(TGĐA) - Vốn sinh sống và làm việc nhiều năm tại nước Pháp, danh ca Họa Mi có những trải nghiệm đáng nhớ về văn hóa và con người nơi đây.
| Danh ca Họa Mi không nói chuyện với ai ba ngày Tết để giữ giọng chạy show | |
| Danh ca Họa Mi tổ chức 'bữa tiệc âm nhạc' tại Việt Nam và Pháp, kỷ niệm 50 năm hoạt động nghệ thuật |
Danh ca Họa Mi là một trong những giọng ca vàng của làng nhạc Việt, gắn liền với những ca khúc nhạc tình mỹ miều như: Em đi rồi, Em về thăm lại quê anh, Đưa em xuống thuyền… Ngoài sự nghiệp âm nhạc làm say đắm lòng người, danh ca Họa Mi còn có khoảng thời gian sinh sống và làm việc tại nước Pháp lãng mạn.
Xuất hiện trong chương trình Kính đa chiều mới đây, danh ca Họa Mi có những chia sẻ về năm tháng sinh sống ở Pháp cũng như những khó khăn trong quá trình hội nhập. Theo nữ danh ca, khi đặt chân đến một đất nước xa lạ, chị không tránh khỏi sự ngỡ ngàng trước sự khác biệt cũng như phải học hỏi cách ứng xử, làm việc để thích nghi với văn hóa nơi đây.
![]() |
Một trong những điều khiến danh ca Họa Mi ấn tượng nhất đó là văn hóa giao tiếp lịch thiệp của người Pháp. Chẳng hạn như khi bước vào thang máy, mọi người luôn chào hỏi nhau dù không quen biết từ trước. Đó là một thói quen và cũng là một phép lịch sự tối thiểu mà người Pháp rất coi trọng. Ngoài ra, họ cũng thường nói xin lỗi khi vô tình đụng phải ai đó và gửi lời cảm ơn đến người khác khi nhận được sự giúp đỡ. Đây là những lời nói quen thuộc của người Pháp và là một nét văn hóa đẹp mà danh ca Họa Mi được tiếp thu.
Người Pháp có thể vui vẻ chào hỏi khi tình cờ gặp mặt, nhưng khi trở về nhà, họ sống hướng nội và coi trọng cuộc sống riêng tư. Vì vậy, họ ít khi tương tác với những người xung quanh. Nữ danh ca từng chia sẻ rằng, có lúc bà sống 30 năm nhưng không biết rõ về hàng xóm bên cạnh vì họ không có thói quen qua lại nhà nhau. Ngược lại, ở khu của người Việt, mọi người lại có mối quan hệ thân thiết với những người xung quanh, thường xuyên mở toang cửa chuyện trò hỏi thăm nhau.
Một điểm khác biệt nữa về văn hóa giữa người Pháp và người Việt đó là ý nghĩa của các dịp lễ quan trọng. Nếu như Tết là dịp người Việt tụ họp, quây quần bên gia đình thì đối với người Pháp, Tết là dịp mà người Pháp tổ chức tiệc tùng với bạn bè. Trong khi đó, Giáng sinh mới là ngày để họ sum vầy bên gia đình.
![]() |
Danh ca Họa Mi chia sẻ: “Lễ Noel của người Pháp như Tết Nguyên đán của người Việt khi những đứa con làm xa nhà lâu ngày không gặp cha mẹ đều trở về đoàn tụ gia đình. Còn ngày Tết Dương lịch thì gia đình người Pháp từ cha mẹ đến những đứa con đều không về nhà mà lại ra ngoài tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, khác với phong tục của người Việt”. Điều này hoàn toàn trái ngược với phong tục đón Tết Nguyên đán truyền thống của người Việt, khi gia đình sum họp và quây quần bên nhau.
Trong đời sống gia đình, danh ca Họa Mi cũng nhận thấy sự khác biệt lớn giữa người Pháp và người Việt. Trong văn hóa Việt Nam, con cái thường ở cùng cha mẹ ngay cả khi đã đến tuổi trưởng thành, nhưng ở Pháp, khi một đứa trẻ qua tuổi 18 thường ra ở riêng để tự lập cuộc sống. Thậm chí, nếu một thanh thiếu niên vẫn còn ở với bố mẹ sau 18 tuổi, đôi khi còn bị bạn bè trêu ghẹo. Về phía những bậc phụ huynh ở Pháp, việc con cái ra riêng là chuyện phổ biến. Họ không hề buồn lòng hay cô đơn, vì văn hóa xã hội của họ là như vậy. Nữ danh ca kể: “Ở Pháp, khi cha mẹ đã già thì con ra ở riêng là chuyện bình thường, họ không buồn vì đó là một phần của văn hóa. Dù không có vấn đề gì hay chưa lập gia đình, con cái vẫn ra ở riêng để tự lập”.
![]() |
Cũng theo danh ca Họa Mi, cộng đồng người Việt tại Pháp tuy không lớn như ở Mỹ nhưng những ngày lễ Tết vẫn tổ chức các hoạt động sôi nổi. Trong đó, quận 13 Paris được xem như một châu Á thu nhỏ giữa kinh đô ánh sáng, tập trung nhiều người gốc Á như Trung Quốc, Việt Nam... Vào những ngày Tết, người dân gốc Á nơi đây thường tổ chức các cuộc diễu hành trên đường phố với xe hoa, múa lân hoặc những hoạt động truyền thống khác của châu Á. Đặc biệt vào ngày này, những người làm việc trong công sở cũng được nghỉ phép để tham gia các hoạt động lễ hội hướng về quê hương.
Kính đa chiều chủ đề tiếp theo Phong cách kiến trúc Đông Dương với sự tham gia của host Minh Đức và Kiến trúc sư Nguyễn Thu Phong sẽ được phát sóng vào lúc 20h00 ngày 20/3 trên kênh VTV9.
| Danh ca Họa Mi không nói chuyện với ai ba ngày Tết để giữ giọng chạy show (TGĐA) - Trong đêm song ca thứ hai với chủ đề Về quê của Tỏa ... |
| Danh ca Họa Mi tổ chức 'bữa tiệc âm nhạc' tại Việt Nam và Pháp, kỷ niệm 50 năm hoạt động nghệ thuật (TGĐA) - Để đánh dấu cột mốc 50 năm theo đuổi sự nghiệp ca hát, ... |
Mi Ty
Nam vương Hàn Việt, Hoa hậu Thu Thảo đại diện Việt Nam dự thi 'Mister Supranational 2026' và 'Miss Globe 2026'
'Say Hi' rực rỡ': Isaac trượt ngã, dàn Anh trai chật vật chinh phục thác
'Đại ca mình đi đâu thế?': Vở diễn đầy năng lượng của dàn diễn viên trẻ Sân khấu Hồng Vân
Chi Pu tổ chức Exhibition và Listening Party tại sự kiện quy tụ dàn sao đình đám, chính thức ấn định ngày phát hành siêu album 'EXs'
'Mrs. Tourism Queen International 2026' Vân Phạm: Nếu vương miện là món quà cuộc sống dành tặng, tôi muốn dùng nó để lan tỏa yêu thương!
'Anh trai và cái đuôi nhỏ': 'Đốn tim' với visual 'tổng tài' của dàn Anh trai Isaac, Cody Nam Võ, Jsol, Hurrykng
Nghệ sĩ viola Phạm Vũ Thiên Bảo tham gia Đêm nhạc Tchaikovsky, Mussorgsky & Bartok tại Nhà hát Thành phố
Quốc Trường, Nhật Kim Anh tái xuất 'ghế nóng' 'Miss Grand Vietnam 2026'