta cũng nên tiếp tục tổ chức LHP theo cách như thế này. Hoạt động tôi thích trong LHP là hội thảo Điện ảnh Việt Nam thời kỳ đổi mới, hội thảo Xu hướng điện ảnh trong thời kỳ công nghệ số, các hội thảo đều rất hay và bổ ích. LHP lần này còn được rất nhiều nhà tài trợ nên chúng tôi có nhiều sinh hoạt, tiệc tùng rất vui và thoải mái. Tôi rất vui vì được tham dự LHP lần này.

Ki