(TGĐA) - Một sân khấu nhan sắc không chỉ cần tạo ấn tượng về thị giác, mà còn phải phục vụ chuyển động, âm nhạc và cảm xúc của người xem. Tại đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, Tổng đạo diễn Trần Tú cùng ê-kip đứng sau bài toán kết nối nhiều ngôn ngữ trình diễn trong cùng một tổng thể.
| Trần Bờm tái xuất sau 11 năm 'Bố ơi mình đi đâu thế?', nhận vai chính trong 'Bà đừng buồn con' của đạo diễn Hoàng Nam | |
| Hai 'con nhà nòi' Trần Tú và Hồng Khanh 'lột xác' trong phim điện ảnh đầu tay |
Đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại quảng trường biển Dragon Beach, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng, với sự tham gia của 53 thí sinh. Bên cạnh những phần thi nhan sắc, chương trình còn có các tiết mục âm nhạc, đồng diễn và trình diễn thời trang, đòi hỏi sự phối hợp giữa âm thanh, hình ảnh, chuyển động và cách tổ chức không gian. Trong tổng thể đó, vai trò của Tổng đạo diễn Trần Tú không chỉ nằm ở việc định hình diện mạo sân khấu, mà còn ở cách các thành phần được kết nối để phục vụ nội dung chương trình.
![]() |
Trong quá trình chuẩn bị cho chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, Trần Tú cùng hai đạo diễn sân khấu Linh Dak và Vũ Hồng Thắng tập trung vào việc tổ chức không gian biểu diễn, xây dựng các tuyến di chuyển và phối hợp những phần trình diễn có tính chất khác nhau. Sân khấu được thiết kế với nhiều tuyến đi, kết hợp các cao độ để tạo thêm lựa chọn trong cách bố trí đội hình, đồng thời hỗ trợ thí sinh thể hiện kỹ năng catwalk và những màn vũ đạo được xây dựng cho chương trình.
![]() |
Nếu dàn dựng quyết định cách các tiết mục vận hành, âm nhạc lại góp phần dẫn dắt nhịp điệu và cảm xúc của đêm diễn. Đồng hành cùng Tổng đạo diễn Trần Tú là Giám đốc âm nhạc Lê Minh Hiếu, người phụ trách chuyên môn âm nhạc trong quá trình thực hiện chương trình. Với nhiều phần thi và tiết mục nghệ thuật đan xen, việc tổ chức âm nhạc không chỉ cần tạo được màu sắc riêng cho từng màn trình diễn mà còn phải phù hợp với nhịp chuyển cảnh và cấu trúc tổng thể.
![]() |
Trong đêm chung khảo có 2 ca khúc được viết mới hoàn toàn. Ca khúc Xinh hơn cả hoa do Will thể hiện mở đầu chương trình với sự tham gia của vũ đoàn, 53 thí sinh cùng Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh và hai Á hậu. Tiếp đó, Like an Angel cũng xuất hiện trong chương trình, mang đến một màu sắc âm nhạc khác biệt. Hai tiết mục cho thấy âm nhạc không đơn thuần là phần biểu diễn xen kẽ, mà khi kết hợp với đội hình, vũ đạo và hình ảnh trình chiếu, còn góp phần tạo nên nhịp chuyển động và sắc thái riêng cho từng phần trình diễn.
Bên cạnh âm nhạc và dàn dựng, yếu tố mỹ thuật cũng được chú trọng trong quá trình xây dựng ngôn ngữ hình ảnh cho chương trình. Giám đốc mỹ thuật Duy Nguyễn đảm nhận vai trò phụ trách định hướng mỹ thuật, phối hợp cùng Tổng đạo diễn và các bộ phận sáng tạo để phát triển sự thống nhất về mặt thị giác. Phần visual Led được xây dựng theo hướng kết hợp đồ họa vẽ tay với các hiệu ứng công nghệ, khai thác sự giao thoa giữa chất liệu truyền thống và cách thể hiện đương đại.
![]() |
“Với một chương trình có nhiều phần trình diễn liên tiếp, mỗi bộ phận đều có ngôn ngữ sáng tạo và yêu cầu chuyên môn riêng. Một thay đổi về thời lượng âm nhạc có thể ảnh hưởng đến nhịp dàn dựng; một điều chỉnh trong đội hình có thể kéo theo những thay đổi về ánh sáng hoặc hình ảnh trình chiếu. Vì vậy, một sân khấu Hoa hậu đẹp thôi là chưa đủ, mà còn phải kết nối các bộ phận để những ý tưởng ấy có thể vận hành đồng bộ trong thực tế” - Trần Tú chia sẻ.
![]() |
Sự phối hợp giữa Tổng đạo diễn Trần Tú, hai đạo diễn sân khấu Linh Dak và Vũ Hồng Thắng, Giám đốc mỹ thuật Duy Nguyen cùng Giám đốc âm nhạc Lê Minh Hiếu góp phần hình thành một hệ thống sáng tạo có sự liên kết giữa nội dung, hình ảnh và âm thanh. Mỗi vị trí đảm nhận một phần công việc khác nhau, nhưng cùng hướng đến mục tiêu tạo nên những màn trình diễn có tính thống nhất, đồng thời làm nổi bật các thí sinh trên sân khấu.
![]() |
Đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khép lại với việc lựa chọn 25 thí sinh bước tiếp vào vòng chung kết toàn quốc. Phía sau những màn trình diễn được khán giả theo dõi là quá trình làm việc của nhiều bộ phận, từ âm nhạc, mỹ thuật đến dàn dựng và điều phối sân khấu. Với Trần Tú cùng ê-kip, câu chuyện về một sân khấu nhan sắc vì thế không dừng ở hình thức đẹp mắt, mà còn nằm ở cách toàn bộ hệ thống vận hành để nâng đỡ người trình diễn và truyền tải tinh thần của chương trình.
| Trần Bờm tái xuất sau 11 năm 'Bố ơi mình đi đâu thế?', nhận vai chính trong 'Bà đừng buồn con' của đạo diễn Hoàng Nam (TGĐA) - Mới đây tác phẩm thứ hai của đạo diễn Hoàng Nam - Bà ... |
| Hai 'con nhà nòi' Trần Tú và Hồng Khanh 'lột xác' trong phim điện ảnh đầu tay (TGĐA) - Hồng Khanh (Con gái Chiều Xuân) và Trần Tú (Con trai Trần Lực) ... |
Ngọc Thủy