Dàn sao trẻ 'Chúng ta của 8 năm sau' tiếc nuối vì phần 1 hết quá nhanh, không muốn xa khán giả

(TGĐA) - Thực sự dàn sao trẻ của Chúng ta của 8 năm sau đã để lại rất nhiều ấn tượng, đến mức khán giả không muốn phần 1 hết nhanh như vậy.

'Chúng ta của 8 năm sau' tập 14: Lâm sẽ từ bỏ Dương để cứu gia đình? 'Chúng ta của 8 năm sau' tập 14: Lâm sẽ từ bỏ Dương để cứu gia đình?
'Chúng ta của 8 năm sau' tập 15: Dương chấp nhận ông Quảng để ra điều kiện cứu gia đình Lâm 'Chúng ta của 8 năm sau' tập 15: Dương chấp nhận ông Quảng để ra điều kiện cứu gia đình Lâm

Chúng ta của 8 năm sau là bộ phim đầy sắc màu của thanh xuân, tình yêu tươi đẹp. Bộ phim xuất hiện sau thời gian dài vắng bóng thể loại phim tuổi trẻ và nhường chỗ cho những phim đề tài ngoại tình, tiểu tam, mẹ chồng nàng dâu… Đến nay, khán giả được xem trở lại tác phẩm khai thác về thanh xuân, tuổi trẻ với dàn diễn viên triển vọng, họ nhanh chóng bị chinh phục. Hiện tại, phim đã chính thức khép lại phần 1 và nhận được sự tiếc nuối lớn của khán giả.

Dàn sao trẻ 'Chúng ta của 8 năm sau' tiếc nuối vì phần 1 hết quá nhanh, không muốn xa khán giả
Chúng ta của 8 năm sau chính thức kết thúc phần

Ngay sau khi tập cuối của phần 1 công chiếu vào tối hôm qua (6/12), dàn diễn viên đồng loạt chia sẻ cảm xúc và những bức ảnh sau thời gian dài gắn bó. Cảm xúc bịn rịn, tiếc nuối khi chia tay bộ phim ở phần 1, có lẽ là cảm xúc chung của họ. Thế nhưng, ai cũng thở phào “nhẹ nhõm” khi đã cố gắng hết sức hoàn thành vai diễn trọn vẹn và nhận lại được sự yêu thích từ khán giả.

Hoàng Hà vai Dương: Lụy quá không ngủ nổi!

Hoàng Hà trong vai Dương mới đây đã đăng tải dòng cảm xúc nuối tiếc trên trang cá nhân: “Luỵ quá không thể ngủ nổi, cõi lòng tan nát. Mối tình đầu sóng gió 'như một bài hát buồn, vì kiểu gì cũng chia tay. Lâm - Dương bé nhỏ nhưng cuộc đời buộc phải kiên cường. Những năm tháng đôi mươi thật đẹp giờ sẽ chẳng còn nữa. Nếu sau này tái hợp, chúng mình sẽ chụp lại những bức ảnh giống như này! Hẹn gặp lại nhé!".

Dàn sao trẻ 'Chúng ta của 8 năm sau' tiếc nuối vì phần 1 hết quá nhanh, không muốn xa khán giả
Hoàng Hà gây ấn tượng với vẻ tươi tắn và rạng ngời với nhân vật Dương

Đạo diễn Bùi Tiến Huy từng tâm sự về nhân vật Dương rằng: "Ấn tượng đầu tiên của tôi với Hoàng Hà là gương mặt lạ nhưng rất thu hút và nụ cười tỏa nắng. Hà tuy là diễn viên tay ngang nhưng khi làm việc rất chuyên nghiệp: nghiên cứu kịch bản và nhân vật kỹ, biết đầu tư và tính toán cho nhân vật từ ngoại hình đến cách diễn…".

Dàn sao trẻ 'Chúng ta của 8 năm sau' tiếc nuối vì phần 1 hết quá nhanh, không muốn xa khán giả

Chia sẻ về áp lực khi đảm nhận nhân vật Dương, Hoàng Hà từng nói rằng: "Khán giả truyền hình phủ rất rộng với mọi lứa tuổi, mọi ngành nghề. Luồng ý kiến của họ rất đa dạng, khen chê đủ cả. Dù vậy, tôi vẫn muốn thử sức và cố gắng hết mình". Nữ diễn viên sinh năm 1996 cũng hiểu rõ nhân vật Dương là một cô gái cá tính, có tư duy về cái đẹp nên từ tính cách bên trong lẫn trang phục bên ngoài, Hoàng Hà đều rất chịu khó để tìm cách tô điểm cho nhân vật của mình, sao cho khán giả cảm nhận đó là một cô gái 22 tuổi.

Quốc Anh vai Lâm: Tạm biệt thanh xuân

Cùng với đó, Quốc Anh thủ vai Lâm chia sẻ ngắn gọn trên trang cá nhân, nhưng đủ để cho khán giả thấy được rằng anh chàng luyến tiếc bộ phim ra sao: “Tạm biệt thanh xuân…”.

Có lẽ chàng diễn viên điển trai cũng đang coi Lâm chính là một phần thanh xuân của mình, hiểu được cảm giác phải rời xa cô gái mà mình yêu thương nhất. Chia sẻ về nhân vật Lâm, Quốc Anh nói rằng Lâm có một điểm rất khác anh ngoài đời, đó là luôn tỏ ra "văn vở" và "thả thính" với cô gái mình thích, còn Quốc Anh đứng trước cô gái nào đó thường hay bị "cứng đờ".

Dàn sao trẻ 'Chúng ta của 8 năm sau' tiếc nuối vì phần 1 hết quá nhanh, không muốn xa khán giả
Lâm thực sự là một chàng trai tử tế nhưng chịu nhiều khổ đau

Trong khi đó Ngọc Huyền (vai Nguyệt) và Trần Nghĩa (vai Tùng) kỷ niệm ngày chia tay Chúng ta của 8 năm sau bằng một bộ ảnh hết sức tình cảm và mùi mẫn, khiến nhiều người phát "hờn". Nói về nhân vật Tùng, Trần Nghĩa từng cho hay: "Ngay khi cầm kịch bản, tôi đã thấy nhân vật Tùng bộc lộ những nét tính cách có phần hơi 'nhố nhăng'. Cậu ấy lẻo mép, nói nhiều, nhìn thấy phụ nữ là lập tức buông lời tán tỉnh. Việc Tùng ngoại tình sau đó là điều dễ hiểu. Đương nhiên, việc đó sẽ khiến khán giả không thích, thậm chí khó chịu. Ngay ở ngoài đời, người đàn ông như vậy cũng không được nhiều người yêu mến".

Dàn sao trẻ 'Chúng ta của 8 năm sau' tiếc nuối vì phần 1 hết quá nhanh, không muốn xa khán giả
Dàn sao trẻ 'Chúng ta của 8 năm sau' tiếc nuối vì phần 1 hết quá nhanh, không muốn xa khán giả
Dàn sao trẻ 'Chúng ta của 8 năm sau' tiếc nuối vì phần 1 hết quá nhanh, không muốn xa khán giả
Trần Nghĩa và Ngọc Huyền tung bộ ảnh 'tình tứ'

Không chỉ dàn diễn viên buồn bã, khán giả của họ cũng vậy. Người xem cảm thấy tiếc nuối vì phải chia tay 4 diễn viên trẻ. Thậm chí có người còn muốn đạo diễn hóa trang cho dàn cast trẻ nhìn trưởng thành hơn để đóng phần 2 Chúng ta của 8 năm sau. Có vẻ như khán giả của chúng ta vẫn chưa hết “lụy” dàn diễn viên của phần 1. Một số bình luận:

- Quá xuất sắc. Một đêm khó ngủ vì tiếc nuối...

- Tiếc nuối quá thôi, suy nghĩ ích kỉ rằng sao đạo diễn không hoá trang cho già hơn 1 chút và đóng tiếp.

-. Rất tiếc phải xa các em tập cuối khóc hết nước mắt buồn quá

- Bạn nào cũng đẹp và duyên, để đóng tiếp phần 2 thì hay quá

- Tiếc nuối và hụt hẫng khi đang ở mạch cảm xúc này mà hết phần 1. Hi vọng thời gian tới sẽ có phim của cặp đôi này diễn chung với nhau.

Hãy cùng đón chờ bộ phim Chúng ta của 8 năm sau ở phần 2 cùng dàn diễn viên chính với nhiều kinh nghiệm diễn xuất.

'Chúng ta của 8 năm sau' tập 14: Lâm sẽ từ bỏ Dương để cứu gia đình? 'Chúng ta của 8 năm sau' tập 14: Lâm sẽ từ bỏ Dương để cứu gia đình?
'Chúng ta của 8 năm sau' tập 15: Dương chấp nhận ông Quảng để ra điều kiện cứu gia đình Lâm 'Chúng ta của 8 năm sau' tập 15: Dương chấp nhận ông Quảng để ra điều kiện cứu gia đình Lâm

Thanh Ngọc