Có gì đặc biệt trong đêm trao giải Emmy 2018?

(TGĐA) - Đêm trao các giải Emmy có một số điểm nhấn đáng nhớ, những cảm xúc thăng hoa và những phát biểu đánh động lương tri. Số phận của loạt phim truyền hình Game of Thrones cũng được đề cập.

tin nhap 20180919165232 Ấn tượng thời trang thảm đỏ Emmy lần thứ 70
tin nhap 20180919165232 VJ Emmy Nguyễn tái xuất với bộ ảnh khỏe khoắn mùa World Cup
tin nhap 20180919165232

1. GlennWeiss cầu hôn Jan Svendsen

Đoạn mở đầu nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng kết thúc lại mang “đẳng cấp siêu sao”. Đó là phát biểu của đạo diễn Glenn Weiss khi anh cám ơn các con và những đồng nghiệp từng giúp anh tìm kiếm Oscar! Sau đó anh hiến tặng giải thưởng cho người mẹ vừa qua đời cách nay 2 tuần. Cuối cùng là ngỏ lời “xin” bạn gái Jan Svendsen hãy chịu làm vợ mình. Khi Jan bước lên sân khấu trong sự phấn kích, Glenn Weiss, cũng là đạo diễn đêm trao giải nói với giám đốc giải Emmy - Hamish Hamilton là dàn nhạc hãy ngừng chơi một phút để anh đeo nhẫn cưới của mẹ mình cho Jan. sau đó, anh quì xuống trong tiếng reo hò của khán giả.

tin nhap 20180919165232

2. Betty White được tôn vinh ở tuổi 96

Nữ diễn viên Betty White xuất hiện lần đầu trên truyền hình 10 năm trước khi các giải Emmy đầu tiên được trao vào năm 1949. Năm nay đã 96 tuổi, ngôi sao của loạt phim truyền hình Golden Girls nhận được giải Emmy danh dự tại đêm trao giải lần thứ 70. Bà lên sân khấu bày tỏ niềm vui “không kể xiết” và cảm ơn mọi người đã trao cho bà một vinh dự khi đã “gần đất xa trời”.

tin nhap 20180919165232

3. RuPaul làm nên lịch sử

Người dẫn chương trình truyền hình thực tế The Drag Race đã trở thành người thắng giải đầu tiên dành cho một chương trình truyền hình thực tế. RuPaul đã có một tuyên bố đầy xúc động với lời khuyên “mỗi người đều cần nuôi dưỡng giấc mơ và phải biết tự yêu mình thì mới có thể yêu người khác”.

tin nhap 20180919165232

4. Khi người trao giải vui hơn người đoạt giải

Thường thì người đoạt giải phải vui mừng hơn người trao giải. Nhưng khi Leslie Jones (Ghostbusters) mở bì thư công bố Regina King đoạt giải vai nữ chính trong loạt phim truyền hình nhiều tập Seven Seconds, đôi mắt của mở to vì ngạc nhiên trong khi King vẫn ngồi yên trên ghế và có vẻ sốc trước thái độ của người trao giải. Leslie tiếp tục reo hò trong khi King cố giữ khuôn mặt bình thản bước lên sân khấu. Hóa ra, King là diễn viên không phải da trắng đầu tiên thắng giải trong đêm đó.

tin nhap 20180919165232

5. Teddy Perkins “vô tính”

Donald Glover không đoạt giải nhưng anh mặc đồ hóa trang như nhân vật gấu Teddy Perkins anh đóng trong loạt phim hài Atlanta. Nhưng vai diễn Teddy không đoạt giải vai nam chính thể loại phim hài mà đoạt giải là Bill Hader với vai Barry trong Atlanta.

tin nhap 20180919165232

6. Game of Thrones trở lại nhưng có thể phải chờ lâu hơn

Một lần nữa, loạt phim truyền hình Game of Thrones lại đoạt giải Emmy phim truyện truyền hình hay nhất sau khi mất giải vào năm 2017. Mùa thứ 8 sẽ là mùa cuối cùng của bộ phim này. Biên kịch George RR Martin tiết lộ trên thảm đỏ ông muốn bộ phim tiếp tục nhưng hai người chịu trách nhiệm chính, David Benioff và DB Weiss không đồng ý. “Nếu không, phim sẽ có thêm mùa 11, 12, 13” – Martin nói. Tuy nhiên, ông tiết lộ là có 5 tập phim đang được chuẩn bị nhưng dựa vào thời kỳ trước Game of Thrones (từ 100 đến 5.000 năm) trong kỷ nguyên Westeros; cụ thể, từ 100 đến 5.000 năm.

tin nhap 20180919165232

7. Phát biểu ấn tượng nhất

Một trong những phát biểu ấn tượng nhất trong đêm Emmy lần thứ 70 là của đạo diễn Ryan Murphy khi ông lên nhận giải phim truyền hình ít tập hay nhất cho bộ phim The Assassination of Gianni Versace. Ông nhắc đến những người thuộc giới tính khác LGBTQ và tác hại của lòng thù hận và kỳ thị đối với mỗi quốc gia. “Chúng ta tặng giải thưởng này cho họ; và để tưởng nhớ Jeff, David và Gianni”. Jeff là Jeffrey Trail và David là David Madson, cả hai cũng là nạn nhân của Andrew Cunanan, kẻ giết nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Gianni Versace.

tin nhap 20180919165232 Ấn tượng thời trang thảm đỏ Emmy lần thứ 70
tin nhap 20180919165232 VJ Emmy Nguyễn tái xuất với bộ ảnh khỏe khoắn mùa World Cup

Lê Tây Sơn

Tag: