Christian Bale không thích ‘Thor: Love and Thunder’ lạm dụng hiệu ứng hình ảnh

(TGĐA) - Nam diễn viên Christian Bale chỉ trích việc Thor: Love and Thunder sử dụng quá nhiều màn hình xanh và gọi đó là “định nghĩa của sự đơn điệu”.

Christian Bale: Chàng 'tắc kè hoa' hóa phản diện cực chất trong 'Thor: Love and thunder' Christian Bale: Chàng 'tắc kè hoa' hóa phản diện cực chất trong 'Thor: Love and thunder'
Phút ngẫu hứng của Christian Bale tại đêm trao giải Critics' Choice Awards Phút ngẫu hứng của Christian Bale tại đêm trao giải Critics' Choice Awards

Được biết đến với sự linh hoạt và khả năng biến đổi hình thể cho các vai diễn của mình, Christian Bale - nam diễn viên từng đoạt giải Oscar đã có màn ra mắt Vũ trụ Điện ảnh Marvel trong bộ phim Thor: Love and Thunder với vai Gorr the God Butcher, nhân vật phản diện chuyên đi “đồ sát” các vị thần. Ngoài Bale, Love and Thunder có sự tham gia của Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Russell Crowe và Natalie Portman.

Christian Bale không thích ‘Thor: Love and Thunder’ lạm dụng hiệu ứng hình ảnh
Christian Bale có màn ra mắt MCU trong Thor: Love and Thunder

Là một trong những bom tấn được đầu tư “khủng” nhất của Marvel, Thor: Love and Thunder đã ứng dụng công nghệ VFX và màn hình xanh để giúp cho những bối cảnh trong phim trở nên nên sống động hơn. Màn hình xanh từ lâu đã trở thành một công cụ đắc lực trong các tác phẩm kinh phí lớn của Hollywood, nhưng các diễn viên thì không phải lúc nào cũng thích điều này. Ngay cả một ngôi sao dày dạn kinh nghiệm như Bale cũng có thể gặp khó khăn nếu chưa quen với việc diễn xuất trước phông xanh.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với GQ, Christian Bale đã nói về màn ra mắt trong Vũ trụ điện ảnh Marvel và trải nghiệm lần đầu diễn xuất trước phông xanh. Ngôi sao Thor: Love and Thunder có vẻ như không lấy làm thích thú với điều này: “Đó là lần đầu tiên của tôi, tôi định nghĩa đó là sự đơn điệu. Bạn sẽ không biết mình phải làm gì đâu. Tôi thậm chí không thể phân biệt các cảnh với nhau”.

Christian Bale không thích ‘Thor: Love and Thunder’ lạm dụng hiệu ứng hình ảnh
Nam diễn viên cho biết anh có trải nghiệm không mấy vui vẻ với phông xanh của Marvel

Việc MCU sử dụng nhiều hiệu ứng VFX và màn hình xanh vốn không phải là một điều xa lạ, tuy nhiên, đây là trải nghiệm đầu tiên của Bale với cách sản xuất phim và cũng là lần đầu tiên anh nói về nó trước công chúng.

Không có kinh nghiệm diễn xuất trước màn hình xanh, chắc hẳn Bale, người đã quen với việc làm phim thực tế sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Không phải là nam diễn viên chưa từng đóng phim siêu anh hùng. Một trong những vai diễn nổi tiếng nhất của anh là Bruce Wayne/Batman trong bộ ba phim The Dark Knight của Christopher Nolan. Thế nhưng, Christopher Nolan lại là một đạo diễn nổi tiếng với việc cố gắng tránh sử dụng màn hình xanh.

Christian Bale không thích ‘Thor: Love and Thunder’ lạm dụng hiệu ứng hình ảnh
Đây cũng là điều dễ hiểu bởi anh chưa từng diễn xuất trước phông xanh trước đó

Lý do chính khiến các bộ phim Marvel sử dụng màn hình xanh và CGI là để họ có thể đẩy tốc độ làm phim nhanh hơn, thay vì phải xây dựng các bối cảnh thực tế tốn nhiều thời gian. Mặc dù các diễn viên MCU giàu kinh nghiệm như Chris Hemsworth đã quen với diễn xuất trên màn ảnh xanh, nhưng điều đó có thể gây khó dễ cho những người mới như Bale, những người chưa có kinh nghiệm trước đó.

Dựa trên những nhận xét của anh ấy, có vẻ như anh ấy không thích trải nghiệm diễn xuất trên màn ảnh xanh của mình. Ngay cả khi Gorr không chết trong phần cuối của Thor: Love and Thunder, Bale có lẽ cũng không có ý định quay trở lại MCU thêm một lần nào nữa.

Christian Bale: Chàng 'tắc kè hoa' hóa phản diện cực chất trong 'Thor: Love and thunder' Christian Bale: Chàng 'tắc kè hoa' hóa phản diện cực chất trong 'Thor: Love and thunder'
‘Thor: Love and Thunder’ tung trailer hé lộ tạo hình phản diện 'kinh hãi' của Christian Bale ‘Thor: Love and Thunder’ tung trailer hé lộ tạo hình phản diện 'kinh hãi' của Christian Bale

Linh Trần

Screenrant