Đạo diễn Lê Việt: Chúng tôi vẫn đùa nhau là 'những gã nghệ sĩ liều mạng'!

(TGĐA) - Sau khi hoàn thành mùa 2 của Lễ hội thời trang quốc tế Việt Nam – Vietnam International Fashion Festival, đạo diễn Lê Việt mới có thời gian để trò chuyện chia sẻ niềm vui mùa đầu tiên vừa được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Đạo diễn Lê Việt ‘rảnh rỗi sinh nông nổi’ với bộ ảnh 'hóa' trâu độc đáo Đạo diễn Lê Việt ‘rảnh rỗi sinh nông nổi’ với bộ ảnh 'hóa' trâu độc đáo
Đạo diễn Lê Việt ra mắt trung tâm Viestudio - Sân chơi mới cho người yêu nghệ thuật, mê sân khấu Đạo diễn Lê Việt ra mắt trung tâm Viestudio - Sân chơi mới cho người yêu nghệ thuật, mê sân khấu

Cảm xúc của anh như thế nào trong ngày khai mạc Vietnam International Fashion Festival 2021, ban tổ chức nhận được xác lập kỷ lục là chương trình biểu diễn thời trang kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật nhất dành cho Vietnam International Fashion Festival 2020?

Tôi rất hạnh phúc khi những cố gắng nỗ lực của anh chị em đã được công nhận. Bước khởi đầu này dù không ít thử thách nhưng mọi người đều đã nỗ lực hết sức để đóng góp cho chương trình, tạo dấu ấn cho thương hiệu mới Lễ hội thời trang quốc tế Việt Nam.

Đạo diễn Lê Việt: Chúng tôi vẫn đùa nhau là 'những gã nghệ sĩ liều mạng'!
Đạo diễn Lê Việt

Chúng tôi thường gọi đùa nhau là “những gã nghệ sĩ liều mạng”, từ anh Tùng Leo là người phát động ý tưởng tổ chức lễ hội thời trang với mong ước mang thật nhiều giá trị nghệ thuật và cách thưởng thức mới cho khán giả Việt và hai người kết nối thời trang với rất nhiều loại hình nghệ thuật hấp dẫn là đạo diễn thời trang Nguyễn Hưng Phúc và tôi trong vai trò đạo diễn chương trình… Không chỉ có thời trang và âm nhạc, mỗi sô diễn trong Vietnam International Fashion Festival 2020 còn có sự kết hợp hài hòa cùng nhiều loại hình biểu diễn nghệ thuật đa dạng như múa đương đại, múa ballet, trình diễn nhạc giao hưởng, ảo thuật... Đây là ý tưởng mới mẻ ở Việt Nam nhưng là tâm huyết của 3 anh em cũng như các cộng sự để có được những chương trình nghệ thuật chất lượng.

Đạo diễn Lê Việt: Chúng tôi vẫn đùa nhau là 'những gã nghệ sĩ liều mạng'!

Trong 4-5 ngày, lễ hội có rất nhiều hoạt động phong phú nhưng đồng thời cũng là khối lượng công việc khổng lồ của công tác tổ chức. Điều đáng nhớ nhất với ekip là gì?

Lễ hội là sự phối hợp của một tập thể lớn. Riêng công ty VietMission chịu trách nhiệm gửi lời mời nghệ sĩ thuộc nhiều loại hình khác nhau, đưa đón, sắp xếp hậu trường. Để mang lại không gian mãn nhãn thì các tiết mục buộc phải có sự tính toán kỹ lưỡng về vị trí, thời điểm xuất hiện. Đồng thời trong khoảng thời gian rất ngắn thì nhóm hậu trường phải thay đổi đạo cụ, cảnh trí thật nhanh gọn để liền mạch cảm xúc cho khán giả.

Đạo diễn Lê Việt: Chúng tôi vẫn đùa nhau là 'những gã nghệ sĩ liều mạng'!

Mỗi đêm lễ hội chỉ kéo dài khoảng 4 tiếng nhưng chúng tôi làm việc gấp 4-5 lần thời gian này. Có lần đúng 12 giờ đêm thì 2 xe tải chở cảnh trí mới đến nơi để anh em chuẩn bị cho ngày hôm sau; chúng tôi phải huy động rất nhiều người vác cây đàn Harp từ xe tải ngoài cổng lên sân khấu ở lầu 1; cả nhóm điều phối biến thành thợ cắm hoa trong phút chốc để kịp thời gian chuyển đổi cảnh; nhóm đạo cụ phải lắp dàn giáo đèn led trong chớp mắt để phần trình diễn của nghệ sĩ được tỏa sáng nhất… Rất nhiều vất vả không thể kể hết được vì địa điểm trình diễn là không gian trống nên chúng tôi phải sáng tạo không ngừng để tạo nên tổng thể hoàn chỉnh.

Đạo diễn Lê Việt: Chúng tôi vẫn đùa nhau là 'những gã nghệ sĩ liều mạng'!
Bà Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc (Phó TTK TW Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Trưởng ban Truyền thông Tổ chức Kỷ lục Việt Nam) và ông Dương Duy Lâm Viên (Tổng Thư ký TW Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Giám đốc điều hành Tổ chức Kỷ lục Việt Nam VietKings) trao bằng và Huy hiệu kỷ lục đến ông Nguyễn Thanh Tùng (TGĐ Empire Entertainment & Media)

Tại sao anh lại nảy ra những ý tưởng táo bạo này dù quá trình hiện thực hóa vô cùng gian nan?

Tôi muốn dùng nghệ thuật để truyền tải thông điệp, ý nghĩa, nội dung các bộ sưu tập của mỗi nhà thiết kế khác nhau. Sở dĩ có nhiều bộ môn nghệ thuật cùng xuất hiện trong một chương trình vì đây là lễ hội thời trang chứ không chỉ đơn thuần là tuần lễ các buổi biểu diễn thời trang.

Đạo diễn Lê Việt: Chúng tôi vẫn đùa nhau là 'những gã nghệ sĩ liều mạng'!
Đạo diễn Lê Việt: Chúng tôi vẫn đùa nhau là 'những gã nghệ sĩ liều mạng'!
Đạo diễn Lê Việt: Chúng tôi vẫn đùa nhau là 'những gã nghệ sĩ liều mạng'!

Chúng tôi muốn khán giả đến với Lễ hội thời trang quốc tế Việt Nam sẽ có cơ hội thưởng thức nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau được đan xen hợp ý theo một ý tưởng cụ thể xuyên suốt chứ không chỉ xếp hàng lên diễn các bộ sưu tập đơn thuần. Thứ hai, mỗi loại hình nghệ thuật sẽ phù hợp với từng câu chuyện cụ thể. Chẳng hạn bộ sưu tập đầm dạ hội của NTK Jolie Polie thì cần trình diễn theo dạng nhạc kịch Broadway, còn bộ sưu tập áo cưới trên bãi biển của NTK Kiều Việt Liên thì cần có sự lãng mạn của đàn Harp… Như vậy sau mỗi phần trình diễn của ca sĩ, nghệ sĩ thì khán giả sẽ hiểu rõ hơn thông điệp của từng bộ sưu tập, quá trình sáng tạo của các nhà thiết kế…

Cảm ơn anh đã chia sẻ!

Đạo diễn Lê Việt ‘rảnh rỗi sinh nông nổi’ với bộ ảnh 'hóa' trâu độc đáo Đạo diễn Lê Việt ‘rảnh rỗi sinh nông nổi’ với bộ ảnh 'hóa' trâu độc đáo

(TGĐA) - Những ngày cuối năm, tình hình dịch bệnh làm các show diễn của ...

Đạo diễn Lê Việt ra mắt trung tâm Viestudio - Sân chơi mới cho người yêu nghệ thuật, mê sân khấu Đạo diễn Lê Việt ra mắt trung tâm Viestudio - Sân chơi mới cho người yêu nghệ thuật, mê sân khấu

(TGĐA) - Trung tâm đào tạo, giao lưu và triển lãm nghệ thuật (Viestudio) tọa lạc ...

Mi Ty