‘Đất nước và con người' tại triển lãm tranh của cố họa sĩ Nguyễn Cao Thương cùng 12 họa sĩ khác

(TGĐA) - Sự kiện khai trương Ngõ Art Gallery (phường 12, Thảo Điền, Thủ Đức, TP.HCM) kết hợp triển lãm tranh của cố họa sĩ Nguyễn Cao Thương và 12 họa sĩ với chủ đề Đất nước và con người vừa được diễn ra tại Q2 Terrace ngày 19/5/2021.

Ngõ Art Gallery giới thiệu triển lãm tranh của cố họa Nguyễn Cao Thương và 12 họa sĩ khác Ngõ Art Gallery giới thiệu triển lãm tranh của cố họa Nguyễn Cao Thương và 12 họa sĩ khác
Huỳnh Hồng Loan xem triển lãm tranh cùng chị gái của Tam Triều Dâng Huỳnh Hồng Loan xem triển lãm tranh cùng chị gái của Tam Triều Dâng

Họa sĩ Hứa Thanh Bình - Nguyên phó giám đốc Bảo tàng Mỹ Thuật TP.HCM, giám đốc sáng tạo của Ngõ Art Gallery cho biết: Ngõ Art Gallery được tạo ra với mong muốn đánh thức ý tưởng, cùng nhau kết nối, đồng thời trở thành chất xúc tác cho họa sĩ và những người yêu nghệ thuật thăng hoa. Ông khẳng định Ngõ Art Gallery không đơn thuần là một nơi mua bán tranh thông thường mà còn là địa điểm giao lưu, học hỏi dành cho những người yêu hội họa. Tại phòng tranh, khách tham quan sẽ có cơ hội gặp gỡ những chuyên gia trong lĩnh vực hội họa trong nước và quốc tế, đồng thời tham gia vào những buổi hội thảo, chuyên đề xoay quanh lý thuyết và thực hành mỹ thuật.

‘Đất nước và con người' tại triển lãm tranh của cố họa sĩ Nguyễn Cao Thương cùng 12 họa sĩ khác
‘Đất nước và con người' tại triển lãm tranh của cố họa sĩ Nguyễn Cao Thương cùng 12 họa sĩ khác

Ngõ Art Gallery trưng bày giới thiệu 62 bức tranh giá trị. Trong đó, đáng chú ý nhất là những tác phẩm của cố họa sĩ Nguyễn Cao Thương. Nguyễn Cao Thương là họa sĩ, chiến sĩ đầu tiên bắn rơi máy bay địch bằng súng trường trong thời gian tham gia quân đội. Ông là một trong những họa sĩ tiên phong đặt nền móng cho việc xây dựng Hội mỹ thuật Việt Nam vào năm 1957. Năm 1962, sau khi học xong nghiên cứu sinh tại Viện hàn lâm mỹ thuật Surikov, Moskva, ông về nước làm giảng dạy tại trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam. Lòng yêu nước và trí tuệ sáng tạo của họa sĩ Nguyễn Cao Thương được thể hiện rõ trên các bức tranh của ông như: Phụ nữ Ấp Bắc bịt họng pháo Mỹ (1985), Bác Hồ thăm trận địa pháo phòng không Hồ Tây (1969); Đôi bạn chiến đấu keo sơn Bác Hồ và Bác Tôn (1990)... Năm 2012 ông đã được Chủ tịch nước truy tặng giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật cho những đóng góp cho sáng tác và giảng dạy nghệ thuật. Lần này, Ngõ Art Gallery vinh dự được trưng bày những tác phẩm: Đêm nay Bác thao thức (1995), Bám biển ra khơi (1965), Tình đồng chí (1674)...

‘Đất nước và con người' tại triển lãm tranh của cố họa sĩ Nguyễn Cao Thương cùng 12 họa sĩ khác
‘Đất nước và con người' tại triển lãm tranh của cố họa sĩ Nguyễn Cao Thương cùng 12 họa sĩ khác
‘Đất nước và con người' tại triển lãm tranh của cố họa sĩ Nguyễn Cao Thương cùng 12 họa sĩ khác

Ngoài ra, không gian trưng bày Ngõ Art Gallery còn tập hợp những tác phẩm đặc sắc thuộc nhiều nhóm thể loại của 12 họa sĩ: Lý Khắc Nhu (người biến những phong cảnh Việt Nam bình dị thành nghệ thuật); Ngô Đồng (người khắc họa cuộc sống bình dị bằng sơn dầu); Hứa Thanh Bình (một trong những họa sĩ đương đại hàng đầu trên thị trường mỹ thuật); Việt Kim Quyên (gây ấn tượng bằng nét vẽ quyến rũ); Tố Uyên (nữ họa sĩ đam mê dao, búa và đục đẽo của mảng tranh khắc gỗ); Bùi Tiến Tuấn (người mê đắm với vẻ đẹp của phụ nữ trên tranh lụa); Đinh Văn Sơn (người sử dụng sơn mài tạo nên nghệ thuật); Hồ Hưng (người thăng hoa cùng màu nước); Nguyễn Duy Nhi (kết hợp nhuần nhuyễn truyền thống và hiện đại); Nguyễn Văn Trung (nỗi niềm với sơn mài) và Nguyễn Khắc Vinh (niềm đam mê bất tận với nghệ thuật). Mỗi họa sĩ đều có một phong cách vang danh trong giới hội họa Việt Nam. Tiêu biểu có thể kể đến những tác phẩm: Cà phê giải tỏa, Chấm bi nàng, Tổ ấm, Chủ nhật chiều loang...

‘Đất nước và con người' tại triển lãm tranh của cố họa sĩ Nguyễn Cao Thương cùng 12 họa sĩ khác
‘Đất nước và con người' tại triển lãm tranh của cố họa sĩ Nguyễn Cao Thương cùng 12 họa sĩ khác
‘Đất nước và con người' tại triển lãm tranh của cố họa sĩ Nguyễn Cao Thương cùng 12 họa sĩ khác
‘Đất nước và con người' tại triển lãm tranh của cố họa sĩ Nguyễn Cao Thương cùng 12 họa sĩ khác

Ngõ Art Gallery sẽ là nơi tìm đến dành cho những người yêu hội họa, những nhà sưu tầm tranh và cả những vị khách mong muốn tiếp xúc với bộ môn nghệ thuật này. Tại đây, ý tưởng nghệ thuật của các tác giả được nâng niu và trân trọng. Triển lãm tranh của cố họa sĩ Nguyễn Cao Thương và 12 họa sĩ với chủ đề Đất nước và con người đang diễn ra tại Ngõ Art Gallery từ ngày 19/5/2021 – 19/6/2021 (9h00 – 21h00 tất cả các ngày trong tuần).

‘Đất nước và con người' tại triển lãm tranh của cố họa sĩ Nguyễn Cao Thương cùng 12 họa sĩ khác
Ngõ Art Gallery giới thiệu triển lãm tranh của cố họa Nguyễn Cao Thương và 12 họa sĩ khác Ngõ Art Gallery giới thiệu triển lãm tranh của cố họa Nguyễn Cao Thương và 12 họa sĩ khác

(TGĐA) - Tọa lạc tại số 21 đường Võ Trường Toản, phường Thảo Điền, quận ...

140 bức ảnh, áp phích phim được trưng bày tại Triển lãm 'Hình ảnh và hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các tác phẩm điện ảnh' 140 bức ảnh, áp phích phim được trưng bày tại Triển lãm 'Hình ảnh và hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các tác phẩm điện ảnh'

(TGĐA) - Ngày 7/5, nhân kỷ niệm lần thứ 131 năm ngày sinh Chủ tịch ...

Vũ Liên