Chung kết 'Người kể chuyện tình' hội tụ những màn mashup đỉnh cao

(TGĐA) - Trải qua 13 đêm phát sóng, Người kể chuyện tình 2022 đi đến đêm chung kết xếp hạng cuối cùng nhằm tìm ra Quán quân của mùa 6. Ba người kể chuyện tình Nguyễn Thạch Thảo, Thái Hằng, Tuấn Nghĩa đã sẵn sàng những tiết mục đỉnh cao để tranh giải Quán quân.

Danh ca Giao Linh: Nếu thời gian quay lại, tôi vẫn muốn bắt đầu lại với chồng tôi Danh ca Giao Linh: Nếu thời gian quay lại, tôi vẫn muốn bắt đầu lại với chồng tôi
Phong cách thời trang cổ điển 'vạn người mê' của MC Minh Ngọc tại 'Người kể chuyện tình' Phong cách thời trang cổ điển 'vạn người mê' của MC Minh Ngọc tại 'Người kể chuyện tình'

Mỗi thí sinh sẽ kết hợp cùng một ca sĩ khách mời để cùng nhau thể hiện những bài hát mình tâm đắc, cũng như kể cho khán giả một câu chuyện mới với cảm hứng từ những bài hát đó. Những sự kết hợp này hứa hẹn sẽ mang lại rất nhiều bất ngờ, từ cách họ chọn hát đôi cùng nhau, cách chọn bài hát, và quan trọng nữa là cách họ nhập vai trong câu chuyện của mình.

Chung kết 'Người kể chuyện tình' hội tụ những màn mashup đỉnh cao
Nguyễn Thạch Thảo

Nguyễn Thạch Thảo mời nam ca sĩ Trọng Khương cùng song ca trong đêm chung kết. Cô chọn bản mashup Kiếp đam mê (Duy Quang) và Tình hờ (Phạm Duy) để dự thi. Điểm đặc biệt của liên khúc này chính là sự kết hợp rất đặc biệt trong âm nhạc, với hai bài hát, của hai nhạc sĩ là cha – con: là nhạc sĩ Phạm Duy và ca sĩ - nhạc sĩ Duy Quang.

Cả 3 giám khảo Thái Châu, Giao Linh, Ngọc Ánh tỏ ra thích thú khi Nguyễn Thạch Thảo chọn liên khúc Kiếp đam mê - Tình hờ để dự thi. Danh ca Thái Châu thú vị với lời ca tràn đầy sự kịch tính của tác giả: “Tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người đừng lìa xa tôi”. Danh ca Ngọc Ánh tiết lộ chị từng hát rất nhiều hai ca khúc này. Trải qua hai cuộc hôn nhân, chị vẫn giữ cá tính, quan niệm riêng của mình về tình yêu: “Đối với người cá tính như Ngọc Ánh, yêu thương ghét giận rõ ràng thì không bao giờ có sự van xin tình yêu, không bao giờ chấp nhận người ta gian dối với mình”.

Chung kết 'Người kể chuyện tình' hội tụ những màn mashup đỉnh cao
Ban giám khảo

Danh ca Thái Châu nhận xét nếu người nào cũng có bản lĩnh và cứng rắn như Ngọc Ánh thì sẽ không có những bài hát như thế này. “Có những người vì yêu quá người ta chấp nhận hết”, nam danh ca nói. Đồng tình với Thái Châu, danh ca Giao Linh ở tuổi 73 vẫn khoáng đạt trong chuyện tình cảm: “Đối với Giao Linh, trong tình yêu, thà khổ còn hơn bị lỗ. Tôi luôn bảo vệ người yêu mình, dù trong hoàn cảnh nào, tôi cũng chấp nhận được hết”.

Đạo diễn Huỳnh Phúc Thanh Nhân dàn dựng cho Nguyễn Thạch Thảo vào vai cô tiểu thư nhà giàu, yêu một anh chàng nghèo Trọng Khương phục vụ quán bar. Mối tình bị cấm đoán và nhiều trắc trở.

Vào đến vòng chung kết, Nguyễn Thạch Thảo tâm sự: “Điều tâm đắc và ấn tượng là bản thân Thảo được hóa thân vào từng nhân vật trong câu chuyện bài hát. Bên cạnh việc thể hiện giọng hát, Thảo còn được diễn xuất, phần diễn xuất tạo nhiều cảm xúc cho Thảo thăng hoa trong bài hát của mình hơn, thể hiện bài hát một cách nồng nàn và cảm xúc đi sâu vào lòng người. Thảo vui vì may mắn là một trong 3 thí sinh có mặt vòng thi chung kết”.

Chung kết 'Người kể chuyện tình' hội tụ những màn mashup đỉnh cao
Thái Hằng - Tấn Đạt

Nữ ca sĩ Thái Hằng chọn mashup Tuyết rơi mùa hè (Trần Lê Quỳnh) và Yêu thương mong manh (Đức Trí). Đây là bản mashup có sự kết hợp thú vị trong âm nhạc của hai nhạc sĩ nổi bật trong khoảng hơn 20 năm qua. Những bài hát của họ đã khiến nhiều thế hệ khán giả rung động, vì vẻ đẹp của âm nhạc và những chuyện tình nhẹ nhàng, lãng mạn. Nam ca sĩ song ca với Thái Hằng là Tấn Đạt - Quán quân Người kể chuyện tình mùa 5.

Đạo diễn Huỳnh Phúc Thanh Nhân dàn dựng cho Thái Hằng vào vai người yêu đã chết của chàng họa sĩ Tấn Đạt. Cả hai gặp nhau trong mơ và cất lên lời ca nhiều nuối tiếc. Thái Hằng bày tỏ niềm vui khi được là một trong ba thí sinh vào chung kết. “Ở Người kể chuyện tình, Hằng được hát những ca khúc tâm đắc nhất, được nhập vai vào các vai diễn. Trước đây Hằng nghĩ là mình sẽ không làm được điều đó”, cô thổ lộ.

Chung kết 'Người kể chuyện tình' hội tụ những màn mashup đỉnh cao
Tuấn Nghĩa

Nam ca sĩ Tuấn Nghĩa chọn bản mashup có sự kết hợp đặc biệt với âm nhạc của hai nhạc sĩ thuộc hai thế hệ, nhưng âm nhạc của họ lại có rất nhiều sự tương đồng, với những giai điệu đẹp đẽ, nhiều hoài niệm, và ca từ trau chuốt, đó là nhạc sĩ Dương Thụ (Gọi anh) và nhạc sĩ Quốc Bảo (Bình yên).

Đạo diễn Huỳnh Phúc Thanh Nhân dàn dựng cho Tuấn Nghĩa vào vai một doanh nhân thành đạt chuẩn bị đi nước ngoài 3 năm, và người vợ Lê Thúy Anh khuyên anh ở lại, chọn cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

Nam ca sĩ bày tỏ niềm vui lớn nhất là được hát những ca khúc mà mình yêu mến tại Người kể chuyện tình. “Tôi cố gắng mang đến những hơi thở mới cho dòng nhạc xưa bất hủ. Khi diễn và đặt mình vào trong tâm trạng của nhân vật, tôi cảm thấy mình hiểu bài hát và chìm sâu vào cảm xúc của tác giả”, anh tâm sự.

Chung kết 'Người kể chuyện tình' hội tụ những màn mashup đỉnh cao

Với 3 màn mashup đặc biệt của Tuấn Nghĩa, Nguyễn Thạch Thảo và Thái Hằng, đêm chung kết cuối cùng của Người kể chuyện tình hứa hẹn sẽ rất bùng nổ để tìm ra một Quán quân xứng đáng. Chấm điểm cho đêm chung kết là ba danh ca Thái Châu, Giao Linh và Ngọc Ánh.

Đêm chung kết xếp hạng Người kể chuyện tình sẽ lên sóng vào lúc 21h00 thứ năm ngày 13/10/2022 trên kênh THVL1.

Trailer chung kết xếp hạng Người kể chuyện tình:

Danh ca Giao Linh: Nếu thời gian quay lại, tôi vẫn muốn bắt đầu lại với chồng tôi Danh ca Giao Linh: Nếu thời gian quay lại, tôi vẫn muốn bắt đầu lại với chồng tôi

(TGĐA) - Người kể chuyện tình vòng chung kết có sự xuất hiện của danh ...

Phong cách thời trang cổ điển 'vạn người mê' của MC Minh Ngọc tại 'Người kể chuyện tình' Phong cách thời trang cổ điển 'vạn người mê' của MC Minh Ngọc tại 'Người kể chuyện tình'

(TGĐA) - Chỉ với những bộ cánh đơn giản, nhưng với sự kết hợp khéo ...

Mi Ty