Trước đó, nữ diễn viên này cho biết cô không tham gia bộ phim hoạt hình Luck vì công ty Skydance Animation sản xuất đã thuê John Lasseter phụ trách sản xuất bộ phim này.
Lasseter rời Pixar sau khi các nữ đồng nghiệp tại đó tố cáo ông quấy rối tình dục họ. Trong lá thư gửi tờ The Los Angeles Times, Thompson chất vấn Skydance “tại sao lại thuê một người có tác phong tệ hại như thế?”. Thompson được mời lồng tiếng một nhân vật trong bộ phim hoạt hình hài Luck nói về sự may mắn ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta. “Nếu một người đàn ông tay chân quờ quạng với phụ nữ trong nhiều năm thì không có lý do gì phụ nữ phải tiếp tục làm việc với ông ta chỉ vì ai đó nói là ông ta sẽ không có hành vi như thế nữa?” – Thompson nhấn mạnh. Bà cũng không quên dẫn chứng những tố cáo chống Lasseter đã có từ rất lâu và khẳng định “không thể tin một con người tái phạm nhiều lần như thế”.
Bà Melissa Silverstein, người sáng lập tổ chức Women and Hollywood vận động cho bình đẳng giới xem quyết định của Thompson về Luck là một đóng góp rất lớn cho phong trào #MeToo chống xâm hại tình dục. Khi công bố thuê Lasseter vào tháng 1 qua, giám đốc điều hành Skydance, ông David Ellison đã gửi một thư ngỏ nội bộ đến các nhân viên trong đó cho biết “đã mở một điều tra độc lập” và kết luận “những sai lầm đã được Lasseter nhận thức một cách nghiêm túc và sửa chữa”. Nữ diễn viên cũng hối tiếc không thể làm việc với đạo diễn Alessandro Carloni, “một người có óc sáng tạo kiệt xuất”. Năm 2017, Thompson từng gọi nhà sản xuất Harvey Weinstein là “kẻ săn mồi” và tin rằng những cáo buộc chống lại ông ta chỉ là “phần nổi của tảng băng”.