Gia đình Bình Minh du xuân sớm trong trang phục áo dài

(TGĐA) - Trong trang phục áo dài họa tiết Phượng Hoàng, gia đình diễn viên Bình Minh – Lê Anh Thơ cùng hai con gái đã thể hiện không khí du xuân sớm.

'Bình minh đỏ' được lựa chọn khai mạc Tuần phim Kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 'Bình minh đỏ' được lựa chọn khai mạc Tuần phim Kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
'Đêm tối rực rỡ' lên ngôi cao nhất tại giải 'Cánh diều 2021' 'Đêm tối rực rỡ' lên ngôi cao nhất tại giải 'Cánh diều 2021'

Được biết, An Nhiên (13 tuổi) và An Như (10 tuổi) là quả ngọt của cặp đôi vàng người mẫu – diễn viên Bình Minh và doanh nhân Lê Anh Thơ. Ngay từ nhỏ, cả hai bé đều được nhận xét là thừa hưởng chiều cao vượt trội từ người bố siêu mẫu. An Nhiên năm nay chỉ mới 13 tuổi đã cao 1m73, An Như cũng không kém cạnh với chiều cao 1m55 dù mới 10 tuổi.

Gia đình Bình Minh du xuân sớm trong trang phục áo dài
Bình Minh và bà xã Anh Thơ

Cùng với chiều cao vượt trội cùng gương mặt xinh xắn, An Nhiên và An Như thường xuyên được mời làm mẫu nhưng mẹ của hai bé là doanh nhân Lê Anh Thơ cho biết cả hai con đều chưa có ý định nối nghiệp ba. Dẫu vậy, không như nhiều bé tuổi teen khác hay ngại chụp hình cùng ba mẹ, An Nhiên và An Như rất thường ghi lại những khoảnh khắc gia đình trong những dịp đặc biệt. Và Tết Nguyên đán luôn là dịp để ca nhà cùng nhau chụp những bộ ảnh trong trang phục áo dài truyền thống. Bà xã của Bình Minh cho hay năm nào gia đình cô cũng có một hoặc vài bộ hình áo dài nên hai con gái đã quen, luôn thoải mái và thậm chí thấy thích với trang phục truyền thống này, thấy áo dài là thấy Tết. Với gia đình Bình Minh - Anh Thơ, bộ hình năm nay mang ý nghĩa đặc biệt hơn khi hai con gái trông lớn phổng phao, tỏa sáng rực rỡ khi mặc áo dài với hình vẽ phượng hoàng của nhà thiết kế Hồ Trần Dạ Thảo bên cạnh ba mẹ.

Gia đình Bình Minh du xuân sớm trong trang phục áo dài
Gia đình Bình Minh du xuân sớm trong trang phục áo dài

“Phượng hoàng là loài chim quyền quý, linh thiêng xuất hiện nhiều nhất trong văn hóa thêu thùa của người Việt xưa. Biểu tượng này chỉ đậu khi Minh Quân và Thánh Hiền xuất hiện, tạo nên an lạc thái hòa. Phượng Hoàng tượng trưng cho người phụ nữ khi kết hợp với mây nước, hoa quý có ý nghĩa xinh đẹp, thanh cao và trong sáng. Tôi sử dụng các họa tiết: phượng hoàng, áng mây, sóng nước, hoa mai, cúc, trúc, mẫu đơn khai thác từ hoa văn Đại Việt từ thế kỉ 14 đến 18. Màu sắc như gấm vương triều đang lưu giữ tại bảo tàng Huế với tông màu cánh sen, đỏ, cam, xanh lá, vàng tím... nổi bật mang lại sinh khí và sự phồn thịnh cho năm mới!”- nhà thiết kế Hồ Trần Dạ Thảo nói về bộ sưu tập áo dài của mình.

Gia đình Bình Minh du xuân sớm trong trang phục áo dài
Gia đình Bình Minh du xuân sớm trong trang phục áo dài

Điểm đặc biệt của bộ sưu tập Áo dài Phượng Hoàng - Nghệ thuật từ di sản lần này là vải nhìn như gấm nhưng không phải. Đó là sự đột phá nhờ thế mạnh chất liệu mới kết hợp cùng kĩ thuật in ấn ngày nay để ra đời một sản phẩm” đậm chất gấm” nhưng mỏng mịn, mát, thấm hút nhanh. “Tôi mong rằng bộ sưu tập Phượng Hoàng – Nghệ thuật từ di sản sẽ vươn xa khỏi bảo tàng đến tay phụ nữ Việt Nam và quốc tế để mọi người có thể mặc và cảm nhận sự thanh lịch và cao quý, tự tin và tỏa sáng cùng vẻ đẹp của chính mình!”.

Gia đình Bình Minh du xuân sớm trong trang phục áo dài
'Bình minh đỏ' được lựa chọn khai mạc Tuần phim Kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 'Bình minh đỏ' được lựa chọn khai mạc Tuần phim Kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
'Đêm tối rực rỡ' lên ngôi cao nhất tại giải 'Cánh diều 2021' 'Đêm tối rực rỡ' lên ngôi cao nhất tại giải 'Cánh diều 2021'

Mai Thủy