(TGĐA) - Bộ phim Tạm biệt UFO đã xuất sắc giành các giải thưởng quan trọng gồm: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc, Kịch bản xuất sắc… tổng cộng thu về 5 giải thưởng trong 10 giải đề cử. Tác phẩm lấy cảm hứng từ truyền thuyết đô thị về sự kiện UFO tại Hoa Phú Thôn, từ đó phát triển thành câu chuyện trưởng thành của ba nhân vật chính, do các diễn viên Từ Thiên Hựu, Hoàng Hựu Nam và Thái Trác Nghiên (A Sa) đóng chính.
Câu chuyện người Hong Kong, tràn đầy hoài niệm
Phim khắc họa quá trình trưởng thành của ba đứa trẻ sinh thập niên 80 tại Hoa Phú Thôn. Từ ký ức khu nhà ở công cộng cho đến truyền thuyết UFO quen thuộc, mỗi người lựa chọn con đường riêng và đại diện cho cách hiểu khác nhau về “người Hong Kong”. Nhân vật được xây dựng rõ nét: Hoàng Hựu Nam đại diện cho sự ngây thơ, Từ Thiên Hựu đại diện cho chủ nghĩa kiếm tiền là trên hết, còn Thái Trác Nghiên đại diện cho sự thực tế.
![]() |
| Bộ phim Tạm biệt UFO |
Bộ phim không chỉ kể câu chuyện lớn lên của ba nhân vật chính, mà còn tái hiện sự thay đổi của Hong Kong qua từng giai đoạn, dàn trải từ năm 1983 đến 2003 như những dấu ấn thời đại đã biến mất: Hoàn cầu kỳ thú, Bảo tàng Không gian, 430 Shuttle, điện thoại Ericsson, Windows 95, mạng quay số, thú nuôi ảo Tamagotchi, phong trào toàn dân chơi chứng khoán, khủng hoảng tài chính, dịch SARS… tất cả những biểu tượng của thời đại được kết nối lại với nhau, rồi lại chứng kiến từng biểu tượng lần lượt trỗi dậy và lụi tàn. Để rồi khi ngoảnh đầu nhìn lại, dường như đã qua cả một đời người.
Đặc biệt ấn tượng là mối quan hệ ông - cháu do Hoàng Hựu Nam và Lư Hải Bằng thể hiện, chân thành và đầy cảm xúc. Nhân vật người ông nhiều lần nói thay tiếng lòng khán giả, như việc chê chương trình UFO lê thê, tạo nên những khoảnh khắc hài hước nhẹ nhàng. Bối cảnh Hoa Phú Thôn đại diện cho khu nhà ở công cộng Hong Kong, cũng phản ánh tình người đang dần mai một, đậm chất hoài niệm.
Dàn diễn viên “toàn sao”, gợi lại ký ức một thời
Phim hoàn thành từ năm 2018 nhưng đến 2026 mới công chiếu do tranh chấp hợp đồng. Tuy nhiên, điều này lại khiến dàn diễn viên trở nên “lấp lánh” hơn bao giờ hết. Góp mặt có các diễn viên từng đoạt giải Kim Tượng như Bạch Chỉ, Lương Ung Đình, Vệ Thi Nhã, cùng các vai khách mời như Đỗ Đức Vỹ, Giả Hiểu Thần, Đào Kiệt, Lư Mịch Tuyết, Dương Vĩ Luân, Lương Tổ Nghiêu…
Ba diễn viên chính Từ Thiên Hựu, Hoàng Hựu Nam và Thái Trác Nghiên đại diện cho ký ức của một thời kỳ. Họ từng nổi tiếng vào đầu những năm 2000 và là thần tượng của thế hệ 8x. Nay tái hợp trong phim tạo nên bất ngờ thú vị, đồng thời thể hiện sự trưởng thành trong diễn xuất.
Từ Thiên Hựu vì hoàn cảnh gia đình mà trở thành người đặt tiền bạc lên hàng đầu, tìm kiếm cảm giác an toàn, nhưng lại đem lòng yêu người bạn cũ có quá khứ phức tạp do Vệ Thi Nhã thủ vai. Nhân vật có chiều sâu và thể hiện rõ sự mâu thuẫn nội tâm.
![]() |
![]() |
Thái Trác Nghiên có gia đình ổn định, với người chú (Bạch Chỉ đóng) luôn theo đuổi ước mơ. Tuy nhiên, cô lại chọn con đường “an toàn” điển hình của người Hong Kong: trở thành kế toán và kết hôn với người phù hợp nhưng không thật sự yêu (Lương Tổ Nghiêu đóng). Cô thể hiện rõ tâm lý vừa bất lực vừa thỏa hiệp, nhưng cuối cùng vẫn chọn đối diện “đứa trẻ bên trong”, mang lại xúc động cho người xem.
Hoàng Hựu Nam là người ngây thơ nhất trong ba người. Từ nhỏ mắc bệnh ung thư máu nhưng luôn lạc quan trước sự vô thường của cuộc sống. Anh không mang “mùi đời” như hai người bạn, và phân cảnh cảm động nhất của phim cũng xoay quanh mối quan hệ với ông mình, khiến khán giả rơi nước mắt, và đây cũng là tiêu điểm giúp anh lọt vào danh sách đề cử Nam phụ xuất sắc nhất.
Phản ánh tâm lý người Hong Kong, khám phá “đứa trẻ bên trong”
Tạm biệt UFO không chỉ kể câu chuyện của ba nhân vật mà còn phản ánh nhiều trạng thái tâm lý của người Hong Kong. Với những ai lớn lên tại đây, bộ phim càng trở nên gần gũi và dễ đồng cảm. Khi chứng kiến hành trình của họ, khán giả cũng tự hỏi: liệu ta có quên đi ước mơ thuở nhỏ? Những điều ta từng trân trọng có thay đổi không? Cái kết của phim thể hiện bằng hình ảnh ba nhân vật trưởng thành đối thoại với chính mình thời thơ ấu, chính là biểu hiện của “đứa trẻ bên trong”.
Điều đáng quý nhất của Tạm biệt UFO là không hề cố tình bi lụy, cũng không chỉ chăm chăm hoài niệm về một Hong Kong xưa tốt đẹp mà rơi vào kiểu sáo rỗng thường thấy của dòng phim hiện nay. Thay vào đó, phim chân thực khắc họa cảm giác bất lực của con người trong thời cuộc. Ba nhân vật chính khi còn nhỏ đều đầy hoài bão, nhưng khi trưởng thành lại bị áp lực cuộc sống khiến họ trở nên tất bật, mưu sinh.
Cái gọi là UFO thực chất là ẩn dụ cho ước mơ, cảnh phim Từ Thiên Hựu, Hoàng Hựu Nam và Thái Trác Nghiên gặp lại nhau trong một đám cưới, từ đó khơi dậy hành trình đi tìm UFO (tức là ước mơ). Họ cùng nhau hô vang “Chúng ta phải rời khỏi Trái Đất”, và qua đó đối thoại với chính mình thời thơ ấu: người trưởng thành tìm lại được ý chí từ quá khứ, còn tuổi trẻ thì nhìn thấy viễn cảnh từ tương lai.
![]() |
Điều thú vị nhất là, nếu Tạm biệt UFO được công chiếu vào năm 2019, thì trải nghiệm xem phim khi đó chắc chắn sẽ không sâu sắc như khi xem ở hiện tại. Mỗi bộ phim đều có “số mệnh” của nó, và số mệnh của Tạm biệt UFO là bị trì hoãn hết lần này đến lần khác, để rồi cuối cùng chúng ta có thể thưởng thức nó vào năm 2026.
Bộ phim mang đậm chất hoài niệm, khác biệt với phong cách điện ảnh hiện đại. Hình ảnh, mỹ thuật được chăm chút kỹ lưỡng, tái hiện một Hong Kong đẹp nhất. Phim cũng giành giải Phim hay nhất từ Hội phê bình điện ảnh Hong Kong, giải Kịch bản xuất sắc của Hiệp hội biên kịch, cùng 10 đề cử Kim Tượng đã cho thấy sự đánh giá cao từ giới chuyên môn.
Giải thưởng được “chọn mặt gửi vàng”
Đạo diễn Lương Bách Kiên, lần đầu tiên được vinh danh với giải Đạo diễn xuất sắc, đã hoạt động trong làng điện ảnh Hong Kong hơn 30 năm và từng hợp tác với nhiều đạo diễn nổi tiếng như Ngô Vũ Sâm, Từ Khắc, Đỗ Kỳ Phong… Tuy nhiên, sự nghiệp đạo diễn của ông cũng trải qua không ít thăng trầm. Sau khi nhận giải, đạo diễn Lương Bách Kiên chia sẻ rằng tỷ lệ thất nghiệp trong ngành điện ảnh rất cao, bản thân ông từng có thời gian kéo dài 3 năm không có việc làm. May mắn là ông vẫn kiên trì với niềm tin “chỉ cần còn hy vọng thì sẽ không từ bỏ”, và cuối cùng đã được công nhận với tác phẩm Gặp lại UFO.
Năm ngoái, Vệ Thi Nhã đã giành giải Nữ diễn viên xuất sắc với bộ phim Phá địa ngục tại LHP Kim Tượng Hong Kong lần thứ 43, năm nay tiếp tục đoạt giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với phim Gặp lại UFO, lập thành tích thắng giải hai năm liên tiếp. Tuy nhiên, thực tế Gặp lại UFO là tác phẩm đã hoàn thành từ 7 năm trước. Khi đó, Vệ Thi Nhã đang ở giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp diễn xuất, cơ hội làm việc rất ít, nhưng cô đã nắm bắt cơ hội, thể hiện trọn vẹn vai tình nhân đầy nữ tính trong phim, để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả. Sau khi nhận giải, Vệ Thi Nhã không quên cảm ơn ê-kíp sản xuất đã trao cho mình cơ hội khi ấy, để hôm nay có thể đứng tại đây nhận giải.
| Bản hit của Kai Đinh khiến khán giả rơi nước mắt trong phim Hàn 'Em xinh tinh quái' | |
| ‘Tầm Tần ký’: 25 năm xuyên thời gian để nói lời tạm biệt đàng hoàngc |
Trịnh Nghi