Chris Pratt lên tiếng về những tranh cãi xoay quanh tôn giáo và kỳ thị người đồng tính

(TGĐA) - Chris Pratt khẳng định anh không phải là người theo đạo, cũng không hề ghé thăm nhà thờ phản đối LGBTQ+ như những gì công chúng đã "gán ghép" trong thời gian qua.

Chris Pratt và năm tháng đi cùng thương hiệu 'Jurassic World' Chris Pratt và năm tháng đi cùng thương hiệu 'Jurassic World'
Chris Pratt phủ nhận cáo buộc giáo phái của anh chống LGBTQ Chris Pratt phủ nhận cáo buộc giáo phái của anh chống LGBTQ

Trong một cuộc trò chuyện với tạp chí Men’s Health gần đây, Chris Pratt đã đặt câu hỏi: "Tại sao lại cứ theo sau tôi vậy?". Ngôi sao Guardians of the Galaxy Thế giới khủng long đang ám chỉ đến những người dùng mạng xã hội luôn tìm cách chế giễu mọi hành động của anh ấy. Theo Chris Pratt, những sự ghét bỏ mà anh nhận trên mạng xã hội có liên quan “mật thiết” đến một quan niệm sai lầm của công chúng về niềm tin tôn giáo của anh, bắt nguồn từ bài phát biểu tại Lễ trao giải MTV Movie & TV 2018.

Chris Pratt lên tiếng về những tranh cãi xoay quanh tôn giáo và kỳ thị người đồng tính
Chris Pratt lên tiếng về những cáo buộc xoay quanh tôn giáo và kỳ thị LGBT+

Trong Lễ trao giải này, Chris Pratt đã nhận được Giải thưởng Thế hệ. Vì quá xúc động, anh đã nói trong bài phát biểu nhận giải: “Chúa có thật. Chúa yêu bạn và muốn điều tốt nhất cho bạn”. Sau phát biểu trên, Chris Path bắt đầu bị công chúng chỉ trích vì là kẻ “cuồng tín”.

“Tôi không biết rằng mình có thể trở thành gương mặt đại diện cho tôn giáo, trong khi tôi không theo đạo” – Chris Pratt nói với Men’s Health. Anh tiếp tục: “Tôi nghĩ rằng có sự khác biệt giữa việc tôn giáo - tuân theo các quy tắc do con người tạo ra, đôi khi là lợi dụng sự kính sợ dành riêng cho con người mà tôi tin là một vị thần có thật - để kiểm soát, thu lợi từ mọi người, để lạm dụng trẻ em, cướp đất, để biện minh cho sự hận thù… Sao cũng được. Cái ác ở trong trái tim của mỗi người lợi dụng tôn giáo để thu lợi bất chính".

Chris Pratt lên tiếng về những tranh cãi xoay quanh tôn giáo và kỳ thị người đồng tính
Chris Pratt khẳng định anh không phải là người theo đạo

Chris Pratt càng nhận về nhiều phản ứng tiêu cực từ phía công chúng hơn khi anh bị cáo buộc có dính líu đến Nhà thờ Hillsong, một nhà thờ từ lâu đã bị lên án vì chống lại cộng đồng LGBTQ+. Tranh cãi trở nên gay gắt hơn khi ngôi sao chuyển giới Elliot Page lên tiếng “đá xoáy” Chris Pratt sau những tuyên bố về tôn giáo của anh trên The Late Show with Stephen Colbert: “Nếu bạn là một diễn viên nổi tiếng và bạn thuộc một tổ chức ghét một nhóm người nhất định, đừng tỏ ra ngạc nhiên khi bị ai đó thắc mắc. Chống lại LGBTQ+ là sai, không có biện hộ. Thiệt hại mà nó gây ra là vô cùng nghiêm trọng".

Vào thời điểm đó, Chris Pratt đã lên tiếng: “Gần đây có ý kiến ​​cho rằng tôi thuộc về một nhà thờ ‘ghét một nhóm người nào đó’ và chống lại cộng đồng LGBTQ+. Điều này hoàn toàn sai sự thật. Tôi là một người đàn ông tin rằng tất cả mọi người đều có quyền yêu người mình muốn mà không phải chịu sự phán xét của đồng loại”.

Trong cuộc trò chuyện với Men’s Health của mình, Chris Pratt một lần nữa khẳng định lại: “Tôi chưa bao giờ đến Hillsong và cũng chẳng biết ai từ nhà thờ đó".

Khi được hỏi vì sao không thẳng thừng phủ nhận trong các cuộc phỏng vấn trước đây, nam diễn viên cho biết: “Tôi giống như một người sẽ hy sinh bạn bè vì sự ích kỷ cá nhân sao? Nếu là một thứ gì đó tồi tệ như nhà thờ Baptist Westboro thì lại khác”.

Chris Pratt lên tiếng về những tranh cãi xoay quanh tôn giáo và kỳ thị người đồng tính
và cũng không hề kỳ thị hay phản đối những người thuộc cộng đồng LGBTQ+

Nói về những lời bàn tán trên mạng xã hội chống lại Chris Pratt, đạo diễn James Gunn – người từng hợp tác với anh trong bộ phim Guardians of the Galaxy bày tỏ: “Điều đó thực sự khiến tôi vô cùng tức giận. Chris rất tốt với mọi người; anh ấy nỗ lực hết mình để giúp đỡ những đứa trẻ và là một người cha giàu yêu thương. Vậy mà mọi người lại bịa ra những tin đồn xoay quanh anh ấy - về quan điểm chính trị, về con người, về những gì anh ấy tin tưởng?”.

Chris Pratt và James Gunn sẽ tái hợp trong bộ phim Guardians of the Galaxy Vol. 3, khởi chiếu vào tháng 5/2023. Nam diễn viên hiện đang góp mặt trong bộ phim Thế giới khủng long: Lãnh địa và sắp tới là một vai phụ trong Thor: Love and Thunder. Loạt phim mới The Terminal List của anh cũng ra mắt trên nền tảng Amazon Prime vào ngày 1/7 tới.

Chris Pratt và năm tháng đi cùng thương hiệu 'Jurassic World' Chris Pratt và năm tháng đi cùng thương hiệu 'Jurassic World'
Chris Pratt phủ nhận cáo buộc giáo phái của anh chống LGBTQ Chris Pratt phủ nhận cáo buộc giáo phái của anh chống LGBTQ

Linh Trần

Variety