Bộ phim tài liệu ‘Leaving Neverland’ về Michael Jackson bị phản đối

(TGĐA) - “Phần tối” xâm hại trẻ em trong cuộc đời của vua nhạc pop Michael Jackson lại được xới lên một lần nữa qua một bộ phim tài liệu.

tin nhap 20190126223513 Sundance cho tranh giải bộ phim tài liệu lạm dụng tình dục của Vua nhạc Pop Michael Jackson
tin nhap 20190126223513 'Gương mặt thân quen 2018': Đàm Vĩnh Hưng cúi đầu, hôn tay 'Michael Jackson'

Trong một tuyên bố được đưa ra đúng ngày bộ phim được chiếu giới thiệu tại Liên hoan phim độc lập Sundance, những người có trách nhiệm quản lý tài sản của “vua nhạc pop” phê phán bộ phim là “rác rưởi, lá cải, giết Jackson thêm một lần nữa sau khi anh qua đời”.

tin nhap 20190126223513
Michael Jackson

Tuyên bố gọi Wade Robson và James Safechuck là “hai kẻ vu khống Michael Jackson những thứ mà anh không có cơ hội tự bảo vệ mình vì đã chết”. Họ tố cáo bộ phim tập trung quá nhiều vào Robson và Safechuck mà không đề cập đến những người có quan hệ gần gũi hơn với Jackson và bỏ qua sự thật “vua nhạc pop rất tôn trọng, tử tế với trẻ em và không bao giờ làm tổn thương chúng”.

tin nhap 20190126223513
Những người phản đối Leaving Neverland tại Sundance Film Festival 2019

Câu chuyện kể lại của cặp đôi này là “chất liệu” chính cho bộ phim tư liệu Leaving Neverland dài 4 tiếng sẽ chính thức phát sóng vào cuối năm nay trên kênh HBO. Robson (biên đạo múa từng làm việc với Britney Spears và các ca sĩ hàng đầu khác) là bên nguyên đơn chống Michael Jackson tại phiên tòa diễn ra vào năm 2005, nhưng sau đó, Jackson không bị truy tố về tội “sàm sỡ” với trẻ em.

tin nhap 20190126223513
Michael Jackson tại trang trại Neverland Ranch

“Bộ phim dựa vào những cáo buộc mâu thuẫn xảy ra cách đây đã 20 năm và xem chúng là thật” – tuyên bố viết.

tin nhap 20190126223513 Sundance cho tranh giải bộ phim tài liệu lạm dụng tình dục của Vua nhạc Pop Michael Jackson
tin nhap 20190126223513 'Gương mặt thân quen 2018': Đàm Vĩnh Hưng cúi đầu, hôn tay 'Michael Jackson'

Lê Tây Sơn