Gặp gỡ đạo diễn Anh Huy của phim ngắn '02 giờ còn lại' tranh tài tại LHP Cannes & Los Angeles

(TGĐA) - Đầu tháng 7/2023, giới làm phim đã nhận được một thông tin bất ngờ: Dự án phim ngắn 02 giờ còn lại (tên tiếng Anh 02 Hours) đã lọt vào vòng chung kết của giải Liên hoan phim ngắn quốc tế Hàn Quốc (Korea International Short Film Festival) với giải 3 - hạng mục Kịch bản xuất sắc (Best Screenplay) và giải 4 - hạng mục Phim ngắn xuất sắc (Best Short Film).

'Úm ba la ra chữ gì?': Đạt Nguyễn, Trần Anh Huy 'nổi da gà' khi Nam Thư thả thính Đạt Kyo 'Úm ba la ra chữ gì?': Đạt Nguyễn, Trần Anh Huy 'nổi da gà' khi Nam Thư thả thính Đạt Kyo
Emma Nhất Khanh, Trần Anh Huy và loạt gương mặt nổi tiếng casting phim của nữ đạo diễn triệu view Giang Thanh Emma Nhất Khanh, Trần Anh Huy và loạt gương mặt nổi tiếng casting phim của nữ đạo diễn triệu view Giang Thanh

Bên cạnh đó, theo thông báo từ giải Liên hoan phim quốc tế Cannes (Cannes World Film Festival) và Liên hoan phim ngắn quốc tế Los Angeles (Los Angeles International Short Film Festival) với chứng nhận Vòng nguyệt quế, 02 giờ còn lại là dự án được chọn lựa từ hội đồng chuyên môn để tham dự tranh tài tại các vòng thi chính thức cùng với các hạng mục Phim ngắn xuất sắc (Best Short Film) / Đạo diễn xuất sắc (Best Director Indie Short).

Gặp gỡ đạo diễn Anh Huy của phim ngắn '02 giờ còn lại' tranh tài tại LHP Cannes & Los Angeles

Ngoài ra trong thời gian tới dự án 02 giờ còn lại cũng sẽ tranh tài tại các giải: International Thai Film Festival (Liên hoan phim quốc tế Thái Lan); Leeds International Film Festival (Liên hoan phim quốc tế Leeds) - giải tính đến nay đã trải qua 37 năm được đánh giá là một trong những giải uy tín; Hollywood Shortsfest (Liên hoan phim ngắn Hollywood); Cùng một số giải khác tại châu Âu.

Gặp gỡ đạo diễn Anh Huy của phim ngắn '02 giờ còn lại' tranh tài tại LHP Cannes & Los Angeles

02 giờ còn lại - một bộ phim của NSX - đạo diễn Phạm Phú Anh Huy - là một phim ngắn nói về đề tài OCD (Hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế) và Overthinking (Hội chứng suy nghĩ quá mức) của giới trẻ hiện nay. Nếu một ngày nào đó những điều bạn luôn áp đặt cho người khác mà chính mình lại không thể làm được những điều đó, bạn sẽ thấy thế nào? Tình tiết và mạch phim tương đối chậm và bối cảnh chỉ xoay quanh một căn hộ và “nỗi niềm” của một chàng trai trẻ bị mắc hội chứng OCD. Anh chàng luôn muốn gò ép người khác phải làm theo mình và khi sự cố xảy ra, anh ta mới vỡ lẽ ra “mình phải đặt mình vào vị trí của người khác bạn sẽ thấu hiểu mọi thứ, không gì có thể thay đổi tất cả mà chúng ta phải thay đổi để hòa nhập cùng tất cả”.

Gặp gỡ đạo diễn Anh Huy của phim ngắn '02 giờ còn lại' tranh tài tại LHP Cannes & Los Angeles

Đóng chính trong phim là Đạt Nguyễn – chàng trai nổi lên trong tập 11 Người ấy là ai mùa 3. Không chỉ có gương mặt “soái ca” cùng ngoại hình nam tính, lịch lãm, Đạt Nguyễn còn “đốn tim” nhiều khán giả nữ bởi nụ cười tỏa nắng. Mới đây, anh cũng tạo ấn tượng khá tốt qua vai tổng tài Thành Trung trong phim truyền hình Lụa. Đóng chung với Đạt Nguyễn trong 02 giờ còn lại còn có ca sĩ Shin Hồng Vịnh và diễn viên trẻ Trần Doãn Hoàng, ca khúc chính trong phim cũng do Shin Hồng Vịnh viết và trình bày.

Gặp gỡ đạo diễn Anh Huy của phim ngắn '02 giờ còn lại' tranh tài tại LHP Cannes & Los Angeles

Chào đạo diễn Anh Huy. Anh biết đến cuộc thi phim ngắn quốc tế như thế nào? Vì sao anh quyết định tham gia cuộc thi này?

Hệ thống giải phim ngắn quốc tế thì các nước thường tổ chức hằng năm, những người mê làm phim đa phần đều theo dõi và quan tâm tới. Tôi tham gia giải này cũng là một thước đo để đo lường ý tưởng của mình với thị trường thế nào, hệ thống giải có mặt rất nhiều nước, mỗi nước có một gout nhất định, sau mỗi cuộc thi nhà làm phim sẽ rút ra được các bài học kinh nghiệm riêng để làm hành trang cho mình sắp tới. Tôi tham gia để xem mình phù hợp với thị trường nào nhất, rồi dùng đó để làm thước đo hướng về thị trường phim Việt.

Gặp gỡ đạo diễn Anh Huy của phim ngắn '02 giờ còn lại' tranh tài tại LHP Cannes & Los Angeles
Đạo diễn Anh Huy

Phim ngắn này hơi nặng nề và khó hiểu. Anh có thể chia sẻ nội dung mà anh muốn gửi gắm qua phim này là gì?

Theo tôi, phim này không quá khó hiểu đâu. Nếu bạn tập trung xem, bạn sẽ thấy phim thể hiện câu chuyện rất đơn giản trong khoảnh khắc 2 giờ của người mắc hội chứng Overthinking. Trong 2 giờ đó diễn ra những gì mà anh chàng nam chính trăn trở, suy nghĩ nếu một ngày nào đó không còn kiểm soát được mọi thứ như mình đang gò ép mọi người thì sẽ ra sao? Hiện tại, khán giả Việt Nam chưa hào hứng lắm với thể loại phim dự thi vì dòng phim này gần như không mang tính chất giải trí. Nhưng tôi vẫn muốn thực hiện ở dự án phim này vì muốn đo lường thêm thị trường phim Việt và “đem chuông đi đánh xứ người” tại các giải quốc tế. Ban đầu tôi tính làm để dự thi chứ không nghĩ sẽ trình làng để phục vụ khán giả đại chúng. Hiện giờ, khán giả cũng đã quen dần với các thể loại phim như thế này vì ở các nền tảng phim online cũng đang phát triển mạnh với nhiều phim cùng thể loại nên tôi thấy phát hành phim này tại Việt Nam cũng là ý hay. Đó cũng là cơ hội để mình có thể được học từ những phản hồi dù tốt hay không tốt nhưng tích cực thì mọi góp ý đều là bài học đáng có.

Gặp gỡ đạo diễn Anh Huy của phim ngắn '02 giờ còn lại' tranh tài tại LHP Cannes & Los Angeles
Đạt Nguyễn

Vì sao anh lại quyết định chọn đề tài này để truyền tải đến khán giả?

Như đã chia sẻ ở trên, tôi cũng từng mắc hội chứng OCD và Overthinking trong một thời gian dài. Tôi cảm nhận được sự mệt mỏi của những người trong gia đình và bạn bè xung quanh mình. Nhưng may mắn tôi được họ hiểu, họ biết cách để trao đổi với tôi để mọi thứ được dung hòa tốt nhất. Tôi dần tiết chế được mọi việc và thấy khi đó mọi thứ đang tốt lên, tâm lý mình cũng nhẹ nhàng thoải mái hơn, mọi thứ đang theo chiều hướng đẹp hơn. Vì vậy tôi quyết định chọn đề tài này thay cho một đề tài trước đó để mong là khi phim ra mắt, mọi người có góc nhìn chính xác và biết cách trao đổi với người có cùng hội chứng như nhân vật trong phim.

Gặp gỡ đạo diễn Anh Huy của phim ngắn '02 giờ còn lại' tranh tài tại LHP Cannes & Los Angeles

Anh nghĩ sao với ý kiến: Những đạo diễn phim nghệ thuật thường ít có “đất dựng võ” tại thị trường phim Việt?

Theo suy nghĩ của tôi, khán giả mong muốn một thước phim giải trí để có thể khuây khỏa đầu óc sau những giờ làm việc, phim nghệ thuật thường nhồi nhét rất nhiều ngụ ý trong khung hình, trong từng món đạo cụ và nhiều thứ khác… nhưng không phải khán giả nào cũng có thể hiểu hết những góc độ chuyên môn, điều đó dẫn đến việc tương tác với khán giả sẽ khó. Không riêng gì Việt Nam, tôi nghĩ ở đâu thì khán giả xem là để giải trí, mà phim nặng nề quá, khó hiểu quá thì họ không xem nữa đó là điều rất bình thường. Tất cả cũng nằm ở tư duy làm phim của đạo diễn và nhà sản xuất họ định hướng cho riêng họ thế nào trong mỗi dự án, với quan điểm của tôi thì mỗi thể loại phim đều có tệp khán giả riêng vì đó là thị trường. Phim chết không có nghĩa là không hay, nhưng phim không hay chắc chắn sẽ chết.

Gặp gỡ đạo diễn Anh Huy của phim ngắn '02 giờ còn lại' tranh tài tại LHP Cannes & Los Angeles

Kế hoạch sắp tới của anh sau phim ngắn này là gì?

Chắc chắn khi phim này xong thì tôi bắt đầu tiếp tục kế hoạch thực hiện các dự án phim mang tính chất giải trí theo thị trường nhưng không phải là dễ dãi trong nội dung và hình ảnh. Nếu được quyền tham vọng, tôi sẽ cố gắng hết sức để làm được nhưng phim lớn hơn như phim điện ảnh hay là những phim series mà các nước phát triển đang thực hiện được trình chiếu tại các nền tảng phim lớn hiện nay.

'Úm ba la ra chữ gì?': Đạt Nguyễn, Trần Anh Huy 'nổi da gà' khi Nam Thư thả thính Đạt Kyo 'Úm ba la ra chữ gì?': Đạt Nguyễn, Trần Anh Huy 'nổi da gà' khi Nam Thư thả thính Đạt Kyo

(TGĐA) - Đạt Nguyễn nổi da gà khi Nam Thư nói chuyện dịu dàng với ...

Emma Nhất Khanh, Trần Anh Huy và loạt gương mặt nổi tiếng casting phim của nữ đạo diễn triệu view Giang Thanh Emma Nhất Khanh, Trần Anh Huy và loạt gương mặt nổi tiếng casting phim của nữ đạo diễn triệu view Giang Thanh

(TGĐA) - Buổi casting webseries Không thể thiếu nhau có sự tham gia của loạt ...

Di Mi