Bỏng mắt với Tuổi nổi loạn

(TGĐA) - Đúng như tựa phim, Hormones (Tuổi nổi loạn) đã trở thành bộ phim truyền hình gây bão không chỉ ở Thái Lan mà còn lan rộng khắp các quốc gia châu Á khác. Tác phẩm truyền hình dành cho lứa tuổi học trò, xoay quanh cuộc sống của 9 học sinh tại một trường trung học ở Bangkok, được coi là phiên bản Thái Lan của bộ phim Skins vốn rất nổi tiếng ở Anh quốc. Tuy nhiên, Thái Lan là một quốc gia châu Á với đa số người dân theo đạo Phật, thì những vấn đề mà Hormones đề cập đến như quan hệ tình dục ở tuổi thanh thiếu niên, cha mẹ đơn thân, tình trạng phá thai ở tuổi học trò, bạo lực học đường… đã trở thành những vấn đề gây shock đối với toàn xã hội, đòi hỏi các nhà làm phim cũng như các nhà chức trách phải cân nhắc rất nhiều khi công chiếu bộ phim này (dù phim chỉ được phát trên mạng xã hội Youtube). May mắn là nó đã gây được hiệu ứng tốt trong công chúng…


XjoIv9

Chuyện Nổi và chuyện Nóng

Đạo diễn Songyos Sugmakanan đã làm một phim điện ảnh cùng tên vào năm 2008. Anh đã nhận thức được tầm quan trọng của một chương trình truyền hình mà có thể nêu bật được vấn đề được xem là tế nhị và không thường xuyên được đề cập đến trong văn hóa Thái. Nhưng dường như, những gì càng ít được nói đến thì lại càng gây sự chú ý. Vì thế sự xuất hiện của Hormones đã làm bùng phát các cuộc thảo luận xung quanh vấn đề giáo dục giới tính và kiểm soát sinh đẻ…

tuoinoiloan

Các nhà sản xuất và các nhà văn tiếp tục câu chuyện của các nhân vật từ mùa giải đầu tiên bằng cách cho chúng ta hiểu biết nhiều hơn nữa về vấn đề thanh thiếu niên là câu chuyện của "nội tiết tố" phát triển của mỗi tập phim đi qua. Và trong mùa phim thứ hai này (phần 2), một lần nữa Hormones gây chấn động khi có sự xuất hiện của các nhân vật đồng tính nữ là Dao và Koi. Trong phần 1, Dao (Sananthachat Thanapatpisal đóng) hẹn hò một chàng trai. Khi mẹ của Dao phát hiện ra điều này, bà yêu cầu cô tập trung vào việc học tập. Bị cấm đoán gặp gỡ, cả hai tìm đủ mọi cách để được ở bên nhau. Cao trào của mối quan hệ này là chi tiết anh chàng bò qua của sổ vào phòng của Dao và cả hai đã ngủ với nhau. Dao vừa cảm thấy dằn vặt với bản thân vì đã quan hệ tình dục trước hôn nhân và lo lắng rằng mình có thể sẽ mang thai ngoài ý muốn…

tuoinoiloan3

Sang đến phần 2, Dao tiếp tục phải vật lộn với câu chuyện đã xảy ra với mình và người mẹ có tính cách độc đoán. Cô nhanh chóng kết thân với Koi (Kemisara Paladesh đóng), một nhân vật phụ của phần 1 nhưng tới phần 2 đã được đẩy lên tuyến nhân vật chính. Hai người bạn tìm thấy sự đồng cảm ở nhau. Những lần gặp gỡ trò chuyện với Koi, Dao luôn cảm thấy thoải mái. Cô cũng học được cách chấp nhận những chuyện đã qua và không bị ám ảnh bởi nó nữa. Hai cô gái trẻ trao nhau một nụ hôn… Trong suốt phần còn lại của phim, Dao và Koi liên tục bị các bạn cùng lớp trêu là người đồng tính. Đỉnh điểm của câu chuyện này là cảnh diễn ra tại lớp học nhạc. Một người đã gợi ý các bạn trong lớp “trêu ngươi” Dao và Koi bằng cách tổ chức chơi một trò chơi mà các động tác nhằm mô tả quan hệ tình dục đồng tính nữ. Cảm thấy tức tối vì các bạn đùa quá trớn và dai dẳng, Dao đã nổi cáu thực sự, ném một người bạn trong lớp. Nhưng, cô lại bị các bạn chế nhạo là Không biết đùa. Có thể nói, trong phần 2, các nhà làm phim rất táo bạo khi đề cập trực diện đến những góc khuất của thế giới người đồng tính và những gì mà họ đang phải chịu đựng. Nhưng toàn bộ không khí đó lại không nhuốm màu ảm đạm mà đầy ắp sự vui vẻ, hài hước, gây ngạc nhiên với người xem.

tuoinoiloan5

Ngoài Dao và Koi, các cặp đôi khác trong phim vẫn giữ nguyên được sức hút của họ với khán giả. Mối quan hệ của Win và Kwan hay giữa Thee và Phu đều có những chuyện đáng xem, đáng theo dõi từ tập này qua tập khác. Diễn tiến tâm lí của Phu rất logic với lứa tuổi, cái cách cậu suy nghĩ: Làm thế nào để vẫn có thể làm bạn với một người mà họ thích mình nhưng mình không thích họ? vừa có nét ngây thơ, chân chất lại rất độ lượng, bao dung dù đôi khi nó được nhìn nhận là ích kỷ, tham lam. Chọn cách cư xử thế nào thì Phu cũng đều làm tổn thương một trong hai người là Thee và Toei. Nhưng tình cảm có những lý lẽ riêng mà Phu thì không thể bắt người khác không thích mình cũng như tự yêu cầu bản thân phải chấm dứt tình cảm với người mà cậu thích. Dù vậy, không ít người không thích Phu và cho rằng cậu đang hành động sai lầm nối tiếp sai lầm, chạy trốn sự thật là gay, cho nên tốt nhất là nên “nghỉ yêu” một thời gian, không hẹn hò với bất cứ ai để tìm câu trả lời cho câu hỏi: Mình là ai? muốn gì và muốn ai?

tuoinoiloan4

Nỗ lực làm mới

Sự xuất hiện của Hormones chính là cơ hội tuyệt vời để những người trẻ tuổi gỡ rối được các vấn đề mà họ đang phải đối mặt hàng ngày, Nhưng quan trọng hơn là bộ phim được ví như cuốn cẩm nang hướng dẫn các bậc cha mẹ cách thức để giải quyết những vấn đề của con cái họ. Như những gì mà bộ phim thể hiện trong hầu hết các tập phim, cha mẹ của các nhân vật luôn luôn xuất hiện đúng lúc giải nguy cho con mình. Đó là khi Toei bị các bạn gái khác trong trường bắt nạt, hoặc khi Phu bối rối về sở thích tình dục của mình và cậu cho rằng mình sinh ra là bất bình thường... Tất cả những khó khăn này đều được các em nói thẳng với cha mẹ để tìm kiếm sự giúp đỡ. Vì chúng biết chỉ có cha mẹ mới là những người duy nhất có thể giúp được chúng. Và dĩ nhiên, các em cũng giúp cha mẹ hiểu rõ hơn về con cái của mình. Nhìn chung, Hormones gây được sự chú ý là ở cách đề cập thẳng thắn những vấn đề của lứa tuổi thanh thiếu niên. Và điều đó không chỉ xảy ra ở Thái Lan. Khắp mọi nơi trên thế giới, lứa tuổi mới lớn đều gặp phải những vấn đề này. Từ phần 1 cho tới phần 2 của phim, những điều mà khán giả được chứng kiến không phải là điều xấu, mà là làm thế nào để đối phó với những điều xấu. Câu trả lời là: Hãy đối mặt với nó. Bởi, ai cũng biết, thời niên thiếu là quãng thời gian khó khăn và khó hiểu với tất cả mọi người. Hormones không miêu tả nó một cách thực tế. Phim cung cấp cho các bậc cha mẹ phương pháp để giúp con em mình vượt qua giai đoạn này trong cuộc sống hoặc làm thế nào để đối phó với giai đoạn đến tuổi nổi loạn của họ. Tuy nhiên, với hai phần phim với nhiều câu chuyện nhỏ, trong quá trình sản xuất có sự thay đổi đạo diễn nên sẽ có sự khác biệt nhất định

10329933_660920463984298_5905565712465636635_o

Xét về mặt tổng thể, phần 1 của phim được đánh giá là hay hơn phần 2. Một số điểm yếu của phim đã lộ ra trong phần 2 với những khuôn hình lặp lại, phần âm nhạc cũng không còn hấp dẫn. Việc bổ sung các vai diễn mới và ghép cặp đôi cũng khá khiên cưỡng. Bên cạnh đó, trong phần 1, khán giả đã làm quen và rất yêu thích dàn diễn viên chính nên khi bổ sung nhân vật mới, họ đã không thể nào vượt qua ánh sáng của những người đến trước.

Hồng Nhật