Đàm Vĩnh Hưng tự viết lời, tự quay MV tại nhà cổ vũ Sài Gòn chống dịch

(TGĐA) - Nam ca sĩ nhanh chóng hoàn tất lời mới trên nền nhạc Tuổi hồng thơ ngây ngay trong đêm 28/7 để cổ vũ Sài Gòn chống dịch Covid-19.

Đàm Vĩnh Hưng trao tặng hơn 5 tấn gạo và hàng ngàn hộp cá cho các khu vực phong tỏa, bệnh viện dã chiến Đàm Vĩnh Hưng trao tặng hơn 5 tấn gạo và hàng ngàn hộp cá cho các khu vực phong tỏa, bệnh viện dã chiến
2 bản sao của Đàm Vĩnh Hưng và Lý Hải cùng bước vào đêm chung kết đặc biệt của 'Ca sĩ thần tượng' 2 bản sao của Đàm Vĩnh Hưng và Lý Hải cùng bước vào đêm chung kết đặc biệt của 'Ca sĩ thần tượng'

Sáng 30/7, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ tung ca khúc mang tên Sài Gòn yêu thương với những ca từ ý nghĩa để dành tặng khán giả ngay trong thời điểm dịch Covid đang bùng phát lần 4 tại TP.HCM và nhiều tỉnh thành khắp cả nước. Được biết, nam ca sĩ đã hoàn tất việc đặt lời mới ngay trong đêm 28/7 dựa trên nền nhạc ca khúc Tuổi hồng thơ ngây.

Đàm Vĩnh Hưng tự viết lời, tự quay MV tại nhà cổ vũ Sài Gòn chống dịch

Nói thêm về việc viết lời mới cho một ca khúc vốn đã quá quen thuộc, Mr Đàm chia sẻ: “Thực sự để mà làm một ca khúc mới ngay bây giờ là rất khó vì thời gian sáng tác sẽ lâu, rồi tiến hành phối khí, thu âm… rất nhiều công đoạn. Mọi người cũng biết bây giờ đang giãn cách rất căng nên mình làm cái gì gọn nhẹ nhất, lựa chọn giai điệu quen thuộc để mọi người dễ 'ngấm' và hát theo được nên Hưng đã chọn Tuổi hồng thơ ngây là vậy”.

Đàm Vĩnh Hưng tự viết lời, tự quay MV tại nhà cổ vũ Sài Gòn chống dịch

Đàm Vĩnh Hưng cũng là gương mặt đầu tiên tham gia cuộc vận động Chung một niềm tin chiến thắng do Sở Văn hóa – Thể thao TP.HCM phát động. Đây là cuộc vận động sáng tác những tác phẩm nghệ thuật như thơ, văn, nhạc, họa, kịch… với những nội dung mang giá trị nhân văn sâu sắc; nêu cao tinh thần tôn vinh sự cống hiến, hy sinh của những người đang tích cực tham gia trong công tác phòng chống dịch; nêu bật sự đồng lòng, chung sức của người dân trong thành quả phòng chống dịch thời gian qua; lan tỏa năng lượng tích cực đến tất cả mọi người trong cuộc chiến với dịch Covid-19.

Khi nghe ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc Trung tâm ca nhạc nhẹ Thành phố chia sẻ về cuộc thi này thì giọng ca Hello gật đầu và thực hiện ngay sản phẩm âm nhạc mang tên Sài Gòn yêu thương.

Đàm Vĩnh Hưng tự viết lời, tự quay MV tại nhà cổ vũ Sài Gòn chống dịch

Vì dịch bệnh nên Đàm Vĩnh Hưng tự tay thực hiện hết tất cả các khâu từ việc chuẩn bị sân khấu, âm thanh, đặt máy quay để hoàn thiện sản phẩm tốt nhất có thể gửi đến cho khán giả. “Tính của Hưng là phải làm ngay vì việc này quá ý nghĩa, dù hình ảnh có thể không đẹp nhưng Hưng nghĩ ca khúc sẽ 'chạm' tới nhiều người vì chúng ta đã cần những điều nhẹ nhàng, tích cực như vậy”, Mr Đàm nói thêm.

Đàm Vĩnh Hưng tự viết lời, tự quay MV tại nhà cổ vũ Sài Gòn chống dịch

Nam ca sĩ cũng hy vọng đây sẽ là món quà tinh thần giúp mọi người vui vẻ, nhẹ nhàng hơn trong mùa dịch. Đàm Vĩnh Hưng cũng kêu gọi các anh, chị em đồng nghiệp cùng tham gia cuộc vận động này để viết những điều thật đẹp, thật tích cực ngay giữa thời điểm khó khăn này. “Thực sự mỗi ngày mình lướt mạng xã hội, các trang báo thì có rất nhiều thông tin, nhiều quan điểm xấu tốt đều có. Chính vì vậy mà Hưng nghĩ là mình nên đọc, nên nghe cái gì tích cực xíu chứ đọc nhiều cái tiêu cực quá thì mình sẽ mệt. Nếu được, Hưng mong các anh chị em nghệ sĩ cũng viết những gì thật hay, thật tích cực để khán giả của mình xem. Biết đâu đấy cũng là một ‘liều vắc xin’ tinh thần hữu hiệu ngay lúc này”.

Đàm Vĩnh Hưng tự viết lời, tự quay MV tại nhà cổ vũ Sài Gòn chống dịch

Trước đó, ở đợt dịch thứ 2, Đàm Vĩnh Hưng đã phối hợp với Trung tâm ca nhạc nhẹ Thành phố và Sở Văn hóa – Thể thao TP.HCM tổ chức thành công 4 đêm livestream chủ đề Cảm ơn những tuyến đầu chống dịch để gây quỹ ủng hộ cho lực lượng y bác sĩ, quân đội, tình nguyện viên... ngày đêm chống dịch.

Đàm Vĩnh Hưng tự viết lời, tự quay MV tại nhà cổ vũ Sài Gòn chống dịch

Về cuộc vận động Chung một niềm tin chiến thắng

Cuộc vận động với chủ đề Chung một niềm tin chiến thắng dành cho mọi đối tượng công dân, tham gia sáng tác trên các lĩnh vực: văn học, âm nhạc (sáng tác ca khúc, viết lời mới cho dân ca, bài bản đờn ca tài tử và bài vọng cổ), sân khấu (kịch nói, cải lương), múa, nhiếp ảnh, mỹ thuật, điện ảnh.

Tác phẩm tham gia cuộc vận động là những tác phẩm đã được công bố, phổ biến và sáng tác từ tháng 8/2019 đến tháng 11/2021 do tác giả hoặc đơn vị, tổ chức sở hữu tác phẩm tự nguyện tham gia. Thời gian nhận tác phẩm tham gia cuộc vận động đự kiến từ tháng 8/2021 đến hết ngày 30/1/2022. Địa điểm nhận tác phẩm: Trung tâm ca nhạc nhẹ TP.HCM (57 Cao Thắng) hoặc gửi tác phẩm theo hình thức online qua địa chỉ: https://cuocvandongsangtac.svhtt.hcmcity.gov.vn.

Ca khúc Sài Gòn yêu thương:

Đàm Vĩnh Hưng trao tặng hơn 5 tấn gạo và hàng ngàn hộp cá cho các khu vực phong tỏa, bệnh viện dã chiến Đàm Vĩnh Hưng trao tặng hơn 5 tấn gạo và hàng ngàn hộp cá cho các khu vực phong tỏa, bệnh viện dã chiến

(TGĐA) - Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã hỗ trợ tổng cộng hơn 5 tấn ...

2 bản sao của Đàm Vĩnh Hưng và Lý Hải cùng bước vào đêm chung kết đặc biệt của 'Ca sĩ thần tượng' 2 bản sao của Đàm Vĩnh Hưng và Lý Hải cùng bước vào đêm chung kết đặc biệt của 'Ca sĩ thần tượng'

(TGĐA) - Lộ diện 4 thí sinh tài năng, xuất sắc nhận tấm vé vàng ...

Mi Ty