Danh ca Tuấn Ngọc, Hoàng Lê Vi, Mỹ Ngọc… hát cực ngọt về Đà Lạt, giao lưu hơn 35 nghìn khán giả lấp đầy Quảng trường Lâm Viên

(TGĐA) - Lễ kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển và đón nhận danh hiệu Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO diễn ra thành công với sự góp mặt trình diễn đầy cảm xúc của các ca sĩ: Danh ca Tuấn Ngọc, Trúc Nhân, Hà Nhi, Hoàng Lê Vi, Á quân Vietnam Idol Hà Minh…

Tuấn Ngọc, Trúc Nhân, Hà Nhi biểu diễn trước 30.000 khán giả ở Quảng trường Lâm Viên Đà Lạt Tuấn Ngọc, Trúc Nhân, Hà Nhi biểu diễn trước 30.000 khán giả ở Quảng trường Lâm Viên Đà Lạt
Hoàng Lê Vi chia sẻ về khoảng thời gian trầm cảm, tìm về Đà Lạt để chữa lành Hoàng Lê Vi chia sẻ về khoảng thời gian trầm cảm, tìm về Đà Lạt để chữa lành

Tối ngày 30/12/2023, tại Quảng trường Lâm Viên, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra Lễ kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển và đón nhận danh hiệu Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO. Lễ kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển (1893-2023) và đón nhận danh hiệu Thành phố sáng tạo Âm nhạc của UNESCO là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Đà Lạt trong năm 2023 với mục đích khơi dậy niềm tự hào về thành phố anh hùng, thành phố Festival hoa Việt Nam, ôn lại lịch sử quá trình hình thành và phát triển của thành phố Đà Lạt, sự đóng góp của các thế hệ Nhân dân và các dân tộc thành phố Đà Lạt; đồng thời đánh giá những thành tựu kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị thành phố; giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa; tạo động lực để từ đó Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân thành phố Đà Lạt khơi dậy khát vọng, ý chí tự lực, tự cường, xây dựng, phát triển thành phố Đà Lạt ngày càng phồn vinh, giàu đẹp.

Danh ca Tuấn Ngọc, Hoàng Lê Vi, Mỹ Ngọc… hát cực ngọt về Đà Lạt, giao lưu hơn 35 nghìn khán giả lấp đầy Quảng trường Lâm Viên

Lễ kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển (1893-2023) và đón nhận danh hiệu Thành phố sáng tạo Âm nhạc của UNESCO là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Đà Lạt trong năm 2023 với mục đích khơi dậy niềm tự hào về thành phố anh hùng, thành phố Festival hoa Việt Nam, ôn lại lịch sử quá trình hình thành và phát triển của thành phố Đà Lạt, sự đóng góp của các thế hệ Nhân dân và các dân tộc thành phố Đà Lạt; đồng thời đánh giá những thành tựu kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị thành phố; giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa; tạo động lực để từ đó Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân thành phố Đà Lạt khơi dậy khát vọng, ý chí tự lực, tự cường, xây dựng, phát triển thành phố Đà Lạt ngày càng phồn vinh, giàu đẹp.

Danh ca Tuấn Ngọc, Hoàng Lê Vi, Mỹ Ngọc… hát cực ngọt về Đà Lạt, giao lưu hơn 35 nghìn khán giả lấp đầy Quảng trường Lâm Viên

Lễ kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển (1893-2023) và đón nhận danh hiệu Thành phố sáng tạo Âm nhạc của UNESCO vinh dự có sự hiện diện của Đồng chí Trương Tấn Sang, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch nước CHXHCNVN; Đồng chí Nguyễn Văn An, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCNVN; Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban nội chính Trung ương; Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCNVN; Đồng chí Trương Mỹ Hoa, Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCNVN; Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên quyền Chủ tịch nước CHXHCNVN; Đồng chí Trần Đức Quận, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng; đại diện các Bộ, ban, ngành, tổ chức quốc tế… và hơn 35.000 người dân, du khách…

Danh ca Tuấn Ngọc, Hoàng Lê Vi, Mỹ Ngọc… hát cực ngọt về Đà Lạt, giao lưu hơn 35 nghìn khán giả lấp đầy Quảng trường Lâm Viên

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCNVN thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực và những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng nói chung, TP. Đà Lạt nói riêng đã đạt được trong suốt chặng đường đã qua, đóng góp quan trọng vào thành quả chung của cả nước.

“Thành phố Đà Lạt đang bước vào thời kỳ phát triển mới trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, thời cơ lớn, nhưng cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức. Để xây dựng, phát triển Đà Lạt trở thành một đô thị hiện đại, thành phố sáng tạo, là trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch văn hóa di sản mang tầm quốc tế đặc sắc, xứng tầm là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa của tỉnh, tôi đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Quyết định số 704/QĐ-TTg ngày 12/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Đây không chỉ là ý chí, quyết tâm, mà đó còn là sự tiếp nối từ truyền thống lịch sử, những thành tựu đạt được qua 130 năm hình thành, phát triển của Thành phố và yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm đặt ra đối với Thành phố trong giai đoạn mới” - Ông nói.

Danh ca Tuấn Ngọc, Hoàng Lê Vi, Mỹ Ngọc… hát cực ngọt về Đà Lạt, giao lưu hơn 35 nghìn khán giả lấp đầy Quảng trường Lâm Viên

Phát biểu đáp từ, ông Võ Ngọc Hiệp - Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với Lâm Đồng thời gian qua. Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng và sẽ tiếp tục nỗ lực để đưa Đà Lạt nói riêng, toàn tỉnh Lâm Đồng nói chung ngày càng phát triển hơn nữa.

Tại chương trình, khán giả được giới thiệu tóm tắt quá trình TP. Đà Lạt hình thành và phát triển qua các tác phẩm nghệ thuật đặc sắc. Dịp này, đại diện UNESCO đã trao tặng TP. Đà Lạt danh hiệu thành phố sáng tạo trong lĩnh vực âm nhạc mà tổ chức này đã công nhận từ tháng 10/2023.

Đà Lạt là thành phố du lịch nổi tiếng, thành phố Festival hoa và đang trong giai đoạn xây dựng đô thị thông minh, đô thị di sản, tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO lĩnh vực âm nhạc, trở thành Trung tâm văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và giải trí cấp vùng, được du khách trong nước và quốc tế quan tâm. Tại chương trình, câu chuyện về 130 năm hình thành và phát triển của thành phố Đà Lạt từ 1893 - 2023 sẽ được kể bằng sân khấu nghệ thuật.

Danh ca Tuấn Ngọc, Hoàng Lê Vi, Mỹ Ngọc… hát cực ngọt về Đà Lạt, giao lưu hơn 35 nghìn khán giả lấp đầy Quảng trường Lâm Viên

Chương đầu tiên mang tên “Bình minh trên cao nguyên Lâm Viên” được tái hiện đời sống sinh hoạt, lao động, văn hóa tín ngưỡng bản địa, các lễ hội của người dân tộc K’ho từ những ngày đầu tại cao nguyên Lâm Viên. Đặc biệt, cuộc gặp gỡ giữa đoàn thám hiểm của bác sĩ Yersin với cư dân K’ho Lạch là khởi nguồn cho sự hình thành và phát triển của Đà Lạt ngày hôm nay.

Chương 2 - “Nét riêng phố núi” làm nổi bật lên sự hòa quyện giữa văn hóa địa phương cùng văn hóa từ các vùng miền khác nhau được người dân di cư mang đến mảnh đất này.

Chương 3 - “Khát vọng Đà Lạt” là không khí lao động, tươi vui, người dân cởi mở, hào hứng như minh chứng cho việc đất và người hòa làm một. Kiến trúc, văn hóa, địa hình và con người Đà Lạt chính là những kết tinh quý báu để vùng đất này trở thành một địa danh độc đáo trên bản đồ du lịch - văn hóa của Việt Nam. Sự phát triển song hành của hai yếu tố: bản sắc và hiện đại, đã tạo nên một bản hòa ca vĩ đại trong quá trình hội nhập và phát triển của Đà Lạt trong 130 năm qua.

Ở mỗi chương, những ca sĩ sẽ đại diện cho từng thế hệ, tái hiện lại 130 năm hình Đà Lạt hình thành và phát triển, lần lượt là Danh ca Tuấn Ngọc, ca sĩ Hoàng Lê Vi, Mỹ Ngọc, Ngọc Trâm, Trọng Bắc, TS Band, Hà Minh, Võ Lê Vy, Ngọc Anh, Hà Nhi, Trúc Nhân. Đặc biệt, Hà Nhi và Trúc Nhân là hai ca sĩ “làm nóng” sân khấu Lễ kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển và đón nhận danh hiệu Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO hơn bao giờ hết.

Danh ca Tuấn Ngọc, Hoàng Lê Vi, Mỹ Ngọc… hát cực ngọt về Đà Lạt, giao lưu hơn 35 nghìn khán giả lấp đầy Quảng trường Lâm Viên
Danh ca Tuấn Ngọc, Hoàng Lê Vi, Mỹ Ngọc… hát cực ngọt về Đà Lạt, giao lưu hơn 35 nghìn khán giả lấp đầy Quảng trường Lâm Viên
Danh ca Tuấn Ngọc, Hoàng Lê Vi, Mỹ Ngọc… hát cực ngọt về Đà Lạt, giao lưu hơn 35 nghìn khán giả lấp đầy Quảng trường Lâm Viên

Nếu như Hà Nhi thể hiện hai bài hát Mùa đông của anhĐi qua thương nhớ cực tình thì Trúc Nhân tại khuấy động sân khấu bằng hai bản hit quen thuộc Thật bất ngờ, Bốn chữ lắm. Chưa dừng ở đó, vì khán giả quá dễ thương, ủng hộ nhiệt tình nên Trúc Nhân đã bất chấp hát thêm hai bài dành tặng hơn 35 nghìn khán giả ở Quảng trường Lâm Viên. Riêng với Hà Nhi, cô xem Đà Lạt như quê hương thứ hai của mình, rất đỗi gần gũi. Giọng ca Chưa quên người yêu cũ còn tự nhận các bài hát của mình cực kỳ hợp với mood ở Đà Lạt. Đặc biệt, Lễ kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển và đón nhận danh hiệu Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO trở nên rực rỡ hơn với màn bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm bên hồ Xuân Hương khiến khán giả, du khách có những trải nghiệm khó quên tại thành phố mộng mơ Đà Lạt nhân dịp đặc biệt.

Danh ca Tuấn Ngọc, Hoàng Lê Vi, Mỹ Ngọc… hát cực ngọt về Đà Lạt, giao lưu hơn 35 nghìn khán giả lấp đầy Quảng trường Lâm Viên

Lễ kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển (1893 - 2023) và đón nhận danh hiệu Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO là sự kiện ý nghĩa vào dịp cuối năm, đã thu hút hơn 35.000 người tham dự. Chương trình được truyền hình trực tiếp vào lúc 19h50 trên Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng, 20h10 trên kênh VTV1, và một số Đài PT-TH địa phương. Đồng thời chương trình cũng được livestream trên fanpage Bee Comm và kênh YouTube Bee Entertainment.

Tuấn Ngọc, Trúc Nhân, Hà Nhi biểu diễn trước 30.000 khán giả ở Quảng trường Lâm Viên Đà Lạt Tuấn Ngọc, Trúc Nhân, Hà Nhi biểu diễn trước 30.000 khán giả ở Quảng trường Lâm Viên Đà Lạt

(TGĐA) - Tối 30/12 tại Quảng trường Lâm Viên, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, ...

Hoàng Lê Vi chia sẻ về khoảng thời gian trầm cảm, tìm về Đà Lạt để chữa lành Hoàng Lê Vi chia sẻ về khoảng thời gian trầm cảm, tìm về Đà Lạt để chữa lành

(TGĐA) - Xuất hiện tổng duyệt giữa trời nắng gắt tại Đà Lạt, Hoàng Lê ...

Mi Ty