Đào Vân Anh tiết lộ bí quyết giảm cận cực độc tại 'Bác sĩ ơi, tại sao?'

(TGĐA) - Trong tập 37 Bác sĩ ơi, tại sao? phát sóng lúc 16h10 thứ bảy ngày 10/11 vừa qua, vì được bác sĩ chẩn đoán bị cận thị, Đào Vân Anh đã sắm liền tay 7 cặp kính râm với giá 70 ngàn để không phải đeo kính cận khiến người em Yến Nhi vô cùng hốt hoảng.

dao van anh tiet lo bi quyet giam can cuc doc tai bac si oi tai sao Diễn viên Đào Vân Anh bất ngờ chuyển nghề làm nail?
dao van anh tiet lo bi quyet giam can cuc doc tai bac si oi tai sao 'Bác sĩ ơi, tại sao?': Chỉ vì nguyên nhân này, Phương Dung lo lắng dù có 'đại hạ giá' thì Phương Lan vẫn sẽ 'ế trường tồn'

Bác sĩ ơi, tại sao? tập 37 với chủ đề Bệnh cận thị, nữ diễn viên gạo cội Đào Vân Anh và Yến Nhi đã mang đến một tiểu phẩm vô cùng hài hước và thú vị xoay quanh chủ đề này. Trong vai cô em hàng xóm, Yến Nhi bước vào nhà trong sự bực tức, khó chịu, cô phàn nàn với Vân Anh: “Trời ơi, chị Vân Anh. Thật sự em không biết nói gì với chị luôn đó. Chị tiết kiệm thì tiết kiệm cũng vừa vừa thôi, tự nhiên ở trong nhà mà không chịu mở đèn để tối thui vậy chị. Kỳ cục hết sức à”.

dao van anh tiet lo bi quyet giam can cuc doc tai bac si oi tai sao
Yến Nhi và Đào Vân Anh

Đào Vân Anh đang hí hửng cùng những chiếc kính râm “hàng hiệu” vừa sắm phải khựng lại, chỉ dạy người em Yến Nhi: “Bình thường, chị nghĩ có mình chị khùng à, ai dè em còn khùng hơn chị. Tự nhiên vô nhà người ta mà đeo kính râm đen thui rồi bảo nhà người ta không có bật đèn”.

dao van anh tiet lo bi quyet giam can cuc doc tai bac si oi tai sao

Yến Nhi xấu hổ, “đá” sang chuyện khác: “Em quên. Mà thôi mình đi chợ đi chị, ra trễ là hết đồ ăn ngon”. Vân Anh từ tốn đáp: “Em cứ bình tĩnh. Nhân đây chị cũng sẵn tiện khoe em luôn chứ mất công phải đi qua nhà em khoe lắm. Nhìn ngắm chị đi, em có thấy đẹp không?”. Nữ diễn viên đeo một chiếc kính râm vô cùng sành điệu, hợp với tông màu áo cô đã chọn. Tưởng chừng sẽ là một lời khen gửi tặng đến chiếc kính hàng hiệu nhưng Yến Nhi lại vô cùng ngây ngô với lời bình luận: “Đẹp lắm chị. Em thấy qua gương kính hình của em rất đẹp”.

dao van anh tiet lo bi quyet giam can cuc doc tai bac si oi tai sao

Bên cạnh đó, Yến Nhi vô cùng tò mò: “Chị ơi, chị có hai con mắt à sao mà mua gì tận 7 cái kính dữ vậy. Chị đang hồi xuân đúng không nè?”. Đào Vân Anh tự tin đáp lời: “Ủa em, không thấy chị tươi trẻ ngời ngời vậy sao mà hồi xuân làm gì”. Lập tức, Yến Nhi liền “chặt đẹp” người chị của mình: “Trời ơi, xuống đi chị ơi, đừng đu dây điện nữa mắc công vướng dây điện muốn xuống cũng không được đâu đó”. Sau đó, Đào Vân Anh cũng chia sẻ: “Chị mua mấy kính này có 70 ngàn à em tại vì mấy nay mắt chị mỏi quá. Chị đi khám bác sĩ thì chẩn đoán là bị cận thị. Mà chị thì sợ xấu, không thích đeo kính cận nên chị tự tạo một danh sách các việc nên hạn chế để bảo vệ mắt mình. Chị quyết định không đọc báo, không đọc sách, không xem tivi và đi ra ngoài đường thì sẽ đeo kính râm để tránh tất cả các tác hại lên mắt mình”. Yến Nhi sửng sốt trước bí quyết cực “bá đạo” của Vân Anh: “Chị bị cận thì chắc chắn phải đeo kính cận rồi không né được đâu. Còn việc chị mua kính râm dỏm như vậy là càng đeo càng cận. Coi chừng mốt sau này mắt chị mờ, chị còn phải đi mổ mắt nữa đó”. Quá hoang mang trước những cảnh báo từ người em Yến Nhi, Vân Anh hốt hoảng tìm đến bác sĩ để nhờ tư vấn.

dao van anh tiet lo bi quyet giam can cuc doc tai bac si oi tai sao

Bác sĩ Trần Phạm Duy - phó giám đốc chuyên môn bệnh viên Mắt kỹ thuật cao Phương Nam đã vô cùng tận tình, chia sẻ chi tiết và cặn kẽ về nguyên nhân gây căn bệnh này: “Cận thị có nghĩa là chúng ta nhìn một sự vật nào đó, cái hình ảnh hội tụ phía trước võng mạc gọi là cận thị. Nguyên nhân là do trục nhãn cầu của con mắt quá lớn hoặc giác mạc có công suất lớn hơn so với bình thường. Những người bị cận thị thì ở những nơi xa họ sẽ nhìn thấy vật không rõ, còn nhìn gần sẽ lại rõ nét. Bên cạnh đó cũng có căn bệnh gọi là cận thị giả, do người bệnh làm việc quá mức khiến mắt phải điều chỉnh liên tục sao cho phù hợp nhưng thực chất người bệnh lại không hề bị cận thị”.

dao van anh tiet lo bi quyet giam can cuc doc tai bac si oi tai sao
Bác sĩ Trần Phạm Duy - phó giám đốc chuyên môn bệnh viên Mắt kỹ thuật cao Phương Nam

Bên cạnh đó, bác sĩ Trần Phạm Duy cũng đưa ra những lời khuyên về sức khỏe cực kỳ bổ ích: “Có rất nhiều phương pháp điều trị cận thị như: đeo kính phân kỳ thích hợp với độ cận của mắt, đeo kính sát tròng và phẫu thuật mắt. Đặc biệt người bị bệnh cận thị tuyệt đối không nên xem sách ở những nơi thiếu nguồn ánh sáng. Không làm việc quá lâu để bắt mắt hoạt động hết công suất và nên áp dụng quy tắc 20 - 20 - 20 điều độ hàng ngày. Quy tắc 20 – 20 -20 là cứ sau 20 phút làm việc, bạn cần phải cho mắt nghỉ ngơi 20 giây bằng cách nhìn một vật cách xa bạn một khoảng 20 feet – khoảng tầm 6 mét. Duy trì thói quen tốt đó, sẽ giúp các bạn giảm nguy cơ mắc bệnh và giúp mắt sáng và hoạt động hiệu quả hơn”.

dao van anh tiet lo bi quyet giam can cuc doc tai bac si oi tai sao

Sau khi lắng nghe những tư vấn của bác sĩ, Đào Vân Anh mới chợt nhận ra: “À thì ra bây giờ chị mới biết bệnh cận thị rất là phổ biến và sau khi phẫu thuật mắt cũng có thể bị cận lại nữa. Chị sẽ bỏ hết mấy cái kính dỏm này và cố gắng luyện tập để mắt của chị sẽ thật tinh anh”. Những chia sẻ bổ ích về sức khỏe và câu chuyện tình huống đầy thú vị của diễn viên Vân Anh và Yến Nhi đã mang đến khán giả nhiều kiến thức y khoa xoay quanh căn bệnh cận thị đang rất phổ biến hiện nay, đặc biệt là giới học sinh – sinh viên.

Tập 37 Bác sĩ ơi, tại sao?:

Chương trình Bác sĩ ơi, tại sao? tập 38 sẽ phát sóng vào lúc 16h10 thứ bảy ngày 17/11 trên kênh HTV7.

dao van anh tiet lo bi quyet giam can cuc doc tai bac si oi tai sao Diễn viên Đào Vân Anh bất ngờ chuyển nghề làm nail?
dao van anh tiet lo bi quyet giam can cuc doc tai bac si oi tai sao 'Bác sĩ ơi, tại sao?': Chỉ vì nguyên nhân này, Phương Dung lo lắng dù có 'đại hạ giá' thì Phương Lan vẫn sẽ 'ế trường tồn'

Mi Ty