Bộ phim 'Khẩn cấp cứu viện' do Bành Vu Yến đóng chính, đạt đẳng cấp quốc tế

(TGĐA) – Ngày 6/3, đoàn làm phim Khẩn cấp cứu viện của đạo diễn Lâm Siêu Hiền đã tổ chức buổi tham quan phim trường cho báo giới. Được biết, bộ phim quy tụ dàn diễn viên: Bành Vu Yến, Vương Ngạn Lâm, Tân Chỉ Lôi, Từ Dương…

tin nhap 20190307102834 Cộng đồng mạng Trung Quốc tôn vinh Bành Vu Yến, Châu Đông Vũ là ảnh đế, ảnh hậu!
tin nhap 20190307102834 Khương Văn chọn Bành Vu Yến đóng chính phim đặc công trả thù
tin nhap 20190307102834
Các diễn viên Bành Vu Yến, Vương Ngạn Lâm, Từ Dương, Lý Dương Thành, Ngụy Đại Huân… đảm nhận vai nhân viên cứu hộ.

Khẩn cấp cứu viện do Lâm Siêu Hiền đạo diễn, là bộ phim Hoa ngữ đầu tiên lấy đề tài cứu hộ trên biển, có vốn đầu tư “khủng” lên đến 700 triệu CNY. Ngoài các trang thiết bị cứu hộ được đặt hàng theo tiêu chuẩn châu Âu, đoàn làm phim còn mời các chuyên viên hậu trường Hollywood đảm nhận dàn dựng bối cảnh… Có thể nói, Khẩn cấp cứu viện là bộ phim cứu hộ đẳng cấp quốc tế.

tin nhap 20190307102834
Bành Vu Yến là diễn viên duy nhất có chứng chỉ lặn biển

Bành Vu Yến cho biết, chỉ riêng bộ trang phục cứu hộ đã cân nặng 15kg, mỗi lần mặc trang phục phải có nhân viên hậu trường mặc giúp, do trang phục quá nặng nên việc di chuyển và đóng cảnh quay hành động đều nặng nề và khó thao tác.

tin nhap 20190307102834
Tân Chỉ Lôi là nữ chính duy nhất trong phim.

Bành Vu Yến có chứng chỉ lặn biển, vì thế ngay từ đầu đã được đạo diễn Lâm Siêu Hiền chỉ định vai nam chính, và đây cũng là bộ phim thứ 4 Bành Vu Yến và đạo diễn Lâm Siêu Hiền hợp tác sau các phim Nghịch chiến, Phá phongĐiệp vụ tam giác vàng.

tin nhap 20190307102834
Đạo diễn Lâm Siêu Hiền cùng nam nữ diễn viên chính Bành Vu Yến và Tân Chỉ Lôi.

Đoàn làm phim đã chọn Phúc Châu làm địa điểm ghi hình, trung tâm cứu hộ trong phim được dàn dựng theo tỷ lệ 1:1 so với nguyên mẫu, ở đây có những chiếc máy bay dò thám, cứu hộ, trung tâm điều khiển… không khác gì một trung tâm cứu hộ… thứ thiệt.

Khác với các bộ phim cứu hộ của Hollywood, thường một bộ phim chỉ tường thuật một bối cảnh cứu hộ, riêng Khẩn cấp cứu viện có 4 bối cảnh khác nhau, mỗi bối cảnh đều có một trải nghiệm như cứu hộ trên núi, mặt nước, dưới nước, trên không trung.

tin nhap 20190307102834
Bối cảnh trung tâm cứu hộ trong phim
tin nhap 20190307102834
tin nhap 20190307102834
tin nhap 20190307102834
Các trang thiết bị cứu hộ trong phim đều được nhập theo tiêu chuẩn từ châu Âu.

Được biết, trước khi bộ phim bấm máy, đạo diễn Lâm Siêu Hiền đã yêu cầu các diễn viên tiến hành 2 tháng tập huấn môn lặn biển, các diễn viên được sắp xếp đến Bỉ, Ý và Anh quốc theo học các lớp huấn luyện khác nhau để nắm bắt kỹ thuật lặn của đội cứu hộ chuyên nghiệp.

tin nhap 20190307102834 Khương Văn chọn Bành Vu Yến đóng chính phim đặc công trả thù

(TGĐA) – Mới đây, danh sách 104 bộ phim đã được Cục điện ảnh Trung ...

tin nhap 20190307102834 Bành Vu Yến và Lâm Siêu Hiền lần thứ 4 hợp tác trong phim 'Khẩn cấp cứu viện'

(TGĐA) – Đạo diễn Lâm Siêu Hiền vừa tuyên bố khởi động dự án phim ...

Trịnh Nghi