(TGĐA) - Là một diễn viên quen thuộc của sân khấu kịch Idecaf, Ngọc Thủy còn chứng tỏ mình là MC đa năng có thể dẫn dắt tốt các chương trình từ bản tin thời sự, thời tiết đến các chương trình home shopping. Tuy song hành hai lĩnh vực nhưng điều dễ nhận thấy ở cô diễn viên, MC chính là tính an toàn nhưng không dễ dãi trong sự nghiệp.
Tốt nghiệp trường Sân khấu Điện ảnh, Ngọc Thủy lại bén duyên và thành công với vai trò MC đa năng trước khi gắn bó với sân khấu kịch Idecaf. Cô còn góp mặt trong nhiều dự án phim truyền hình: Câu chuyện pháp đình, Đất mặn, Sóng ngầm, Bản án của lương tâm, Mắt nai, Táo quán ở trọ, Mạc gia ký… Hiện tại, Ngọc Thủy vừa diễn kịch, làm MC tự do và dẫn bản tin trên kênh Let's Việt, Home shopping.
| |
Diễn viên, MC Ngọc Thủy |
Con đường đến với nghệ thuật của Ngọc Thủy như thế nào? Chọn nghề hay duyên nghề khiến bạn gắn kết đến hôm nay?
Gia đình Thủy không có ai theo nghệ thuật cả, tự nhiên lại lạc mỗi Thủy (cười). Từ nhỏ đến lớn, ở với ngoại, ngoại ít cho đi đâu chơi, tham gia ngoại khóa với trường lớp ngoại cũng không cho đi. Nên lần nào trốn đi được là mừng lắm, mà lần nào cũng được mời lên sân khấu tham gia văn nghệ hát, diễn kịch, chụp hình rồi thời trang... nhưng về xin thì ngoại thương, sợ cháu vất vả nên không cho tham gia. Mãi cho đến lớn, cảm giác có điều gì đó nung nấu trong tim, thèm lớn thật nhanh, thèm được tự do làm điều mình thích. Thế là Thủy âm thầm thi đậu khoa diễn viên trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh (giờ là trường Đại học Sân khấu Điện ảnh).
|
Vì gia đình khó khăn nên từ học kỳ hai năm nhất, Thủy đã phải tự lo kiếm tiền đóng học phí bằng cách đi làm MC thời vụ cho các chương trình trúng thưởng của siêu thị, MC tiệc cưới. Rồi từ đó, nghề dạy nghề, nhờ sự giới thiệu của anh chị em, bạn bè trong nghề mà Thủy được đứng trên sân khấu làm MC lần lượt các phòng trà ca nhạc lớn nhỏ trong Sài Gòn từ khi 19 tuổi. Đến năm 20 tuổi, là lần đầu tiên làm MC trực tiếp một chương trình cầu truyền hình các tỉnh miền Tây. Và sau đó, bắt đầu được mời làm MC các chương trình truyền hình. Con đường đến với nghề dẫn chương trình của Thủy thật sự gặp khá nhiều thuận lợi. Bù qua sớt lại, Thủy lại khá truân chuyên với nghiệp diễn viên của mình. Trong khi các bạn cùng lớp, mỗi người đều có vị trí ở một sân khấu, còn Thủy thì lông bông làm MC, đóng vài phim và đến khoảng năm 2014 mới đầu quân về sân khấu Idecaf. Việc về với Idecaf cũng là một cái duyên thú vị lắm! Có nhiều lúc, muốn chuyển sang nghề khác vì nhiều lý do. Nhưng rồi lại thấy, chỉ có làm MC, làm diễn viên mới khiến mình thấy cuộc đời này ý nghĩa. Thủy may mắn, vì được học và làm diễn viên, cái nghề mình yêu thích. Còn MC có lẽ là do nghề đã chọn Thủy.
|
Trở thành diễn viên, MC không phải là điều dễ dàng, Thủy đã mất bao lâu để có được chỗ đứng như ngày hôm nay? Và Ngọc Thủy đã gặp những khó khăn gì khi định hình phong cách hình ảnh của mình?
Việc học cách diễn đã hỗ trợ cho Thủy rất nhiều trong công tác MC và ngược lại kỹ năng MC cũng giúp Thủy nắm ý và học lời thoại nhân vật rất nhanh. Việc định hình là một MC đa năng, đó cũng chính là thử thách và sự khám phá của chính bản thân thân mình. Thủy sợ nhàm chán chính mình, vì thế bản thân luôn cố gắng làm tốt nhất vai trò của mình ở mỗi thể loại chương trình khác nhau. Cần sôi nổi, nhất định phải sôi nổi và hào hứng, cần đằm thắm, dịu dàng thì sẽ dịu dàng, cần chững chạc thì sẽ chững chạc. Thủy nghĩ, con người ai cũng có nhiều mặt, còn người nghệ sĩ khi trên sân khấu thì không ai biết được đâu là bộ mặt thật của họ. Bộ mặt Thủy nói ở đây, chính là khả năng biến hóa, khi trên sân khấu, người nghệ sĩ là một người khác với họ thường nhật.
|
Trong vai trò diễn viên được đào tạo bài bản nhưng tính an toàn, không dám mạo hiểm đã khiến Ngọc Thủy loay hoay quanh một sân khấu chưa bứt phá ra nhiều môi trường, có đúng không?
Có thể nói, Thủy thích an toàn và sợ mạo hiểm vì Thủy... dễ đau tim.
|
Mai Thủy