‘Dragon Ball Super: Super Hero’ ‘thổi bay’ phòng vé Bắc Mỹ

(TGĐA) - Dragon Ball Super: Super Hero đã xuất sắc vượt qua nhiều bộ phim Hollywood để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng phòng vé với doanh thu 21 triệu USD.

Dự án điện ảnh của Crunchyroll - 'Dragon Ball Super: Super Hero' sẽ khởi chiếu vào 8/2022 Dự án điện ảnh của Crunchyroll - 'Dragon Ball Super: Super Hero' sẽ khởi chiếu vào 8/2022
Crunchyroll ra mắt phim điện ảnh 'Dragon ball super: Super hero' được phát hành toàn cầu vào mùa hè này Crunchyroll ra mắt phim điện ảnh 'Dragon ball super: Super hero' được phát hành toàn cầu vào mùa hè này

Dragon Ball Super: Super Hero - bộ phim hoạt hình chuyển thể từ truyện tranh Nhật Bản nổi tiếng đã thu về 21 triệu USD từ 3.007 cụm rạp trên toàn Bắc Mỹ trong tuần đầu tiên ra mắt. Được phân phối bởi Crunchyroll, một công ty chuyên về phim hoạt hình, Dragon Ball Super: Super Hero đã trở thành điểm sáng hiếm hoi cho một tháng 8 ảm đạm tại phòng vé. Phần mới nhất trong loạt phim Dragon Ball Super kiếm được nhiều gấp đôi so với phim kinh dị sinh tồn Beast của Universal – bộ phim mới phát hành với sự tham gia của Idris Elba. Gây chú ý bởi những lời nhận xét trái chiều, Beast khiêm tốn thu về 11.5 triệu USD từ 3.743 rạp chiếu phim ở Bắc Mỹ.

‘Dragon Ball Super: Super Hero’ ‘thổi bay’ phòng vé Bắc Mỹ
Dragon Ball Super: Super Hero thu về 21 triệu USD trong tuần đầu ra rạp

Mitchel Berger, Phó chủ tịch cấp cao về thương mại toàn cầu của Crunchyroll, cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi thực sự vui mừng khi những người hâm mộ Dragon Ball có thể cùng nhau trải nghiệm và thưởng thức bộ phim tuyệt vời này tại rạp. Crunchyroll cảm ơn tất cả những người hâm mộ và hy vọng họ sẽ quay lại rạp thêm nhiều lần nữa”.

Dragon Ball Super: Super Hero là minh chứng mới nhất về sức ảnh hưởng của dòng phim anime (hoạt hình Nhật Bản) tại Hoa Kỳ. Đầu năm nay, bộ phim gắn mác PG-13 Jujutsu Kaisen 0 của Crunchyroll đã thu về 17.6 triệu USD khi công chiếu, trong khi bộ phim phát hành năm 2021 Demon Slayer the Movie: Mugen Train đã thu về 21.2 triệu USD, con số này thậm chí còn ấn tượng hơn bởi vào thời điểm đó, các rạp chiếu phim vẫn đang hoạt động với công suất giảm. Tuy nhiên, doanh thu bán vé của các bộ phim hoạt hình thường có xu hướng giảm mạnh sau tuần đầu phát hành, giống với những bộ phim kinh dị.

‘Dragon Ball Super: Super Hero’ ‘thổi bay’ phòng vé Bắc Mỹ
Bộ phim là minh chứng mới nhất về sức ảnh hưởng của dòng phim anime (hoạt hình Nhật Bản) tại Hoa Kỳ

Được đạo diễn bởi Tetsuro Kodama, bộ phim Dragon Ball Super: Super Hero được nhận về nhiều đánh giá tích cực khi cho ra mắt nhiều phiên bản khác nhau ở các định dạng cao cấp như Imax, 4DX và Dolby. Phim được chiếu trên 327 rạp Imax, thu về 3.4 triệu USD doanh thu bán vé tại Bắc Mỹ - đủ để trở thành tuần mở màn có doanh thu cao nhất đối với phim anime.

Beats – bộ phim kinh dị được đạo diễn bởi đạo diễn người Iceland Baltasar Kormákur, đã nhận về điểm “B” từ người hâm mộ trên trang CinemaScore. Beast kể câu chuyện về một người cha và hai cô con gái tuổi teen của ông (Iyana Halley và Leah Jeffries), những người bị săn đuổi bởi một con sư tử khổng lồ. Bộ phim tiêu tốn kinh phí 36 triệu USD để sản xuất và đến nay, phim đã thu về 21.7 triệu USD, 11.5 triệu tại phòng vé nội địa và 10.2 triệu từ các phòng vé quốc tế.

Điểm tích cực là Beast thu hút được nhiều đối tượng khán giả. Trong số những người mua vé xem phim, có 34% là người Mỹ gốc Phi, 26% là người da trắng, 23% là người gốc Tây Ban Nha và 10% là người châu Á. Trong khi đó, 47% người mua vé trên 35 tuổi, cao hơn so với dự kiến.

‘Dragon Ball Super: Super Hero’ ‘thổi bay’ phòng vé Bắc Mỹ
Beast thu hút nhiều đối tượng khán giả ra rạp

Sau hai tuần liên tiếp thống trị phòng vé, bộ phim hành động Bullet Train với sự góp mặt của Brad Pitt đã trượt xuống vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng doanh thu. Phim mang về 8 triệu USD từ 3.781 địa điểm trong tuần thứ ba ra mắt, nâng tổng doanh thu nội địa lên 68.9 triệu USD. Đó là một kết quả tốt cho bộ phim hành động không nằm trong bất kỳ nhượng quyền thương mại nào. Tuy nhiên, bộ phim tiêu tốn 90 triệu USD để sản xuất - và thêm nhiều triệu đô nữa cho chiến dịch quảng bá. Điều đó có nghĩa là bộ phim cần phải tiếp tục kéo dài hành trình tại rạp để cân bằng với ngân sách kếch xù của mình. Bullet Train đã tích lũy được 81 triệu đô la ở quốc tế và hiện, bộ phim đã thu về 150 triệu USD trên toàn cầu.

‘Dragon Ball Super: Super Hero’ ‘thổi bay’ phòng vé Bắc Mỹ
Bullet Train trượt xuống vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng doanh thu sau hai tuần liên tiếp dẫn đầu

Ở vị trí thứ tư, Top Gun: Maverick của Paramount đã thu về 5.85 triệu USD từ 2.969 địa điểm trong tuần thứ 13 ra rạp. Tính đến nay, phần tiếp theo của bom tấn hành động Top Gun 1986 với sự góp mặt của Tom Cruise đã thu về 683 triệu USD, đủ để vượt qua bom tấn siêu anh hùng Marvel phát hành năm 2018 của Avengers: Infinity War (678 triệu USD) trở thành bộ phim có doanh thu nội địa cao thứ sáu lịch sử.

‘Dragon Ball Super: Super Hero’ ‘thổi bay’ phòng vé Bắc Mỹ
Top Gun: Maverick vượt Avengers: Infinity War trở thành bộ phim có doanh thu nội địa cao thứ sáu lịch sử

Phim hoạt hình phiêu lưu DC League of Super-Pets của Warner Bros. đã giành vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng phòng vé với 5.77 triệu USD từ 3.537 rạp chiếu. Sau bốn tuần ra rạp, bộ phim thân thiện với gia đình đã thu về 66.4 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ.

‘Dragon Ball Super: Super Hero’ ‘thổi bay’ phòng vé Bắc Mỹ
DC League of Super-Pets giành vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng phòng vé
Dự án điện ảnh của Crunchyroll - 'Dragon Ball Super: Super Hero' sẽ khởi chiếu vào 8/2022 Dự án điện ảnh của Crunchyroll - 'Dragon Ball Super: Super Hero' sẽ khởi chiếu vào 8/2022
Crunchyroll ra mắt phim điện ảnh 'Dragon ball super: Super hero' được phát hành toàn cầu vào mùa hè này Crunchyroll ra mắt phim điện ảnh 'Dragon ball super: Super hero' được phát hành toàn cầu vào mùa hè này

Linh Trần

Variety