(TGĐA) - Cha Eun Woo hiện đang đối diện với mức phạt lên đến 69 triệu USD vì trốn thuế trong bối cảnh dư luận thờ ơ trước những lời bào chữa của Hiệp hội Người đóng thuế Hàn Quốc.
| Cha Eun Woo bị yêu cầu chuyển đơn vị giữa bê bối trốn thuế | |
| Bê bối trốn thuế chấn động của Cha Eun Woo: Thiệt hại có thể lên tới đâu? |
Cha Eun Woo có thể phải đối mặt với những tổn thất tài chính khổng lồ nếu các nhà quảng cáo đòi bồi thường thiệt hại do vụ bê bối thuế của anh ta. Các chuyên gia trong ngành thậm chí còn dự đoán rằng trong trường hợp xấu nhất, số tiền bồi thường có thể vượt quá 100 tỷ won (69 triệu USD).
![]() |
Các hợp đồng quảng cáo thường bao gồm điều khoản về đạo đức hoặc duy trì hình ảnh. Nếu người nổi tiếng làm tổn hại đến hình ảnh của thương hiệu, họ không chỉ phải hoàn trả thù lao quảng cáo mà còn phải trả khoản tiền phạt gấp hai đến ba lần phí đó. Khi tính đến chi phí sản xuất, phí phạt truyền thông và chi phí thu hồi các tài liệu quảng cáo khỏi cửa hàng, tổng số tiền bồi thường có thể lên tới mức khổng lồ. Với vai trò đại sứ toàn cầu của mình, nếu nhiều nhà quảng cáo đệ đơn kiện, cả Cha Eun Woo và công ty quản lý của anh đều có thể phải đối mặt với áp lực tài chính nghiêm trọng.
Trong khi đó, Hiệp hội Người đóng thuế Hàn Quốc đã lên tiếng bảo vệ Cha Eun Woo, tuyên bố rằng “trốn thuế là quyền của người đóng thuế”. Họ lập luận rằng trốn thuế là hợp pháp nếu được thực hiện đúng cách và thuộc quyền của người đóng thuế. Họ cũng lưu ý “Nếu trốn thuế thành công, nó trở thành tiết kiệm thuế, và nếu thất bại, nó trở thành gian lận thuế”. Họ chỉ ra rằng thường không rõ liệu việc trốn thuế có hợp pháp hay không cho đến khi có phán quyết của Tòa án Tối cao. Hiệp hội này cũng bảo vệ công ty được thành lập dưới tên mẹ của Cha Eun Woo, lập luận rằng việc gọi đó là “công ty ma” đi ngược lại nguyên tắc vô tội cho đến khi bị chứng minh có tội.
![]() |
Hiệp hội Người đóng thuế nhấn mạnh nguyên tắc “vô tội cho đến khi được chứng minh có tội”, kêu gọi cần xem xét vụ án của Cha Eun Woo theo nguyên tắc này. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều nghi ngờ về khả năng trốn thuế có chủ đích của na, thần tượng. Công ty đăng ký dưới tên mẹ của Cha Eun Woo kinh doanh nhà hàng lươn, chứ không phải lĩnh vực giải trí. Cáo buộc cho rằng mức thu nhập đáng lẽ phải chịu thuế suất cao 45% đã được chuyển qua công ty này để giảm gánh nặng thuế.
Nhiều người lao động thường xuyên đóng thuế đã bày tỏ lo ngại về quan điểm cho rằng “trốn thuế là quyền của người đóng thuế”, cảm thấy điều đó tạo ra sự tương phản không công bằng với nghĩa vụ thuế của chính họ.
Các cộng đồng trực tuyến tràn ngập những lời than phiền, người dùng bày tỏ sự thất vọng:
“Cuộc sống là gì? Tôi mệt mỏi vì phải làm việc vất vả chỉ để kiếm đủ sống”
“Có người thậm chí không kiếm được 2 triệu won (1.389 USD), trong khi những người khác trốn thuế tới 20 tỷ won (13.6 triệu USD)”
“Vấn đề văn hóa người nổi tiếng đang vượt ngoài tầm kiểm soát”
![]() |
Về phần Cha Eun Woo, dù đang trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự, nam diễn viên đã viết tâm thư xin lỗi, hứa sẽ hợp tác với cơ quan chức năng để giải quyết vấn đề thuế và thuê hãng luật Sejong đại diện cho bản thân.
| Cha Eun Woo bị yêu cầu chuyển đơn vị giữa bê bối trốn thuế | |
| Bê bối trốn thuế chấn động của Cha Eun Woo: Thiệt hại có thể lên tới đâu? |
Linh Trần
Zapzee