(TGĐA) - Thành công vang dội với doanh thu 2.4 tỷ USD của Spider-Man: Brand New Day đã bác bỏ lý thuyết về những thất bại của dòng phim siêu anh hùng.
| CEO Sony ẩn ý về ngày phát hành 'Spider-Man 5' | |
| 'Spider-Man: Brand New Day' mất ngôi vương phòng vé Mỹ |
Thành công vang dội với doanh thu 2.4 tỷ USD của Spider-Man: Brand New Day đã làm phức tạp thêm một trong những lời giải thích ưa thích của Hollywood cho những bộ phim chuyển thể từ truyện tranh gây thất vọng. Thể loại siêu anh hùng có thể không còn đảm bảo thành công vang dội nữa, nhưng bộ phim Spider-Man mới nhất của Tom Holland đã cho thấy rằng một anh hùng nổi tiếng vẫn có thể thu hút khán giả đến rạp mạnh mẽ khi phần tiếp theo có bản sắc riêng biệt.
![]() |
Sự khác biệt về nguồn năng lượng đó rất quan trọng sau nhiều năm lịch phát hành phim dày đặc. Marvel đã mở rộng vũ trụ liên kết của mình trên nhiều bộ phim và Disney+, trong khi DC trải qua nhiều nỗ lực để định hình lại vũ trụ điện ảnh của mình. Một số phim trở thành bom tấn, trong khi những phim khác lại gặp khó khăn trong việc tạo ra sự hứng thú tương tự.
Trong khi đó, Brand New Day đã giữ vị trí số 1 tại thị trường nội địa trong sáu tuần liên tiếp và trở thành một trong những bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Thành tích này cho thấy doanh thu phòng vé của các phim siêu anh hùng phức tạp hơn nhiều so với sự suy giảm đơn thuần về mức độ nổi tiếng.
Lý thuyết về sự mệt mỏi với phim siêu anh hùng không phải tự nhiên mà có. Sau Avengers: Endgame, các bộ phim siêu anh hùng phải đối mặt với một vấn đề bất thường: sự kiện đã định hình cả một kỷ nguyên đã kết thúc. Marvel tiếp tục phát hành những câu chuyện liên kết với nhau, nhưng lời hứa về một sự kiện giao thoa khổng lồ khác không còn đủ sức khiến mỗi phần phim đều trở thành tác phẩm không thể bỏ lỡ.
![]() |
DC đã phải đối mặt với cùng một vấn đề tương tự khi chuyển từ dòng thời gian DCEU sang vũ trụ điện ảnh mới. Với việc các hãng phim phát hành nhiều dự án hơn để cạnh tranh sự chú ý, các bộ phim riêng lẻ phải thiết lập bản sắc riêng của mình thay vì chỉ dựa vào nhãn hiệu siêu anh hùng.
Điều đó khiến Spider-Man: Brand New Day trở thành một trường hợp nghiên cứu thú vị. Nhân vật Peter Parker của Tom Holland không hề xa lạ. Anh đã có ba phim riêng, nhiều lần xuất hiện trong MCU và Spider-Man: No Way Home, bộ phim đã biến phiên bản nhân vật của anh ấy thành một hiện tượng điện ảnh thu hút nhiều thế hệ khán giả.
Do đó, phần phim thứ tư cần phải tạo sự khác biệt so với những phần trước. Doanh thu toàn cầu 2.4 tỷ USD cho thấy sức hút thương mại của Spider-Man vẫn còn nguyên vẹn khi kết hợp với một chương mới trong câu chuyện của Peter.
Tiếp nối thành công của No Way Home chưa bao giờ là dễ dàng. Sự kết hợp của Tom Holland, Tobey Maguire và Andrew Garfield đã biến hàng thập kỷ phim Spider-Man thành một khoảnh khắc điện ảnh vĩ đại. Không có cách nào để tạo hiệu ứng lớn hơn nữa, vì vậy Brand New Day đã khôn ngoan chọn một con đường khác.
![]() |
Brand New Day cũng không hề tách rời khỏi vũ trụ MCU. Jean Grey của Sadie Sink, Bruce Banner (Hulk), Punisher của Jon Bernthal và Yelena của Florence Pugh đều mang đến cho bộ phim nhiều mối liên hệ được yêu thích với MCU. Tuy nhiên, không ai có mục đích giống như việc đưa Maguire và Garfield trở lại với vai Spider-Man. Bộ phim có rất nhiều gương mặt quen thuộc nhưng không biến sự hoài niệm thành điểm thu hút chính.
Điều đó cực kỳ quan trọng vì nó làm cho kỷ lục doanh thu phòng vé của bộ phim trở nên thú vị. Brand New Day đã giữ vị trí số 1 tại thị trường nội địa trong sáu tuần liên tiếp, chuỗi thành tích dài nhất đối với bất kỳ bộ phim nào thuộc MCU. Thay vì lặp lại No Way Home, bộ phim mang đến cho Peter những tình huống mới ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của cậu, bao quanh cậu bằng những bí ẩn mới và đưa những mối quan tâm nghiêm trọng khác lên hàng đầu.
![]() |
Doanh thu phòng vé năm 2026 nói chung càng củng cố thêm nhận định này. Mùa hè trong nước đã đạt kỷ lục 4.77 tỷ USD, với Brand New Day góp phần thúc đẩy một mùa chiếu phim thành công rực rỡ khác, cùng với các bộ phim như The Odyssey của Christopher Nolan.
Kỷ lục đó rất quan trọng, bởi vì Spider-Man: Brand New Day đã đạt được thành công đó mà không cần một cuộc hội ngộ Spider-Man nào khác hay một màn trình diễn đa vũ trụ kiểu như No Way Home. Cuối cùng, một bộ phim viết về một Peter Parker cô độc hơn không chỉ thành công một lần mà còn thu hút khán giả quay lại xem tuần này qua tuần khác, khiến cho "sự mệt mỏi với siêu anh hùng" trở nên khó giải thích cho kết quả chung của toàn bộ loạt phim, xét đến thành công của nó.
| CEO Sony ẩn ý về ngày phát hành 'Spider-Man 5' | |
| 'Spider-Man: Brand New Day' mất ngôi vương phòng vé Mỹ |
Linh Trần
Screen Rant