(TGĐA) – Với vai Lưu Xuân Hòa trong Tôi nho nhỏ, Dịch Dương Thiên Tỉ giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Bách Hoa lần thứ 38. Sau chiếc cúp Kim Kê năm 2025, chiến thắng mới giúp nam diễn viên sinh năm 2000 trở thành người trẻ nhất sở hữu cả hai danh hiệu Ảnh đế của hai giải thưởng điện ảnh lớn Trung Quốc.
| Dịch Dương Thiên Tỉ đối đầu Hồ Nhất Thiên và Vương Hạc Đệ trong tháng cuối năm | |
| Dịch Dương Thiên Tỉ tạo nên lịch sử khi trở thành đối thủ của Vương Nhất Bác tại phòng vé |
Lễ trao giải Điện ảnh Đại chúng Bách Hoa lần thứ 38 diễn ra tại Bắc Kinh tối 10/8 thu hút sự quan tâm của khán giả. Trong đó, Dịch Dương Thiên Tỉ gây chú ý khi anh lần đầu giành danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc nhất sau ba lần được đề cử tại Bách Hoa.
Chiến thắng của nam diễn viên đến từ vai Lưu Xuân Hòa trong Tôi nho nhỏ. Nhân vật là chàng trai mắc bại não từ khi sinh ra, sống cùng bà và chú mèo nhỏ. Dù phải đối mặt với hạn chế về thể chất cùng định kiến xã hội, Lưu Xuân Hòa vẫn khao khát được sống như người bình thường và tự quyết định tương lai của mình.
Đây được xem là một trong những vai diễn có ý nghĩa quan trọng với Dịch Dương Thiên Tỉ kể từ khi bước vào lĩnh vực điện ảnh. Không chỉ yêu cầu khả năng thể hiện tâm lý, nhân vật còn đòi hỏi nam diễn viên phải kiểm soát hình thể và ngôn ngữ biểu cảm một cách tinh tế.
![]() |
Tôi nho nhỏ ra mắt cuối năm 2024 và đạt khoảng 766 triệu NDT tại phòng vé Trung Quốc. Tác phẩm cũng giúp Dịch Dương Thiên Tỉ liên tiếp nhận được nhiều giải thưởng, trong đó có Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Kim Kê lần thứ 38 và Nam diễn viên được truyền thông chú ý nhất tại Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải lần thứ 27.
Sau chiếc cúp Kim Kê, chiến thắng tại Bách Hoa giúp nam diễn viên có cú đúp quan trọng trong sự nghiệp. Đáng chú ý, năm 2020, khi mới bắt đầu sự nghiệp điện ảnh với Em của thời niên thiếu, Dịch Dương Thiên Tỉ từng giành giải Diễn viên mới xuất sắc nhất tại Bách Hoa. Sáu năm sau, anh trở lại sân khấu này với danh hiệu cao nhất dành cho diễn viên nam.
Nhìn lại hành trình ấy, Dịch Dương Thiên Tỉ cho biết điều thay đổi lớn nhất là anh dành ngày càng nhiều tâm sức cho diễn xuất. Nam diễn viên cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục khám phá những nhân vật có độ khó cao và duy trì tình yêu với nghề lâu dài.
![]() |
Tại Bách Hoa năm nay, Dịch Dương Thiên Tỉ giành chiến thắng với 48 phiếu từ 101 giám khảo đại chúng. Lương Gia Huy đứng thứ hai với 43 phiếu, trong khi Chu Nhất Long nhận 7 phiếu, Thành Long 2 phiếu và Lưu Hạo Nhiên 1 phiếu. Vương Bảo Cường không nhận được phiếu nào.
Kết quả này tạo ra tranh luận trên mạng xã hội, đặc biệt xoay quanh trường hợp Vương Bảo Cường. Nam diễn viên lần đầu được đề cử Bách Hoa sau hơn 20 năm hoạt động và vừa có tác phẩm Thám tử phố Tàu 1900 đạt doanh thu hơn 3,6 tỉ NDT. Tuy nhiên, việc không nhận được phiếu bầu nào khiến kết quả trở thành chủ đề gây bàn luận.
Dẫu vậy, chiến thắng của Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn đánh dấu cột mốc đáng chú ý. Từ một diễn viên mới được vinh danh năm 2020 đến Ảnh đế Bách Hoa năm 2026, anh đang từng bước khẳng định vị trí bằng những vai diễn ngày càng trưởng thành, đồng thời trở thành gương mặt trẻ nhất hoàn tất cú đúp Kim Kê - Bách Hoa.
Các hạng mục giải thưởng tại Bách Hoa:
| Dịch Dương Thiên Tỉ lập thành tích mới ở giải thưởng Bách Hoa lần thứ 36 | |
| 3 năm liên tiếp được đề cử cho giải Kim Kê, Dịch Dương Thiên Tỉ chứng minh độ hot và tài năng trước công chúng |
P.V