DJ Koo cam kết yêu Từ Hy Viên trọn đời

(TGĐA) - DJ Koo Jun Yup bày tỏ sự tức giận trước tin đồn nhắm vào vợ anh là Từ Hy Viên và hứa sẽ bảo vệ cô suốt đời.

Sốc với 'hợp đồng tình ái' của chồng cũ Từ Hy Viên và 'tiểu tam': Nói chuyện với 'gái lạ' phạt 3,5 tỷ Sốc với 'hợp đồng tình ái' của chồng cũ Từ Hy Viên và 'tiểu tam': Nói chuyện với 'gái lạ' phạt 3,5 tỷ
Từ Hy Viên bị chỉ trích vì yêu đương tùy tiện, Uông Tiểu Phong vừa nghe đến tên vợ cũ liền tắt điện thoại ngang Từ Hy Viên bị chỉ trích vì yêu đương tùy tiện, Uông Tiểu Phong vừa nghe đến tên vợ cũ liền tắt điện thoại ngang

Koo Jun Yup đã tham dự một sự kiện với tư cách là người mẫu cho một thương hiệu Đài Loan. Trong cuộc phỏng vấn báo chí, anh đã trả lời các câu hỏi về tin giả xung quanh cuộc hôn nhân của anh với Từ Hy Viên. Koo Jun Yup bác bỏ tất cả những tin đồn cho rằng họ cãi nhau, sắp ly hôn hoặc có quan hệ ngoài hôn nhân.

DJ Koo cam kết yêu Từ Hy Viên trọn đời
Koo Jun Yup bác bỏ tất cả những tin đồn xung quanh cuộc hôn nhân của anh với Từ Hy Viên

Koo Jun Yup nói rằng anh ấy không quan tâm nhiều đến những tin đồn giả mạo, nhưng thừa nhận rằng điều đó đôi khi khiến anh ấy khó chịu. Anh hứa sẽ động viên và hỗ trợ vợ mình, Từ Hy Viên nếu cô ấy bị ảnh hưởng bởi những tin tức như vậy. Anh cũng tin chắc rằng sự thật luôn chiến thắng.

Koo Jun Yup bày tỏ tình yêu và sự cam kết với vợ: “Tôi đến Đài Loan để bảo vệ cô ấy cả đời. Tôi sẽ bảo vệ cô ấy đến hết cuộc đời”.

Koo Jun Yup và Từ Hy Viên kết hôn vào tháng 3/2020. Koo Jun Yup tiết lộ rằng họ đã không cãi nhau một lần nào trong một năm kể từ khi kết hôn. Anh cũng mô tả vợ là người mà anh thích nhất, cô cũng là người có nụ cười mà anh yêu nhất.

Vào kỷ niệm ngày cưới của họ, cặp đôi đã cùng nhau uống sâm panh tại nhà. Koo Jun Yup tiết lộ anh đã tặng Từ Hy Viên một chiếc váy trong khi cô tặng anh một chiếc khăn lụa.

DJ Koo cam kết yêu Từ Hy Viên trọn đời
Nam DJ cam kết yêu vợ cả đời

Trong khi đó, Koo Jun Yup và Từ Hy Viên là người yêu của nhau 20 năm trước, nhưng họ đã chia tay. Sau đó, Từ Hy Viên kết hôn với Uông Tiểu Phi, một nhà tài phiệt thế hệ thứ hai của Trung Quốc vào năm 2011 và có một con trai, một con gái với anh ta.

Tuy nhiên, Từ Hy Viên đã thỏa thuận ly hôn vào tháng 11/2021, trước khi có cuộc tái hợp đầy kịch tính với Koo Jun Yup. Sau đó, cặp đôi trở lại yêu nhau và từ đó trở thành vợ chồng hợp pháp.

DJ Koo cam kết yêu Từ Hy Viên trọn đời

Mặt khác, Từ Hy Viên và Koo Jun Yup, những người được cho là đang có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, gần đây đã phải hứng chịu những tin tức giả mạo. Do đó, Từ Hy Viên đã phải công bố giấy chứng nhận kiểm tra lý lịch tư pháp của Koo Jun Yup trên mạng xã hội của mình và tuyên bố sẽ có những hành động pháp lý mạnh mẽ chống lại những tin đồn ác ý.

“Để đáp trả tin tức giả mạo, Koo Jun Yup đã công bố tài liệu chứng minh rằng anh ấy không có tiền án từ một cơ quan công quyền của Hàn Quốc vào tháng 4/2022”, Từ Hy Viên cho biết thêm: “Luật pháp sẽ bảo vệ quyền của chúng tôi trước các bài báo và video ác ý tung tin đồn thất thiệt, bịa đặt gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội. Đừng vi phạm pháp luật”.

Trước đó, Uông Tiểu Phi đã nộp đơn xin thi hành án bắt buộc tại tòa, cho rằng Từ Hy Viên không trả các chi phí sinh hoạt mà họ đã thỏa thuận trong thời gian ly hôn. Trong khi đó, mẹ chồng cũ của Từ Hy Viên cáo buộc gia đình Từ Hy Viên có liên quan đến việc buôn bán ma túy.

Sốc với 'hợp đồng tình ái' của chồng cũ Từ Hy Viên và 'tiểu tam': Nói chuyện với 'gái lạ' phạt 3,5 tỷ Sốc với 'hợp đồng tình ái' của chồng cũ Từ Hy Viên và 'tiểu tam': Nói chuyện với 'gái lạ' phạt 3,5 tỷ
Từ Hy Viên bị chỉ trích vì yêu đương tùy tiện, Uông Tiểu Phong vừa nghe đến tên vợ cũ liền tắt điện thoại ngang Từ Hy Viên bị chỉ trích vì yêu đương tùy tiện, Uông Tiểu Phong vừa nghe đến tên vợ cũ liền tắt điện thoại ngang

Linh Trần

KBIZoom